Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam:

“Đổi mới, sáng tạo để phát triển xứng tầm vị thế, vì một nền - báo chí hiện đại, nhân văn”

Thứ sáu, 31/12/2021 08:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Đổi mới, sáng tạo không chỉ là tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ X (2015-2020) mà có lẽ sẽ tiếp tục là một trong “từ khóa” mấu chốt, một quyết tâm mãnh liệt của HNBVN khi bước vào nhiệm kỳ XI.

Đổi mới, sáng tạo - như nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) Hồ Quang Lợi trong cuộc trò chuyện cùng Báo Nhà báo & Công luận trước thềm Đại hội lần thứ XI HNBVN - không chỉ là tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ X (2015-2020) mà có lẽ sẽ tiếp tục là một trong những “từ khóa” mấu chốt, một quyết tâm mãnh liệt của HNBVN khi bước vào nhiệm kỳ XI.

“Thiết thực, hiệu quả” là chìa khóa để thu hút, quy tụ hội viên, nhà báo

+ Trong một cuộc trò chuyện cùng Báo Nhà báo & Công luận, ông từng chia sẻ: Ngẫm lại chặng đường với những dấu ấn đẹp gắn liền với rất nhiều nỗ lực của HNBVN suốt hành trình nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, bao trùm lên tất cả là quyết tâm sáng tạo, đổi mới để tạo nên sức sống mới cho Hội. Quyết tâm sáng tạo, đổi mới để tạo nên sức sống mới cho hoạt động Hội, Phó Chủ tịch có thể nói rõ hơn về điều này?

- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi: Có thể khẳng định, vai trò, vị thế của HNBVN không ngừng được nâng cao. Đó cũng chính là “trái ngọt” của hành trình đổi mới không ngừng nghỉ suốt nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua.

Tinh thần đổi mới ấy được lan tỏa từ cấp hội Trung ương đến HNB các địa phương, các LCH, Chi hội... Sự đổi mới được thể hiện qua nhiều mặt, nhiều khía cạnh, từ việc chú trọng đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao nghiệp vụ, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp cho hội viên, nhà báo tới việc tham gia vào nhiều quyết sách có ý nghĩa lớn tới hoạt động báo chí như triển khai thực hiện Luật Báo chí; ban hành 10 điều quy định đạo đức Người làm báo; quy tắc sử dụng mạng xã hội; thành lập Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam; thực hiện Đề án Hội báo toàn quốc, hỗ trợ Báo chí chất lượng cao, tham gia xây dựng chính sách kinh tế báo chí...

doi moi sang tao de phat trien xung tam vi the vi mot nen  bao chi hien dai nhan van hinh 1

Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi.

Trên tất cả, sự đổi mới ấy biểu hiện rõ nét nhất qua việc hoạt động Hội ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng bám sát thực tế cũng như bắt nhịp với những xu hướng mới trong đời sống báo chí, ngày càng hướng mạnh tới cơ sở, ngày càng trở nên thiết thực thiết thân hơn với mỗi hội viên, người làm báo, vì thế tạo nên sức thu hút ngày càng mạnh mẽ đối với đông đảo hội viên cũng như công chúng báo chí... Tinh thần, đổi mới sáng tạo về nhiều mặt đã tạo cho hoạt động Hội một diện mạo mới, giàu sức sống, giàu sức hấp dẫn hơn, từ đó, nâng tầm vị thế và sức ảnh hưởng của HNBVN trong đời sống báo chí, đời sống xã hội.

+ Ông vừa đề cập tới Bảo tàng Báo chí Việt Nam và Hội báo toàn quốc. Để có được những thành quả nổi bật, mang đậm tinh thần đổi mới, sáng tạo ấy, hẳn là một hành trình đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, thưa Phó Chủ tịch?

- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi: Một trong những dấu ấn đặc biệt trong nhiệm kỳ X là việc Bảo tàng Báo chí Việt Nam chính thức mở cửa đón khách tham quan (ngày 19/6/2020 - đúng dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam). Đây là mong ước qua nhiều nhiệm kỳ, nay đã trở thành hiện thực, đáp ứng được sự kỳ vọng của các cấp Hội, các thế hệ làm báo. Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ và phát huy giá trị cao quý rất đáng tự hào của báo chí Việt Nam mà còn là dòng chảy của lịch sử, văn hoá, tinh thần dân tộc. Đây là nơi học tập, giao lưu hết sức hiệu quả với các nhà báo, cũng là nơi truyền lửa cho thế hệ trẻ khi bước vào nghề.

Cũng phải nói thêm rằng, trong nhiệm kỳ này, chúng ta đã xác lập, xây dựng Bia tưởng niệm nơi ra đời Trường dạy viết báo đầu tiên Huỳnh Thúc Kháng, làm được con đường bê tông kiên cố vào nơi ra đời HNBVN tại Thái Nguyên... Những hoạt động ấy là minh chứng cho sự tri ân các thế hệ tiền bối, coi trọng giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống của HNB chúng ta.

doi moi sang tao de phat trien xung tam vi the vi mot nen  bao chi hien dai nhan van hinh 2

Các đồng chí lãnh đạo thăm Bảo tàng báo chí Việt Nam 19/6/2020. Ảnh: Sơn Hải

Một minh chứng nữa cho sự đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Hội là sự chuyển đổi từ mô hình Hội báo Xuân, vốn được tổ chức 5 năm một lần sang Hội báo toàn quốc được tổ chức thường niên, thực sự đã là cuộc biểu dương sức mạnh của báo chí trong thời đại công nghệ số, thể hiện vai trò, sứ mệnh quan trọng không thể thay thế của báo chí, đồng thời cũng là dịp để các nhà báo nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, sự kỳ vọng của xã hội đối với báo chí.

Từ đó tăng cường sự gắn kết giữa báo chí với xã hội, với nhân dân. Có thể khẳng định, Hội báo toàn quốc là sự kiện đặc sắc, làm nổi bật thương hiệu của HNBVN, có sức ảnh hưởng lớn, lan tỏa sâu sắc từ Trung ương đến địa phương.

Ngoài ra, Hội đã tổ chức được rất nhiều hoạt động về văn hóa, thể thao, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho các hội viên. Sau rất nhiều năm không tổ chức được giải bóng bàn truyền thống thì nhiệm kỳ này đã khôi phục lại, tổ chức được thường niên suốt 4 năm qua. Liên hoan Tiếng hát người làm báo 2 năm/lần cũng diễn ra sôi nổi, thu hút được các cấp Hội tham dự.

Mỗi năm HNBVN đã tổ chức được từ 8 đến 10 chương trình nghệ thuật, được truyền hình trực tiếp nhân dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và báo chí. Các hoạt động xã hội từ thiện cũng được chú trọng. Hoạt động đối ngoại của Hội cũng để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, nổi bật nhất là chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ) mà đồng chí Thuận Hữu là Chủ tịch và tôi là Tổng thư ký Liên đoàn.

Hoạt động Hội phải thực sự hiệu quả và thiết thực

+ Trong những “từ khóa” về tinh thần đổi mới trong hoạt động Hội, tôi quan tâm nhất tới 4 từ “hiệu quả, thiết thực”. Hoạt động Hội phải thực sự hiệu quả và thiết thực với mỗi hội viên, nhà báo thì HNBVN mới thực sự là “mái nhà chung” ấm áp, được các hội viên tin cậy, quan tâm, gắn bó, phải vậy không thưa ông?

- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi: Đúng vậy. Trong hành trình của 5 năm đầy sôi động, ngoài việc củng cố tổ chức Hội, HNBVN đã xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm ấy chính là việc phải làm cho hoạt động Hội ngày càng trở nên thiết thực, hiệu quả. Chúng tôi quan niệm, mọi hoạt động, mọi phong trào của Hội đều phải hướng đến mục tiêu thu hút được đông đảo hội viên tham gia.

Hội viên là người thụ hưởng nhưng cũng chính là yếu tố làm nên hiệu quả cho phong trào đó, hoạt động đó. Chỉ khi nào hội viên cảm thấy những hoạt động, phong trào đó thiết thân, phù hợp với họ thì khi ấy hoạt động Hội, các phong trào của Hội mới thực sự được xem là hiệu quả, thiết thực, khiến hội viên, nhà báo tham gia tổ chức Hội một cách nhiệt thành và tự nguyện. Từ đó, tạo sức hấp dẫn một cách tự nhiên nhất và cũng bền vững nhất cho hoạt động Hội.

Nói cách khác, sự thiết thực, hiệu quả chính là chìa khóa để thu hút, quy tụ hội viên, nhà báo, làm cho họ cảm thấy gắn bó, gần gũi hơn với tổ chức HNB, xem đó là “mái nhà chung” làm điểm tựa không thể thiếu trong quá trình làm nghề.

+ Nói tới tính thiết thực của hoạt động Hội, tôi cho rằng, chất keo kết dính cần trước tiên, trước hết để gắn kết hội viên với “mái nhà chung Hội Nhà báo”, là câu chuyện bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên. Theo ông, yếu tố nào khiến công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đã là nét đổi mới nổi bật trong hoạt động Hội nhiệm kỳ qua?

- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi: Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ luôn được các cấp HNBVN chú trọng. Để thu hút được hội viên, các chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí ngày càng được cải tiến, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng. Từ năm 2015-2020, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đã tổ chức được 510 lớp học cho 15.020 lượt học viên, dưới sự giảng dạy của các giảng viên uy tín ở trong nước và nước ngoài, chương trình học luôn cập nhật những nội dung mới, bắt nhịp xu hướng thời đại truyền thông số.

Việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên còn được thực hiện thông qua rất nhiều chương trình tọa đàm, hội thảo về nghiệp vụ, gắn kết các hội viên, nhà báo giao lưu chia sẻ các vấn đề nóng, cấp thiết trong nghề. Trong 5 năm (2015-2020), Ban Nghiệp vụ đã chủ trì và phối hợp chủ trì tổ chức hơn 50 hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ, diễn đàn, cuộc thi báo chí… HNBVN kết hợp với một số địa phương, tạo nguồn để Viện Báo chí và Truyền thông (Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội) mở một số lớp cao học, đại học báo chí tại chức, góp phần chuẩn hóa đội ngũ làm báo.

Không chỉ Trung ương Hội mà các Hội Nhà báo địa phương, các cơ quan báo chí lớn cũng rất tích cực trong nhiệm vụ này. Các cấp Hội trong cả nước cũng đã chủ động tổ chức hàng trăm lớp ngắn hạn bồi dưỡng nghiệp vụ tại chỗ cho hội viên, với những nội dung thiết thực, cập nhật, nhất là về các kỹ năng làm báo hiện đại.

Nhờ đổi mới về nội dung, phương pháp giảng dạy nên chất lượng, hiệu quả của các lớp học nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, khơi dậy tinh thần ham học hỏi, nghiên cứu của người làm báo, đặc biệt là giúp Hội có thêm sức thu hút với các hội viên, khiến họ nhận ra rằng việc tham gia hoạt động Hội đồng nghĩa có thêm cơ hội được rèn nghề, được nâng cao trình độ nghiệp vụ.

+ Việc rèn nghề cho hội viên quan trọng nhưng việc “rèn đức” cũng quan trọng không kém. Trong nhiệm kỳ vừa qua, HNBVN đã xem đây là vấn đề “sống còn”, “rèn đức” cho các nhà báo, hội viên bằng nhiều giải pháp quyết liệt. Những giải pháp ấy là gì, thưa Phó Chủ tịch?

- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi: Trong nhiệm kỳ qua, với HNBVN, việc tu dưỡng, nêu cao đạo đức người làm báo được xem là nhiệm vụ hàng đầu. “10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo” đã được Hội xây dựng, ban hành và tổ chức học tập rộng rãi trong các cấp Hội, các cơ quan báo chí từ ngày 1/1/2017. Các quy định này đã trở thành nguyên tắc làm nghề, lời cam kết thiêng liêng, giúp người làm báo luôn ý thức được một cách sâu sắc trách nhiệm với xã hội, với đất nước.

Ngoài ra, các vấn đề nảy sinh cũng như những hệ lụy tiêu cực từ mạng xã hội đối với các hội viên, nhà báo cũng được HNBVN nắm bắt và ngăn chặn kịp thời với việc nhanh chóng cụ thể hóa điều 5 trong “10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo”, quy định nhà báo phải chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội. Ngay tiếp đó, HNBVN đã nghiên cứu và ban hành thêm bản “Quy tắc về sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam” được giới báo chí và dư luận rất hoan nghênh.

Để giữ vững kỷ cương trong hoạt động nghề nghiệp, Hội đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đã thành lập và đi vào hoạt động có nề nếp gần 300 hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp từ Trung ương xuống cơ sở, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh nhiều trường hợp vi phạm.

Hội cũng đã ban hành Quyết định 979/QĐ- HNBVN về việc sinh hoạt hội viên là phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tại địa phương để đảm bảo quản lý chặt chẽ hội viên hoạt động xa tòa soạn; đưa vào sử dụng phần mềm theo dõi việc đăng, sửa bài trên báo điện tử, về cơ bản đã ngăn chặn được hiện tượng “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” và phần mềm này đã phát huy tác dụng ngay lập tức. Hằng năm, Hội cũng đều tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tổ chức hàng trăm cuộc kiểm tra, giám sát ở các cấp Hội... trong nhiệm kỳ.

Có thể nói, với đồng loạt nhiều biện pháp, các công cụ để kiểm soát, giám sát vi phạm đạo đức nghề nghiệp được áp dụng, báo chí càng ngày càng phát triển đúng hướng hơn và các hành vi sai trái vi phạm cả pháp luật và đạo đức người làm báo đều giảm đi rõ rệt.

doi moi sang tao de phat trien xung tam vi the vi mot nen  bao chi hien dai nhan van hinh 3

Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu và Chủ tịch Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Thụy Sỹ và Liechtenstein Jean Musy trao Biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác song phương giữa 2 Hội ngày 30/11/2017.

+ Để các hội viên, nhà báo thực sự xem tổ chức Hội là “mái nhà chung”, là chốn an toàn để tìm về, thì việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho họ cũng rất quan trọng. HNBVN đã có những giải pháp gì để hỗ trợ kịp thời hội viên bị cản trở khi tác nghiệp đúng pháp luật, thưa ông?

- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi: Trong những năm qua, HNBVN đã xem công tác bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên, nhà báo là nhiệm vụ, chức năng có tính sứ mệnh của mình. Trên thực tế, có nhiều nhà báo bị ngăn cản hoạt động đúng pháp luật, bị phá hoại phương tiện, thu giữ tài liệu, bị đe dọa, hành hung không chỉ với bản thân họ mà còn với gia đình họ.

Khi xảy ra những vụ việc như vậy, HNBVN đã lên tiếng kịp thời, có thái độ quyết liệt, mạnh mẽ, phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương thực hiện nhiều biện pháp cần thiết xử lý nghiêm minh các hành vi cản trở, đe dọa, hành hung, xúc phạm các nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Từ đó, nhiều trường hợp đe dọa, cản trở, xúc phạm, hành hung phóng viên tác nghiệp đã bị xử lý nghiêm theo quy định. Các hội viên, nhà báo ngày càng cảm thấy gắn bó, tin cậy với tổ chức Hội, thấy rõ Hội là điểm tựa quan trọng.

+ Để các hội viên, nhà báo cảm thấy mái nhà HNBVN gắn bó, thiết thực, còn là câu chuyện cần phải có sự khích lệ, tôn vinh họ một cách kịp thời. Mà điều này, Giải Báo chí Quốc gia cũng như nhiều giải báo chí do Hội chủ trì đã làm được, phải vậy không, thưa ông?

- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi: Đối với HNBVN trong nhiều nhiệm kỳ qua, đặc biệt là 5 năm của nhiệm kỳ này, một trong những thành tựu nổi bật đã đạt được chính là việc tổ chức thành công Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) hằng năm, từ tiền thân là Giải Báo chí Toàn quốc. Đây không còn là giải của riêng HNBVN, mà là giải thưởng báo chí duy nhất mang tầm vóc Quốc gia, do Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt Đề án thành lập (cùng với quyết định Thành lập Hội đồng Giải BCQG).

Tới nay, Giải BCQG có một vị thế danh giá nhất, cao quý nhất trong đời sống báo chí chúng ta hiện nay. Giá trị của Giải BCQG đối với lao động báo chí nói riêng và đời sống - xã hội nói chung quả thực là rất lớn. Giải thưởng góp phần khích lệ sự lao động sáng tạo, thúc đẩy hoạt động của báo chí.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các Bộ, Ban, ngành Trung ương tổ chức thành công hàng chục giải báo chí toàn quốc khác như Búa liềm vàng, Phòng, chống tham nhũng lãng phí, Đại đoàn kết toàn dân tộc, Dân vận khéo, Giảm nghèo, Tự hào nông dân Việt Nam, Bảo vệ môi trường, Vì An ninh Tổ quốc, Vì nền Giáo dục Việt Nam… Các giải thưởng đã vinh danh, khích lệ kịp thời các nhà báo sau những ngày tác nghiệp gian nan, nhiều hiểm nguy.

doi moi sang tao de phat trien xung tam vi the vi mot nen  bao chi hien dai nhan van hinh 4

Nhà báo Quán Tuấn - Báo Nhà báo & Công luận nhận giải B Giải báo chí về Phòng chống tham nhũng năm 2021.

+ Nói đến tinh thần đổi mới, có sức tác động mạnh đến phương thức hoạt động Hội trong nhiệm kỳ X vừa qua của HNBVN, những người làm công tác Hội các cấp đều nhắc nhiều tới tầm quan trọng của Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HNBVN trong tình hình mới”. Chỉ thị 43 đã khiến các cấp Hội phải có cách làm mới, năng động và sáng tạo hơn - ông có cùng chung nhìn nhận này, thưa Phó Chủ tịch Thường trực?

- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi: Củng cố tổ chức Hội, kiện toàn bộ máy làm công tác Hội các cấp đã là một trong những nét đổi mới nổi bật trong nhiệm kỳ X. Chỉ thị 43- CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HNBVN trong tình hình mới” - Chỉ thị hết sức quan trọng để đảm bảo HNBVN là một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của giới báo chí cả nước, có một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương- đã làm nên nét đổi mới nổi bật ấy.

Tinh thần xuyên suốt của Chỉ thị 43 là mỗi cấp Hội, mỗi cơ quan báo chí, mỗi hội viên đều thấu suốt được việc làm báo là làm cách mạng, và người làm báo là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, nâng cao tính Đảng trong hoạt động báo chí và trong tổ chức Hội. Chỉ thị thực sự đã mang tính “kim chỉ nam” cho hoạt động Hội, có ý nghĩa không chỉ đối với HNBVN mà còn đối với giới báo chí cả nước.

Việc thực hiện Chỉ thị 43 đã đòi hỏi các cấp Hội phải có cách làm mới, năng động và sáng tạo hơn, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động. Hoạt động Hội ngày càng hướng mạnh về cơ sở với những chuyển động mạnh mẽ. Nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, thiết thực đã được các Hội địa phương tổ chức và được sự hưởng ứng, tham gia hào hứng, tích cực của hội viên.

Đặc biệt trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, rất nhiều những hoạt động xã hội thiện nguyện đã được các Hội địa phương tổ chức và tạo sự lan tỏa lớn. Đơn cử như HNB TP.HCM với chương trình “Hỗ trợ các y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19” đã trao tặng hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn chiếc khẩu trang cùng một số vật dụng cho các lực lượng tuyến đầu, Báo Người lao động với những chương trình như “Tổ quốc cần, cả nước chung tay”, “Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch”

Đồng hành cùng hành trình Chuyển đổi số của các cơ quan báo chí

+ Có ai đó đã nói rằng: Đổi mới, sáng tạo là một hành trình không ngừng nghỉ. Theo ông, đâu là những điểm mấu chốt mà HNBVN cần nỗ lực trên hành trình tiếp bước để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và nâng tầm vị thế của Hội?

- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi: Với HNBVN, trong dòng chảy của thời cuộc, tôi tin rằng, hành trình đổi mới, sáng tạo của HNBVN chắc chắn sẽ tiếp tục được nối dài, chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục giữ gìn được truyền thống, tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động.

Đó sẽ là việc Học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI HNBVN, xây dựng hệ thống tổ chức HNBVN vững mạnh toàn diện từ Trung ương đến địa phương, thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội bằng nhiều hình thức, biện pháp; Phối hợp thực hiện tốt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Nâng cao phẩm chất, năng lực của cán bộ Hội từ Trung ương đến các cơ sở; Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng cao uy tín của HNBVN trên trường quốc tế, đặc biệt trong Cộng đồng ASEAN; Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các cơ quan báo chí xây dựng các mô hình báo chí tự chủ về tài chính, các mô hình kinh tế báo chí…

doi moi sang tao de phat trien xung tam vi the vi mot nen  bao chi hien dai nhan van hinh 5

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực HNBVN trao giải nhất cho đôi nam lãnh đạo tại Giải Bóng bàn HNBVN lần thứ XII- năm 2018.

Bên cạnh đó, một trong những “đầu việc” trọng tâm, gắn chặt với tinh thần sáng tạo, đổi mới của Hội là sự tham gia của HNBVN trong công cuộc chuyển đổi số (CĐS) nền báo chí nước nhà. Là một ngành nghề luôn phản ứng nhanh nhạy với mọi biến động xã hội, báo chí chịu tác động trực tiếp của CĐS, vì thế, báo chí tất nhiên phải là lĩnh vực đi đầu trong công cuộc này. Thậm chí, để có thể tiếp tục tồn tại, phát triển, thu hút độc giả, CĐS phải là xu thế tất yếu của các báo chí hiện nay.

Các cơ quan báo chí Việt Nam có những lợi thế nhất định trong công cuộc CĐS. Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho báo chí CĐS. Bộ TT&TT mới đây cũng đã xây dựng hồ sơ “Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” trình Thủ tướng Chính phủ…

HNBVN rất khuyến khích các cơ quan báo chí chủ động, bắt nhịp, xây dựng các đề án để mau chóng đưa công cuộc CĐS vào hoạt động nghiệp vụ. Bản thân HNB Việt Nam đang xây dựng Đề án công nghệ thông tin để phục vụ hoạt động điều hành hệ thống HNB từ T.Ư đến cơ sở. Đề án đó sẽ hiện thực hóa chủ trương CĐS.

Đồng hành cùng báo giới cả nước trong tiến trình công nghệ hóa nói chung, CĐS nói riêng, đó cũng chính là phương thức hiệu quả để tiếp tục nâng tầm vị thế của HNBVN trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

+ Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực!

Hồng Hà (Thực hiện)

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội