TP. HCM:

Đối tượng xưng "Ban chỉ đạo quận 7" có thể bị phạt tới 2 năm tù giam

Thứ ba, 31/08/2021 12:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đối tượng Hồ Hữu Nhân dùng thẻ tình nguyện viên giả để "xưng hùng" thành "Ban chỉ đạo quận 7", "quản lý địa bàn này" tại một siêu thị ở quận 7 trong khi TP. HCM áp dụng biện pháp tăng cường giãn cách xã hội... có thể bị phạt tù tới 2 năm.

doi tuong xung ban chi dao quan 7 co the bi phat toi 2 nam tu giam hinh 1

Đối tượng Hồ Hữu Nhân đưa thẻ tình nguyện viên hù doạ nhân viên siêu thị. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến đối tượng Hồ Hữu Nhân đến siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza trên  phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM để mua hàng trong lúc TP. HCM đang đang áp dụng biện pháp tăng cường giãn cách xã hội toàn thành phố.

Do không được siêu thị đáp ứng nên Hồ Hữu Nhân đã mắng chửi lớn tiếng với nhân viên, bảo vệ siêu thị.

Không chỉ dừng lại ở việc chửi bới, đối tượng Nhân móc ra một chiếc thẻ tình nguyện viên để "xưng hùng" với nhân viên siêu thị. Tự nhận mình “Ban chỉ đạo quận 7”, “là quản lý địa bàn này”... 

Hành động của đối tượng được bảo vệ quay clip ghi lại, gây bức xúc trong dư luận.

Sau đó Công an quận 7, Quận uỷ quận 7, UBND quận 7 vào cuộc xác minh và khẳng định, Hồ Hữu Nhân không phải là thành viên của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận 7 hay bất cứ tổ chức nào về phòng chống Covid-19.

Ngoài ra, tấm thẻ mà đối tượng Nhân sử dụng có nội dung do Tổ chức Tình nguyện quốc tế SJ Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an và Viện Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam cấp.

Tuy nhiên, Tổ chức tình nguyện Quốc tế SJ phản bác về việc cấp thẻ cộng tác cho người có tên là Hồ Hữu Nhân. 

Với những thông tin, hành vi, lời nói của đối tượng Nhân, Luật sư Nguyễn Sa Linh - Trưởng VP Luật Gia Linh cho biết, Hồ Hữu Nhân có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm theo quy định tại khoản 1 điều Điều 341 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

doi tuong xung ban chi dao quan 7 co the bi phat toi 2 nam tu giam hinh 2

Theo Luật sư Linh, trong trường hợp địa phương áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16 thì người ra ngoài khi không cần thiết bị phạt tiền đến 3.000.000 đồng. (Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế).

"Ngoài ra, qua quá trình xác minh nhằm xử lý hành vi vi phạm về phòng chống dịch, cơ quan chức năng phát hiện người có hành vi vi phạm pháp luật sử dụng giấy tờ giả (ví dụ: thẻ tình nguyện viên) để thực hiện hành vi vi phạm, thì người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm theo quy định tại khoản 1 điều Điều 341 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", Luật sư Nguyễn Sa Linh nói. 

Hoàng Tuấn

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án