Mỹ tuyên bố gửi quân tới Đông Âu nếu Nga tấn công Ukraine

Thứ ba, 07/12/2021 13:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ cho biết họ sẽ gửi quân tiếp viện để đối phó với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, cũng như áp đặt các biện pháp kinh tế mới nặng tay hơn, trong một cảnh báo với Moscow trước cuộc hội đàm giữa ông Joe Biden và ông Vladimir Putin.

Ông Biden cũng sẽ nói rõ với ông Putin rằng Mỹ sẽ không loại trừ tư cách thành viên Ukraine trong tương lai của NATO, như nhà lãnh đạo Nga đã yêu cầu, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.

my tuyen bo gui quan toi dong au neu nga tan cong ukraine hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Bài liên quan

Với ước tính khoảng 100.000 binh sĩ Nga đã tập trung trong khoảng cách xa biên giới, cuộc khủng hoảng trở nên tồi tệ nhất kể từ năm 2015.

Quan chức này đã chỉ ra trong một cuộc họp báo với các phóng viên trước hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo rằng sự can thiệp quân sự đầu tiên của Nga vào Ukraine đã khiến Mỹ triển khai nhiều binh sĩ và thiết bị ở Đông Âu và Washington cũng sẽ có phản ứng tương tự ở lần này.

“Chắc chắn sẽ xảy ra khả năng bổ sung quân và các cuộc tập trận sẽ diễn ra ở đó để đảm bảo an toàn và an ninh của các đồng minh của chúng tôi", quan chức này nói, nhưng nói rõ rằng ông Biden sẽ không đe dọa một phản ứng quân sự trực tiếp của Mỹ.

“Mỹ sẽ không tìm kiếm việc sử dụng trực tiếp lực lượng quân sự Mỹ, thay vào đó là sự kết hợp hỗ trợ quân đội Ukraine, các biện pháp đối phó kinh tế mạnh mẽ và gia tăng đáng kể hỗ trợ và khả năng cho các đồng minh NATO để đảm bảo rằng họ vẫn an toàn”, quan chức cấp cao cho biết.

Quan chức này cho biết "các biện pháp đối phó kinh tế đáng kể" từ Mỹ và châu Âu có thể "gây ra tác hại kinh tế đáng kể và nghiêm trọng đối với nền kinh tế Nga".

Ông Biden đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu hôm thứ Hai (6/12), để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với ông Putin. Sau đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng họ đã đồng ý trình bày một "mặt trận thống nhất" chống lại các mối đe dọa của Nga đối với Ukraine.

Ngoài Thủ tướng Anh còn có sự tham gia của Thủ tướng Ý, Mario Draghi, Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức, Angela Merkel.

Ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken, cũng sẽ hỏi ý kiến ​​Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, trước cuộc gọi với ông Putin.

Ông Putin đã nói rằng ông sẽ tìm kiếm "sự đảm bảo an ninh" cho Nga, bao gồm cả lệnh cấm NATO mở rộng hoặc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nhà Trắng đã nói rõ rằng điều đó sẽ không được đưa ra thảo luận.

Quan chức Mỹ cho biết: “Mỹ đã liên tục bày tỏ sự ủng hộ đối với nguyên tắc rằng, mọi quốc gia đều có quyền chủ quyền để đưa ra quyết định của riêng mình đối với an ninh của mình. Đó vẫn là chính sách của Mỹ ngày nay và sẽ vẫn là chính sách của Mỹ trong tương lai".

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Oleksii Reznikov, hôm thứ Sáu (3/12) nói với quốc hội rằng Nga có khoảng 94.000 quân gần biên giới Ukraine và có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công bắt đầu vào cuối tháng 1.

Các quan chức Mỹ đã đưa ra những ước tính tương tự về quân số Nga và thời gian tiềm năng cho một cuộc tấn công khi ông Putin nâng cao luận điệu của mình về việc phía tây vượt qua “ranh giới đỏ” của Nga khi cung cấp hỗ trợ quân sự cho chính phủ Kyiv.

Các nhà phân tích phương Tây và Nga đều cho rằng Moscow đang đe dọa về việc tiến hành một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn, mặc dù có những ước tính khác nhau về khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Nga và điều gì có thể kích hoạt nó.

Ông Michael Kofman, giám đốc chương trình nghiên cứu của chương trình nghiên cứu Nga tại CNA cho biết: “Đây là đợt triển khai quân sự hoàn toàn ngoài chu kỳ lớn nhất mà chúng tôi có thể từng thấy, chắc chắn là kể từ năm 2014".

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h