Diễn viên Đình Tú: “Không sợ sai, chỉ sợ bản thân không biết mình sai ở đâu để sửa”

Thứ bảy, 05/02/2022 10:36 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Đình Tú là gương mặt khá quen thuộc trên sóng truyền hình những năm gần đây. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam diễn viên 9x còn ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi năng lực diễn xuất nổi bật.

Mới đây, vào vai Duy - trong “Thương ngày nắng về”, Đình Tú đã tạo được ấn tượng mới mẻ với khán giả trong hình tượng chàng “phi công trẻ” đẹp trai. Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022, Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trò chuyện cùng Đình Tú về vai diễn đang gây tiếng vang này cũng như những dự định của anh trong thời gian tới.

+ So với một Trí “mâng” trong “Hướng dương ngược nắng” trẻ con, hài hước, đôi khi hơi ngáo ngơ, thì Duy trong “Thương ngày nắng về” lại mang chiều sâu nội tâm và nhiều đất diễn hơn hẳn. Liệu đây có phải lý do Đình Tú nhận lời tham gia dự án phim lần này?

- Như Tú từng chia sẻ, sau một thời gian nhận những vai diễn ngây ngô, trẻ con, và sau vai diễn Trí “mâng”, Tú cảm thấy dạng nhân vật này mình trải nghiệm đủ rồi, thêm vào đó Tú đang tạo ra và ghim cho khán giả một dạng nhân vật, do đó Tú đã quyết định đổi mới mình, đổi mới nhân vật và đổi mới cách diễn để hướng tới những vai diễn có màu sắc và chiều sâu hơn nữa. Vừa để trải nghiệm cũng như để thử sức bản thân mình với những vai diễn trưởng thành hơn.

dien vien dinh tu khong so sai chi so ban than khong biet minh sai o dau de sua hinh 1

+ Nếu để nói ngắn gọn về vai diễn lần này cũng như về hành trình đồng hành cùng ê-kíp thời gian qua, Đình Tú sẽ nói điều gì?

- Ý nghĩa - cảm ơn - hạnh phúc là 3 từ mà Tú muốn nói cho tới thời điểm này.

Vai diễn này giống như 1 trải nghiệm và cũng là 1 thách thức đối với Tú. Một màu sắc hoàn toàn mới, từ bên trong lẫn bên ngoài, cho dù vẫn còn nhiều điều Tú hơi tiếc nuối, nhiều khi tự cảm thấy mình làm chưa được tốt, nhưng đó cũng là trải nghiệm để mình rút kinh nghiệm cho những dự án sau này. 

Còn 2 từ cảm ơn và hạnh phúc là 2 từ Tú muốn nói về hành trình cùng đồng hành với ê-kíp hơn nửa năm qua. Cảm ơn vì ê-kíp đã giúp đỡ Tú rất nhiều cho vai diễn này, và 1 điều đặc biệt nữa là tất cả đã cùng đồng hành với nhau trong lúc đại dịch có diễn biến phức tạp và nguy hiểm, dẫu cho nguy hiểm luôn cận kề nhưng tất cả chưa có ai chùn bước, ai cũng muốn cống hiến hết mình để có thể hoàn thành dự án đúng tiến độ, an toàn và chất lượng. Hiện tại Tú chỉ biết nói là rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng tất cả mọi người!

+ Với một vai diễn mang màu sắc hoàn toàn mới mẻ và khác lạ với những vai diễn trước đây, Đình Tú có cảm thấy khó khăn gì trong việc làm mới mình cho vai diễn hay không?

- Tú cho rằng vượt qua được cái bóng của những vai diễn trước và để khán giả nhắc tới mình là nhớ đến tên nhân vật, là điều khó khăn trong vai diễn mới này. Từ trước tới nay Tú hay được vào vai anh chàng mới lớn, ngây ngô và hơi trẻ con. Khi nhận vai diễn Hoàng Duy trong “Thương ngày nắng về”, Tú cũng rất sợ nếu không thay đổi sẽ khó vượt qua được cái bóng của nhân vật trước. Khi đứng trước một vai diễn mới, điều đầu tiên Tú nghĩ đó là mình cần phải thay đổi. Không chỉ là làm mới về ngoại hình nhân vật trong phim, mà còn là sự trưởng thành và thay đổi trong con người cũng như trưởng thành trong diễn xuất của mình nữa.

+  Trước “Hướng dương ngược nắng”  và “Thương ngày nắng về”, Đình Tú xuất hiện khá nhiều trên sóng truyền hình với hàng loạt vai diễn trong: “Lặng yên dưới vực sâu”, “Máy bay ký sự”, “Ghét thì yêu thôi”, “Yêu thì ghét thôi”, “Cô gái nhà người ta”… Trong số đó, vai diễn nào làm hao tổn công sức nhất của Đình Tú và dạng vai nào Đình Tú muốn được thử sức thêm nữa?

- Mỗi vai diễn đến với Tú đều là một cái duyên và trải nghiệm tuyệt vời. Mỗi vai diễn lại mang tới cho Tú những cung bậc cảm xúc khác nhau, và những khó khăn khác nhau. Khi càng đi xa, ta lại càng gặp phải những khó khăn tăng lên, vai diễn sau phải tốt hơn vai diễn trước, nên đối với Tú bất kỳ vai diễn nào cũng đều hao tổn công sức, và điều đó tạo ra áp lực cho Tú trong mỗi vai diễn, nhưng nếu trong công việc không có áp lực thì chúng ta sẽ không cố gắng và trưởng thành được. Và quan trọng, sau mỗi dự án mình phải biết sai ở đâu để dự án sau mình sẽ chỉnh sửa và cố gắng. Đối với cá nhân Tú, Tú không sợ sai, mà chỉ sợ bản thân không biết mình sai ở đâu để sửa, đó mới là điều đáng lo.

dien vien dinh tu khong so sai chi so ban than khong biet minh sai o dau de sua hinh 2

Đình Tú trong vai trò là MC chương trình "Cafe Sáng" trên VTV3.

Tới thời điểm hiện tại Tú vẫn đang rất muốn thử sức thêm dạng vai như Hoàng Duy trong “Thương ngày nắng về”, Tú muốn làm tốt hơn nữa, và rút kinh nghiệm bản thân, áp dụng những thứ mà mình đã đúc kết trong dự án này để những vai diễn sau mình sẽ khắc phục được những điểm mình chưa làm được và chưa làm tốt. Bên cạnh đó, nếu có cơ hội Tú cũng rất muốn thử sức ở dạng vai phản diện.

+ Sẽ không quá lời nếu nói rằng Đình Tú đang gia nhập đội ngũ những nam diễn viên vừa có ngoại hình đẹp lại vừa tài năng của “vũ trụ phim VTV”. Không chỉ là một diễn viên, Đình Tú còn tham gia catwalk và làm người mẫu ảnh tự do cho các nhà thiết kế và cũng từng được biết đến với vai trò MC, gần đây là trong chương trình “Cafe sáng” . Hành trình để được ghi nhận ngày hôm nay hẳn không hề là dễ dàng đối với một diễn viên trẻ như Đình Tú?

- Bất kể công việc gì cũng đều cho ta vốn sống và kinh nghiệm, và đặc biệt bổ trợ rất tốt cho nghề mà Tú đang theo, đó là diễn viên. Những trải nghiệm mà Tú đã trải qua chính là “vốn sống” để Tú áp dụng vào các vai diễn hiện tại cũng như sau này. Thú thật, Tú từng xin làm rất nhiều công việc, trong khoảng thời gian chờ thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, từ trông xe, bưng bê ở quán cà phê, cho đến rửa xe.

Đến thời gian học trong trường Sân khấu Điện ảnh, Tú cũng xin các anh chị cho đi làm phim bài tập, xin đi chụp mẫu ảnh hay đi theo các bạn làm mẫu catwalk để thử sức mình. Đình Tú cũng thích làm công việc người dẫn chương trình từ lâu. Từ nhỏ tới giờ Tú rất thích các MC vì họ hoạt ngôn, thông minh, nhanh nhạy. Với Tú, mỗi công việc đều cho chúng ta những trải nghiệm khác nhau, và những trải nghiệm đó Tú thấy rất đáng quý.

dien vien dinh tu khong so sai chi so ban than khong biet minh sai o dau de sua hinh 3

+ Trong tương lai, liệu khán giả có được thấy sự xuất hiện của một Đình Tú mới lạ và khác biệt hơn nữa không? Đình Tú đã có dự định gì cho mình trong thời gian sắp tới?

- Chắc chắn là trong tương lai Tú sẽ cố gắng hết mình, cống hiến để mang tới cho khán giả một Đình Tú mới lạ hơn, trưởng thành hơn, khác biệt và thú vị hơn.

Hiện tại, Tú vẫn đang tập trung cho dự án “Thương ngày nắng về”, và chưa có dự định gì mới. Bởi vì Tú muốn mình tập trung và làm thật tốt dự án này đã! Rất mong mọi người tiếp tục đón xem và ủng hộ “Thương ngày nắng về” cũng như đồng hành và tiếp bước cùng Tú trên con đường nghệ thuật này.

+ Cảm ơn Đình Tú đã chia sẻ và chúc bạn thành công hơn nữa trong năm mới Nhâm Dần!

Bích Việt (Thực hiện)

Bình Luận

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí