Đồng Nai: Cây cối ngã đổ, nhà cửa tốc mái sau cơn mưa đá

Thứ hai, 23/08/2021 12:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau cơn dông lốc kèm theo mưa đá xảy ra vào chiều tối 22/8, một số khu vực ở Đồng Nai, nhiều cây cối bật gốc ngã đổ, nhà cửa tốc mái vẫn còn ngổn ngang.

Nhiều cây cối trên đường phố ngã đổ sau trận mưa đá kèm theo gió mạnh xảy ra vào chiều tối 22/8.

Nhiều cây cối trên đường phố ngã đổ sau trận mưa đá kèm theo gió mạnh xảy ra vào chiều tối 22/8.

Tối qua, cơn mưa đá cùng dông lốc bất ngờ ập đến khiến cho lực lượng trực chốt kiểm soát dịch bệnh ở một số khu vực trong TP. Biên Hòa không xoay sở kịp. Nhiều chốt kiểm soát bị gió giật làm bung bạt, xiêu vẹo khung rạp.

Cây xanh bậc gốc ngã rạp trên đường phố.

Cây xanh bậc gốc ngã rạp trên đường phố.

Nhiều cây xanh trên đường TP. Biên Hòa cũng ngả đổ, thậm chí bị bật gốc nằm ngổn ngang trên đường. Cùng đó, nhiều khu vực khác trên địa bàn TP. Biên Hòa đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ, nhất là tại khu vực Ngã ba Phát triển (phường Tân Biên) nước ngập sâu, khiến một số phương tiện như xe máy kể cả ô tô con bị ngập, chết máy giữa đường.

Một nhà dân bị gió thổi tốc mái sau cơn mưa đá kèm giông lốc tại TP. Biên Hoà

Một nhà dân bị gió thổi tốc mái sau cơn mưa đá kèm giông lốc tại TP. Biên Hoà

Ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa cho biết, ngay trong đêm, lãnh đạo thành phố đã đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục các sự cố do thiên tai gây ra. Đặc biệt, lãnh đạo UBND thành phố đã đến thăm, động viên lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19, những người đã không quản ngại mưa gió bám chốt để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Đến sáng 23/8, công tác thu dọn cây xanh ngã đổ vẫn chưa hoàn tất, giao thông ở nhiều tuyến đường ở TP. Biên Hòa chưa thông suốt,

Đến sáng 23/8, công tác thu dọn cây xanh ngã đổ vẫn chưa hoàn tất, giao thông ở nhiều tuyến đường ở TP. Biên Hòa chưa thông suốt,

Tại một chốt kiểm soát dịch bệnh bệnh bị ảnh hưởng, lãnh đạo TP. Biên Hòa đã chỉ đạo lực lượng của các phường hỗ trợ khắc phục ngay để lực lượng trực chốt tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Hiện tượng mưa đá rất hiếm xảy ra ở TP. Biên Hòa nên nhiều người dân hiếu kỳ đã nhặt những viên đá chụp hình chia sẻ trên mạng xã hội.

Hiện tượng mưa đá rất hiếm xảy ra ở TP. Biên Hòa nên nhiều người dân hiếu kỳ đã nhặt những viên đá chụp hình chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo dự báo, trong những ngày tới Đồng Nai và các tỉnh thành phía Nam những cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh vẫn có thể xuất hiện ở một vài nơi trong điều kiện thời tiết nắng nóng dao động trên nền nhiệt từ 30-33 độ C.

Văn Thể

Tin khác

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống