(CLO) Nguyên nhân được Đất Xanh đưa ra chủ yếu do doanh thu, lợi nhuận từ các dự án do công ty làm chủ đầu tư đã triển khai bán hàng thành công từ năm 2020.
Ngày 22/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG) có văn bản giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021.
Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 của công ty mẹ đạt hơn 14,4 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận quý 1/2020 đến 284 tỷ.
Giải trình kết quả này, DXG cho rằng sở dĩ lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm 94% so với cùng kỳ do chưa phát sinh doanh thu hoạt động tài chính từ việc ghi nhận cổ tức, lợi nhuận được chia của các công ty con trong hệ thống.
Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của DXG lên đến hơn 531 tỷ đồng, tăng gấp 687% so với 67,5 tỷ đồng ở quý 1 năm ngoái.
Nguyên nhân được DXG đưa ra chủ yếu do doanh thu, lợi nhuận từ các dự án do công ty làm chủ đầu tư đã triển khai bán hàng thành công từ năm 2020.
Cùng với đó, thay vì chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covidd-19 so với cùng kỳ, năm nay hoạt động môi giới, dịch vụ của công ty đã nhận được tác động tích cực của thị trường.
Trước đó, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã quyết định đưa cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh vào diện bị cảnh bảo kể từ ngày 31/3. Lý do là lãi ròng trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của DXG là con số âm gần 496 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.
DXG cũng nằm trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) đến ngày 24/3 do HoSE cập nhật.
Ngày 29/3, liên quan việc chào bán gần 72 triệu cổ phần (khoảng 20% vốn điều lệ mới) tại Đất Xanh Servies trong năm 2021, DXG cho biết tổng tiền thu về (từ việc chào bán 10% DXG bán vốn cho nhà đầu tư hiện hữu) sẽ chi phát triển dự án cho DXG.
Trong đó, Công ty dự tăng quỹ đất, phát triển khu đô thị, bổ sung thêm dự án thời gian tới cho DXG. Trong đó, DXS sẽ là đối tác độc quyền phân phối và cung cấp dịch vụ bán hàng tại cả dự án DXG chuyển nhượng lẫn phát triển.
(NB&CL) Trao đổi với Báo Nhà báo & Công luận, TS. Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành Economica Việt Nam cho rằng: Sau mỗi cuộc khủng hoảng, doanh nghiệp (DN) Việt Nam lại mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Nhưng việc hơn 200 nghìn DN rời thị trường cho thấy yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực nội sinh và bài học về quản trị rủi ro và xây dựng chiến lược để DN có sức chống chọi cao hơn.
(CLO) Đầu tuần này, cơ quan quản lý năng lượng của Trung Quốc dự kiến phụ tải điện tối đa trong mùa hè sẽ tăng hơn 100 triệu kilowatt so với năm ngoái, đe dọa gây căng thẳng nguồn cung ở một số khu vực, đặc biệt là trong thời tiết khắc nghiệt.
(CLO) Một trong những nhà sản xuất phân bón cây trồng lớn nhất cho biết châu Âu đang “mộng du” và trở nên phụ thuộc vào phân bón của Nga, giống như đã từng phụ thuộc vào khí đốt.