Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau qua đường cuộc gọi video trong cuộc gặp thượng đỉnh căng thẳng kéo dài hai giờ, được coi là cơ hội sống còn để xoa dịu căng thẳng ngày càng gia tăng ở biên giới Nga-Ukraine, với lo ngại chiến tranh ngày càng gia tăng ở châu Âu.
"Tổng thống Biden bày tỏ quan ngại sâu sắc của Mỹ và các đồng minh châu Âu của chúng tôi về việc Nga leo thang các lực lượng xung quanh Ukraine và nói rõ rằng Mỹ và các đồng minh của chúng tôi sẽ đáp trả bằng các biện pháp kinh tế và mạnh mẽ khác trong trường hợp leo thang quân sự", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố ngay sau hội nghị video.
Ông Biden nhấn mạnh "ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời kêu gọi giảm leo thang và quay trở lại ngoại giao", tuyên bố cho biết.
Theo Nhà Trắng, cả ông Biden và Putin đã nhất trí rằng các đội tương ứng của họ sẽ "theo dõi" hội nghị thượng đỉnh, nhấn mạnh rằng động thái tiếp theo của Mỹ sẽ là "phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác".
Trong bài phát biểu của riêng mình, Điện Kremlin cho biết ông Putin đã cáo buộc "tiềm năng quân sự" của liên minh phương Tây NATO ở gần Nga.
Điện Kremlin cho biết: “Nga thực sự quan tâm đến việc có được những đảm bảo pháp lý đáng tin cậy nhằm loại trừ sự mở rộng về phía đông của NATO và việc triển khai vũ khí tấn công ở các quốc gia tiếp giáp với Nga”.
Nga phủ nhận kế hoạch tấn công Ukraine, nhưng các bức ảnh vệ tinh cho thấy có tới 100.000 binh sĩ tập trung ở biên giới đã khiến các quốc gia phương Tây phải đối mặt với thách thức lớn.
Mỹ cho biết họ không biết chắc Nga định làm gì ở Ukraine, nhưng rất lo ngại về việc triển khai khoảng 100.000 quân Nga sẵn sàng chiến đấu tới biên giới. Nhất là khi Nga đã hỗ trợ một cuộc nổi dậy ly khai mạnh mẽ trên khắp miền đông Ukraine và sáp nhập bán đảo Crimea từ Kyiv vào năm 2014.
Moscow gọi cuộc nói chuyện về một cuộc xâm lược là "sự cuồng loạn". Ông Putin nói với Biden rằng ông coi liên minh ngày càng tăng của Ukraine với các quốc gia phương Tây là mối đe dọa đối với an ninh của Nga - và bất kỳ động thái nào của Ukraine để gia nhập NATO hoặc sở hữu tên lửa NATO sẽ không thể chấp nhận được.
Không chỉ Ukraine không chấp nhận gia nhập NATO do Mỹ dẫn đầu, ông Putin muốn có một sự đảm bảo "hợp pháp" rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Mỹ và NATO nói rằng Nga không thể được phủ quyết đối với tham vọng của Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với các phóng viên rằng Biden "không đưa ra cam kết hay nhượng bộ như vậy".
Ông Sullivan cho biết có những biện pháp trừng phạt mà Washington đã áp dụng từ năm 2014, nhưng "đã chuẩn bị để thực hiện ngay bây giờ".
Một mục tiêu có thể là đường ống dẫn khí đốt tự nhiên khổng lồ Nord Stream 2 của Nga tới Đức. Ông Sullivan cho biết tương lai của đường ống dẫn dầu sẽ gặp "rủi ro" nếu Nga tấn công Ukraine.
Ông Sullivan cũng nói rằng một cuộc tấn công vào Ukraine sẽ khiến các thành viên Đông Âu của NATO kêu gọi gia tăng các cam kết quân sự của Mỹ và Nhà Trắng sẽ "phản ứng tích cực với những điều đó".
Phương Tây không muốn gửi quân đội Mỹ hoặc châu Âu tham gia xung đột quân sự trực tiếp với Nga, để lại các lựa chọn hạn chế để gây sức ép với Moscow.
Tổng thống Biden đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp, Đức và Ý hôm thứ Hai (6/12) để điều phối thông điệp của ông trước hội nghị thượng đỉnh, và Nhà Trắng cho biết ông sẽ nói chuyện lại với bốn nước sau khi kết thúc với Putin.
Nhà Trắng cho biết: “Các nhà lãnh đạo nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ về một cách tiếp cận toàn diện và phối hợp nhằm đáp trả việc Nga tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine”.
Một quan chức Ukraine cho biết sau cuộc hội đàm, Kyiv biết ơn Tổng thống Biden vì "sự ủng hộ vững chắc" của ông. Một dự luật quốc phòng của Quốc hội Mỹ được công bố sau cuộc đàm phán bao gồm tài trợ 300 triệu USD cho quân đội Ukraine.
Ngoài vấn đề nóng Ukraine, hai nhà lãnh đạo Biden và Putin cũng thảo luận về một loạt vấn đề mà các quốc gia của họ có mâu thuẫn, bao gồm chương trình hạt nhân có vấn đề của Iran và làn sóng tấn công mạng nhằm vào Mỹ.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.