Đằng sau hàng chục tấn cá tươi, rau xanh… công an An Giang gửi tặng người dân

Thứ năm, 26/08/2021 10:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an An Giang xắn quần ra đồng thu hoạch nông sản, rồi lội ao kéo cá cùng nông dân. Nhiều cán bộ khác vã mồ hôi với công đoạn phân loại, chia thành từng túi quà, mang đến tận ngõ tặng người dân đang gặp khó khăn vì dịch.

Công an tỉnh An Giang mới đây đã tổ chức Chương trình “Hạt gạo nghĩa tình với Nhân dân lần thứ 3”, trao tặng 200 tấn gạo, 27 tấn cá tươi và 20 tấn rau, củ quả tươi đến tay người dân đang thiếu thốn về lương thực cần giúp đỡ trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội.

Đoàn xe Công an An Giang chở gạo và nhu yếu phẩm về các huyện, thành phố trên địa bàn An Giang tặng người dân khó khăn vì dịch

Đoàn xe Công an An Giang chở gạo và nhu yếu phẩm về các huyện, thành phố trên địa bàn An Giang tặng người dân khó khăn vì dịch

Sau buổi phát động ở TP. Long Xuyên, những đoàn xe chở đầy gạo, cá, rau, củ quả đến các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngay sau đó, từng tổ nhỏ, cán bộ công an cùng chính quyền địa phương đến tận nhà dân, trao nhanh những phần quà đầy ắp nghĩa tình.

Trung úy Nguyễn Thành Phát tham gia kéo cá và khiêng cá cùng người dân

Trung úy Nguyễn Thành Phát tham gia kéo cá và khiêng cá cùng người dân

Báo Công luận

Chị Ja Ri Y Gian (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) xúc động nói: “Gia đình tôi thấy mấy chú công an và có cả giám đốc đến tận nhà trao túi quà có gạo, có cá, rau… cho nhiều hộ dân khó khăn trong khu vực, tôi thấy rất vui và mừng phát khóc”.

Nhiều cán bộ công an ra tận đồng thu hoạch nông sản cùng nông dân

Nhiều cán bộ công an ra tận đồng thu hoạch nông sản cùng nông dân

Những món quà không lớn nhưng là tấm lòng của cán bộ chiến sỹ Công an An Giang cùng với các mạnh thường quân, giúp cho những người dân đang gặp khó khăn ấm lòng hơn trong những ngày chiến đấu với đại dịch Covid-19.

Phân loại, rửa sạch để cho rau vào từng túi quà

Phân loại, rửa sạch để cho rau vào từng túi quà

Vừa trở về sau một ngày kéo cá và tặng quà cho người dân, Trung úy Nguyễn Thành Phát, Công an huyện Châu Phú, chia sẻ: “Sáng nay tôi cùng 2 cán bộ khác cùng nông dân kéo cá để gửi tặng người dân. Công việc nặng nhọc, nắng mưa, vất vả nhưng tôi và nhiều cán bộ khác thấy vui vì biết rằng có hàng trăm hộ dân khó khăn có bữa cơm ngon đầy đủ rau cá trong những ngày dịch”.

Các cán bộ vận chuyển rau lên xe

Các cán bộ vận chuyển rau lên xe

Những hộ gia đình trên địa bàn An Giang đang thiếu lương thực, chưa được nhận hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm có thể liên hệ trực tiếp công an các địa phương, hoặc nhắn tin SMS, Zalo vào số điện thoại đường dây nóng của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (096.229.7777), để được kịp thời hỗ trợ.

Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Cán bộ công an vào tận nhà máy, hứng đầy từng túi gạo tặng người dân

Cán bộ công an vào tận nhà máy, hứng đầy từng túi gạo tặng người dân

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng quà cho các bạn sinh viên tại trường Đại học An Giang

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng quà cho các bạn sinh viên tại trường Đại học An Giang

Báo Công luận
Cán bộ công an trao những túi quà có cá tươi, rau xanh đến tận nhà dân

Cán bộ công an trao những túi quà có cá tươi, rau xanh đến tận nhà dân

Hà Hồng Anh

Bình Luận

Tin khác

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống