Triều Tiên lần thứ hai phóng tên lửa trong một tuần, nhiều quốc gia lên án

Thứ ba, 11/01/2022 14:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên lại bắn thử một tên lửa đạn đạo vào hôm nay (11/1), lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, khiến Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ lên án vì các vụ phóng tên lửa liên tục này có nguy cơ gây mất ổn định khu vực.

Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vụ phóng tên lửa đạn đạo được phát hiện vào khoảng 7:27 sáng (22h27 GMT) từ một khu vực nội địa của Triều Tiên về phía biển ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này.

trieu tien lan thu hai phong ten lua trong mot tuan nhieu quoc gia len an hinh 1

Hình ảnh vụ thử tên lửa của Triều Tiên hôm thứ Tư tuần trước. Ảnh: AFP

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, trong đó các thành viên bày tỏ "rất lấy làm tiếc" rằng vụ thử tên lửa diễn ra vào thời điểm mà sự ổn định của khu vực là cực kỳ quan trọng, đồng thời kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại và hợp tác, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (INDOPACOM) của quân đội Mỹ cho biết họ đã biết về vụ thử và đang phối hợp với các đồng minh và đối tác. “Mặc dù chúng tôi đánh giá rằng sự kiện này không gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với nhân viên hoặc lãnh thổ của Mỹ, hoặc đối với các đồng minh của chúng tôi, nhưng vụ phóng tên lửa nêu bật tác động gây mất ổn định của chương trình vũ khí bất hợp pháp của CHDCND Triều Tiên”, INDOPACOM tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, nếu quả đạn đi theo quỹ đạo thông thường đối với tên lửa đạn đạo, nó sẽ bay ít hơn 700 km, tương tự như các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn gần đây của Triều Tiên.

“Những hành động gần đây của Triều Tiên, chẳng hạn như nhiều vụ phóng tên lửa đạn đạo, là những hành động đe dọa hòa bình và an toàn của Nhật Bản và các khu vực xung quanh. Chúng tôi cực lực lên án hành động đó”, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết tại một giao ban hàng ngày ở Tokyo.

Vụ phóng này diễn ra sau khi Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh vào thứ Tư tuần trước, nhấn mạnh lời thề đầu năm mới của nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ nâng cấp quân sự.

Leif-Eric Easley, giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Ewha của Seoul cho biết Triều Tiên đang cố gắng sử dụng các cuộc thử nghiệm lặp đi lặp lại để bình thường hóa khả năng tên lửa của mình, thể hiện mình là một quốc gia tham gia vào các cải tiến để tự vệ.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida lưu ý Liên hợp quốc vừa tổ chức xong các cuộc thảo luận về cách ứng phó với vụ thử tuần trước. Ông nói với các phóng viên: “Việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa là điều vô cùng đáng tiếc”.

Vụ phóng hôm nay diễn ra một ngày sau khi phái bộ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, với sự tham gia của Pháp, Ireland, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Albania, ra tuyên bố chung lên án vụ thử tuần trước.

Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm tất cả các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các chương trình này.

Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga đang yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên bằng cách dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu tượng, hải sản và hàng dệt may của Bình Nhưỡng, đồng thời nâng trần nhập khẩu xăng dầu tinh chế.

Tuần trước, các quan chức quân sự Hàn Quốc đã nghi ngờ về khả năng của "tên lửa siêu thanh" mà Triều Tiên tuyên bố đã bắn thử hôm thứ Tư, khi nói về hạn chế đối với các tên lửa đạn đạo hiện có của Bình Nhưỡng.

Kim Dong-yup, một cựu sĩ quan Hải quân Hàn Quốc hiện đang giảng dạy tại Đại học Kyungnam, Seoul cho biết: “Vụ thử hôm nay có thể nhằm gửi một thông điệp tới miền Nam sau khi các nhà chức trách ở đây nói rằng vụ thử trước là một thất bại và không liên quan đến tên lửa siêu thanh”.

Hoàng Huy (theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h