Đàm phán tại Istanbul: Nga hứa giảm quy mô quân sự và hướng tới hiệp ước hòa bình với Ukraine

Thứ tư, 30/03/2022 06:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các phái đoàn của Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối ngày hôm qua (29/3) cho một vòng đàm phán mới nhằm kết thúc xung đột đã kéo dài hơn một tháng qua giữa hai nước. Kết quả cuộc đàm phán được đánh giá rất tích cực.

Đàm phán có nhiều đột phá

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky đã tuyên bố rằng phái đoàn Nga đã nhận được một "quan điểm rõ ràng" từ Ukraine trong cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29/3. Ông nói thêm, các cuộc đàm phán hôm nay mang tính chất "xây dựng". Ông lưu ý rằng các đề xuất bằng văn bản của Kiev báo hiệu sự sẵn sàng thỏa hiệp của Ukraine.

dam phan tai istanbul nga hua giam quy mo quan su va huong toi hiep uoc hoa binh voi ukraine hinh 1

Quang cảnh cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

dam phan tai istanbul nga hua giam quy mo quan su va huong toi hiep uoc hoa binh voi ukraine hinh 2

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chào các nhà đàm phán Nga và Ukraine trước khi nói chuyện với họ

dam phan tai istanbul nga hua giam quy mo quan su va huong toi hiep uoc hoa binh voi ukraine hinh 3

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc đàm phán.

dam phan tai istanbul nga hua giam quy mo quan su va huong toi hiep uoc hoa binh voi ukraine hinh 4

Giao tranh vẫn còn xảy ra ở Ukraine trong thời gian đàm phán diễn ra

dam phan tai istanbul nga hua giam quy mo quan su va huong toi hiep uoc hoa binh voi ukraine hinh 5

Một người lính đang mong ngóng những tin tức hòa bình từ cuộc đàm phán

dam phan tai istanbul nga hua giam quy mo quan su va huong toi hiep uoc hoa binh voi ukraine hinh 6

Tỷ phú Roman Abramovich cũng tham gia cuộc đàm phán hòa bình như một cầu nối giữa Nga và Ukraine.

"Chúng tôi đã nhận được đề xuất bằng văn bản từ Ukraine xác nhận sự sẵn sàng của họ đối với tình trạng trung lập, không liên kết và phi hạt nhân hóa, cùng với việc từ chối sản xuất và triển khai tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm cả vũ khí hóa học và sinh học”, Medinsky nói.

Trưởng phái đoàn Nga cũng tiết lộ đã thảo luận với phái đoàn Ukraine các đề xuất khác như sau: (1) Nga sẽ không phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. (2) Ukraine bỏ ý tưởng đòi lại Crimea và Donbass bằng các biện pháp quân sự. (3) Ukraine trình bày một danh sách các quốc gia bảo lãnh sẽ đảm bảo an ninh của mình. (4) Ukraine đề xuất về các đảm bảo quốc tế cho nền hòa bình của mình.

Ngoài ra, (5) Ukraine cũng sẽ không cho phép quân đội nước ngoài hoặc các căn cứ quân sự nước ngoài được triển khai trên lãnh thổ của mình mà không có sự đồng ý rõ ràng từ tất cả các quốc gia bảo lãnh. Đối với việc tổ chức các cuộc tập trận quân sự cũng vậy.

Cụ thể hơn, phái đoàn Ukraine đề xuất đưa các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như Đức, Canada, Ba Lan, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành những quốc gia bảo lãnh an ninh cho Ukraine.

Medinsky nói thêm rằng đề xuất của Ukraine sẽ được Nga xem xét và trình lên Tổng thống Vladimir Putin. Sau đó, Điện Kremlin sẽ đưa ra phản ứng về việc liệu họ có đồng ý đưa các đề xuất của Kiev vào thỏa thuận cuối cùng giữa Nga và Ukraine hay không.

Medinsky nói rằng phái đoàn Nga sẽ rời Istanbul vào ngày 29 tháng 3 và rằng các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Ukraine và Nga sẽ tiếp tục thông qua hình thức trực tuyến.

Bước ngoặt mang lại hòa bình?

Trưởng đoàn đàm phán Nga cũng thông báo kế hoạch trong việc thực hiện các bước giảm leo thang quân sự và chính trị. Việc giảm leo thang quân sự sẽ có hình thức "cắt giảm đáng kể" các hoạt động quân sự ở khu vực Kiev. Bước giảm leo thang chính trị cho thấy khả năng có một cuộc gặp cá nhân giữa 2 Tổng thống Nga và Ukraine ở giai đoạn phê duyệt sơ bộ phiên bản cuối cùng của thỏa thuận.

"Định dạng được đề xuất như sau: đầu tiên một hiệp ước được chuẩn bị, sau đó hiệp ước được các nhà đàm phán thông qua, được các bộ trưởng ngoại giao của Nga và Ukraine tán thành tại một cuộc họp, sau đó có thể sẽ tiến tới một cuộc họp của những người đứng đầu nhà nước để ký hiệp ước này", trưởng phái đoàn Nga Medinsky giải thích.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quyết định giảm quy mô quân sự là do các cuộc đàm phán về quy chế trung lập và phi hạt nhân hóa của Ukraine, cũng như đảm bảo an ninh cho nước này, đã trở nên "thực tế hơn". Nga tuyên bố rằng bước đi này là cần thiết để tăng mức độ tin cậy lẫn nhau trong các cuộc đàm phán và cuối cùng là ký kết một thỏa thuận.

Tuy nhiên, người đứng đầu phái đoàn Nga sau đó lưu ý rằng việc giảm leo thang quân sự không có nghĩa ngừng bắn hoàn toàn ở các hướng Kiev. Đồng thời, ông lưu ý rằng Nga hiểu rằng các nhà ra quyết định đều ở Kiev và do đó không muốn đặt Kiev vào nguy cơ lớn hơn. Medinsky còn nói rằng Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelenskyy còn có thể thảo luận về các chi tiết chính trị của thỏa thuận khi họ gặp nhau.

Cuộc đàm phán vừa rồi có thể là bước ngoặt để mang lại hòa bình cho Ukraine. Khi mà trong các vòng đàm phán trước, các phái đoàn chỉ đạt được thỏa thuận về việc mở các hành lang nhân đạo để sơ tán công dân khỏi các thành phố tại Ukraine.

Hoàng Anh (theo TASS, Sputnik)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h