Đề xuất cách ly trả phí tại các khách sạn ở TP.HCM

Thứ tư, 15/07/2020 16:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sở Du lịch TP.HCM đề xuất sử dụng 10 cơ sở lưu trú với tổng số 1.618 phòng làm điểm cách ly có trả phí cho chuyên gia người nước ngoài vào TP.HCM làm việc và một số trường hợp đặc biệt.

Đề xuất cách ly trả phí tại các khách sạn ở TP.HCM. Ảnh: TL.

Đề xuất cách ly trả phí tại các khách sạn ở TP.HCM. Ảnh: TL.

Sở Du lịch TP.HCM vừa có công văn gửi UBND TP.HCM đề xuất sử dụng cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly có thu phí cho người người nước ngoài nhập cư vào TP.HCM làm việc.

Theo đó, Sở Du lịch đã làm việc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM và thống nhất đề xuất danh sách 10 cơ sở lưu trú sử dụng làm điểm cách ly cho chuyên gia người nước ngoài và một số trường hợp đặc biệt. Tổng công suất phòng là 1.618 phòng.

Để thuận lợi cho việc giám sát y tế tại các cơ sở lưu trú tham gia làm điểm cách ly, Sở Du lịch, Sở y tế, Sở Lao động Thương bình và Xã hội đã thống nhất bố trí khách cách ly theo từng đợt.

Cụ thể, đợt 1 đề xuất đưa vào sử dụng ba cơ sở lưu trú du lịch tai quận Tân Bình, quận 5 và một cụm cơ sở lưu trú du lịch với 744 phòng. Đợt 2 đề xuất đưa vào sử dụng ba cơ sở lưu trú tại quận 3, quận 1 và quận 7 với 529 phòng. Đợt 3 đề xuất đưa vào sử dụng ba cơ sở lưu trú tại quận Tân Bình, quận 1 với 354 phòng.

Điểm cách ly có thu phí cho người người nước ngoài nhập cư vào TP.HCM làm việc. Ảnh: TL.

Điểm cách ly có thu phí cho người người nước ngoài nhập cư vào TP.HCM làm việc. Ảnh: TL.

Sở Du lịch và Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã thông tin đầy đủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở lưu trú trên. Các cơ sở cũng đã đồng ý và cam kết không nhận khách từ bên ngoài trong thời gian làm điểm cách ly.

Ngoài ra Sở sẽ tổ chức cuộc họp phổ biến về các điều kiện nơi làm cách ly, các quy định khi tổ chức cách ly tại khách sạn và hướng dẫn các quy trình giám sát cách ly vào 13 giờ 30 ngày 17/7 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

Thời gian tới Sở tiếp tục vận động các cơ sở lưu trú du lịch tham gia làm điểm cách ly có trả phí và báo cáo UBND TP.HCM.

Trước đó, vào tháng 3, có 7 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại huyện Cần Giờ đủ điều kiện và sẵn sàng đón khách đến cách ly tập trung có thu phí.

Minh Châu

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.

Bất động sản