Để đổi lấy tiền trả nợ, Evergrande có thể phải bán công ty con của mình

Thứ năm, 07/10/2021 06:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đối thủ của Evergrande - Hopson Development đang lên kế hoạch nắm quyền kiểm soát chi nhánh quản lý tài sản của Evergrande bằng cách mua khoảng 51% cổ phần trong một thỏa thuận có thể trị giá hơn 40 tỷ đô la Hồng Kông ( 5,1 tỷ USD).

Cổ phiếu của Evergrande đã bị đình chỉ hôm thứ 2 trong bối cảnh có báo cáo cho rằng một nhà phát triển bất động sản đối thủ của Trung Quốc đang chuẩn bị mua lại mảng kinh doanh quản lý bất động sản của Evergrande - một động thái có thể bơm thêm nhiều tiền mặt cần thiết vào tập đoàn ốm yếu này.

de doi lay tien tra no evergrande co the phai ban cong ty con cua minh hinh 1

Evergrande đã buộc phải săn lùng những người muốn mua lại một số doanh nghiệp của mình khi họ chiến đấu để tồn tại trong cuộc khủng hoảng tiền mặt. Ảnh: Getty Images.

Cailian News, một hãng tin tức tài chính nhà nước Trung Quốc, hôm thứ 2 đưa tin rằng Đối thủ của Evergrande - Hopson Development đang lên kế hoạch nắm quyền kiểm soát chi nhánh quản lý tài sản của Evergrande bằng cách mua khoảng 51% cổ phần trong một thỏa thuận có thể trị giá hơn 40 tỷ đô la Hồng Kông ( 5,1 tỷ USD).

Hopson Development được thành lập vào năm 1992 và là một trong năm công ty tư nhân bất động sản lớn nhất ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Tờ Global Times của nhà nước Trung Quốc cũng đưa tin về thỏa thuận dự kiến này, đề cập đến nhiều báo cáo truyền thông cùng ngày.

Cổ phiếu của doanh nghiệp quản lý tài sản của Evergrande và Hopson cũng bị đình chỉ giao dịch tại Hồng Kông vào thứ 2. Trong một hồ sơ trao đổi chứng khoán, công ty con Evergrande trích dẫn “một lời đề nghị chung có thể sẽ xảy ra đối với cổ phiếu của công ty”, trong khi Hopson cho biết trong hồ sơ riêng của mình rằng có một thông cáo lớn “đang chờ xử lý” và sẽ liên quan đến một thương vụ mua lại lớn.

Trong một tuyên bố riêng với tờ CNN Business, Hopson nói rằng họ sẽ “không bình luận về những tin đồn thị trường”, và nói rằng họ sẽ đưa ra một “thông báo chính thức”. Theo báo cáo thường niên năm 2020, nhà phát triển bất động sản này tự nhận mình là một trong những công ty lớn nhất ở Trung Quốc đại lục và có trụ sở tại cả Bắc Kinh và Quảng Châu. Công ty chuyên tập trung vào các dự án khu dân cư từ trung cấp đến cao cấp.

Evergrande hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận gì liên quan đến vấn đề này.

Evergrande đã buộc phải săn lùng những người muốn mua lại một số doanh nghiệp của mình khi họ xoay xở để tồn tại trong cuộc khủng hoảng tiền mặt. Tập đoàn này là nhà phát triển mắc nợ nhiều nhất Trung Quốc, với khoản nợ hơn 300 tỷ USD. Evergrande có thể đã bỏ lỡ hai thời hạn thanh toán trái phiếu trong những tuần gần đây và cho đến nay, cổ phiếu của công ty này đã giảm 80% trong năm nay.

Tháng trước, công ty tiết lộ trong một hồ sơ trao đổi chứng khoán rằng họ đã cố gắng - và không thành công - trong việc tìm kiếm các nhà thầu cho các bộ phận của dịch vụ bất động sản và kinh doanh xe điện, cũng như tòa tháp văn phòng ở Hồng Kông.

Evergrande và các cộng sự sở hữu gần 61% cổ phần của Evergrande Property Services - đây cũng đồng thời là đơn vị mà được mọi người cho rằng sẽ về tay Hopson Development trong thương vụ mua lại này.

Các nhà phân tích đã mong đợi một khoảng thời gian tương đối yên tĩnh về tin tức trong tuần này khi Trung Quốc đại lục kỷ niệm Tuần lễ Vàng, một ngày lễ lớn. Nhưng thị trường đã trở lên biến động ở Hồng Kông, nơi mà cổ phiếu của Evergrande và một số trái phiếu được giao dịch.

Huy Hoàng (Theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp