Dân số Nga suy giảm mạnh nhất lịch sử, khi COVID là tác nhân không nhỏ

Thứ năm, 14/10/2021 17:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dân số tự nhiên của Nga đã trải qua đợt suy giảm thời bình lớn nhất trong lịch sử được ghi nhận trong 12 tháng, theo phân tích thống kê chính thức của chính phủ.

Nhà nhân khẩu học ông Alexei Raksha đã tính toán dân số tự nhiên, một con số được tính từ số người chết và số sinh đã đăng ký, không bao gồm tác động của di cư, đã giảm 997.000 người trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021.

dan so nga suy giam manh nhat lich su khi covid la tac nhan khong nho hinh 1

Bên ngoài một bệnh viện ở Moscow, Nga. Ảnh: TG

Bài liên quan

Nga là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 khi ghi nhận ít nhất 660.000 ca tử vong kể từ đầu năm 2020, theo dữ liệu của chính phủ và sự sụt giảm nghiêm trọng dường như cho thấy mức độ tàn phá mà đại dịch đã gây ra đối với đất nước.

Các báo cáo trước đây của chính phủ cho thấy sự sụt giảm dân số của Nga vào năm 2020 lớn gấp 11 lần so với trước đại dịch vào năm 2019.

“Rất đơn giản, những cái chết do COVID-19 gây ra là lý do lớn nhất cho sự suy giảm dân số tự nhiên. Hầu hết các yếu tố khác vẫn giữ nguyên”, ông Raksha cho hay.

Ông chỉ ra rằng tỷ lệ sinh đã không giảm trong năm ngoái, điều này cho thấy sự sụt giảm là do tỷ lệ tử vong của Nga tăng lên.

Mặc dù các loại vắc xin được cung cấp rộng rãi, Nga hôm thứ Tư (13/10) đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục. Đến nay, mới chỉ một phần ba dân số Nga được tiêm chủng đầy đủ.

Nhà nhân khẩu học Raksha cho biết thêm: “Tôi không thấy tình hình có thể cải thiện với quỹ đạo hiện tại của việc tiêm vắc xin".

Ông Raksha cho biết sự suy giảm nhân khẩu học hiện tại có thể được so sánh với sự suy giảm được thấy từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 6 năm 2000, khi dân số Nga giảm 983.000 người, sau một thập kỷ bất ổn kinh tế khiến tỷ lệ sinh và tuổi thọ giảm.

Sự sụt giảm dân số của Nga đã được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Điện Kremlin trước đại dịch và các chuyên gia cho rằng Covid-19 chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề.

Tổng dân số của Nga khoảng 145 triệu người, thấp hơn so với thời điểm ông Vladimir Putin lần đầu tiên lên nắm quyền vào năm 2000.

Tổng thống Nga thừa nhận trong cuộc họp báo thường niên năm 2019 rằng viễn cảnh về một nước Nga suy vong đã "ám ảnh" ông. Đảo ngược cuộc khủng hoảng nhân khẩu học vào cuối nhiệm kỳ của ông vào năm 2024 là một trong những cam kết quan trọng được công bố trong chiến dịch tái tranh cử năm 2018.

Trong những năm qua, Điện Kremlin đã đưa ra một số chính sách và chi trả phúc lợi nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh, bao gồm các chương trình chi trả hậu hĩnh cho các gia đình có nhiều hơn hai con.

Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của mình, một báo cáo của chính phủ năm 2019 cho biết dân số Nga có thể giảm hơn 12 triệu người vào năm 2035.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h