Đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ, Triều Tiên lại phóng thêm hai tên lửa!

Thứ sáu, 14/01/2022 19:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên đã phóng ít nhất hai tên lửa đạn đạo vào thứ Sáu (14/1). Đây là vụ phóng thứ ba của nước này trong vòng hai tuần, đặc biệt diễn ra chỉ vài giờ sau khi họ chỉ trích việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt các vụ phóng trước đó.

Bộ tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết họ đã phát hiện thứ mà họ cho là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng về phía đông từ tỉnh Bắc Pyongan nằm ven bờ biển phía tây Triều Tiên, gần biên giới với Trung Quốc.

dap tra lenh trung phat cua my trieu tien lai phong them hai ten lua hinh 1

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng báo cáo rằng Triều Tiên đã bắn thứ có thể là tên lửa đạn đạo. Đài truyền hình NHK đưa tin, các tên lửa dường như đã lao xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

"Các hành động của Triều Tiên, bao gồm các vụ phóng tên lửa đạn đạo lặp đi lặp lại, là mối đe dọa đối với sự an toàn của quốc gia chúng ta và khu vực", Hirokazu Matsuno, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, nói trong một họp báo thường kỳ.

Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cho biết rằng vụ phóng không gây ra mối đe dọa ngay lập tức cho Mỹ hoặc các đồng minh, nhưng nhấn mạnh "chương trình vũ khí bất hợp pháp của Triều Tiên gây mất ổn định".

JCS của Hàn Quốc cho biết rằng hai tên lửa đã bay khoảng 430 km đến độ cao tối đa 36 km. Cơ quan này còn nói: "Quân đội của chúng tôi đang theo dõi và giám sát các diễn biến để sẵn sàng đối phó với các vụ phóng tiếp theo".

Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ ba của Triều Tiên kể từ ngày đầu năm mới. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin rằng hai quả trước thuộc loại "tên lửa siêu thanh", có khả năng đạt tốc độ cao và cơ động sau khi phóng.

Trái ngược với các cuộc thử nghiệm hôm thứ Sáu, hai vụ phóng trước đều liên quan đến một loại tên lửa và đều được bắn từ tỉnh Jagang, giáp ranh với tỉnh Bắc Pyongan.

Kim Dong-yup, một cựu sĩ quan Hải quân Hàn Quốc đang giảng dạy tại Đại học Kyungnam của Seoul, cho biết Triều Tiên có thể đã bắn các loại lửa đạn đạo tầm ngắn như KN-23 hoặc KN-24.

Triều Tiên cho rằng các vụ thử tên lửa là quyền tự vệ hợp pháp của mình và nói rằng Mỹ đang cố tình làm leo thang tình hình bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin trước đó vào thứ Sáu và dẫn lời Bộ Ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố trên KCNA gần đây rằng họ đã phát triển một "vũ khí kiểu mới". Đây là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa khả năng phòng thủ quốc gia và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào hoặc gây tổn hại đến an ninh của các quốc gia láng giềng.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư đã áp đặt các lệnh trừng phạt đầu tiên đối với các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Mỹ cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có hành động chống lại một số cá nhân và thực thể bị cáo buộc vi phạm các nghị quyết cấm phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết dù Mỹ nói về ngoại giao và đối thoại, song các hành động của họ cho thấy "họ vẫn đang mải mê thực hiện chính sách cô lập và bóp nghẹt" nước này.

Bùi Huy (theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h