Dòng vốn chảy khỏi Trung Quốc lớn 'chưa từng có' sau cuộc xung đột Nga - Ukraine

Thứ bảy, 26/03/2022 19:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo báo cáo của Viện Tài chính Quốc tế (IIF), các nhà đầu tư toàn cầu đã rút tiền ra khỏi Trung Quốc với quy mô “chưa từng có” kể từ cuộc khủng hoảng Ukraine vào cuối tháng 2, với việc đồng nhân dân tệ có thể sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực hơn trong những tháng tới.

Dữ liệu đã phát hiện các nhà đầu tư đang ồ ạt rút khỏi các danh mục đầu tư lớn như cổ phiếu và trái phiếu Trung Quốc, IIF viết trong một báo cáo hôm thứ Năm.

dong von chay khoi trung quoc lon chua tung co sau cuoc xung dot nga  ukraine hinh 1

Ảnh: FT

Bài liên quan

Báo cáo của IIF cho biết: “Dòng chảy vốn ra khỏi Trung Quốc đang ở quy mô và cường độ chưa từng có, đặc biệt là vì chúng tôi không thấy dòng chảy tương tự từ phần còn lại của các thị trường mới nổi”.

“Thời điểm của dòng vốn chảy ra tương đồng với cuộc khủng hoảng Ukraine, cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài có thể đang nhìn nhận Trung Quốc dưới góc độ mới, mặc dù còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận chính xác nào về vấn đề này”, báo cáo viết.

Theo China Central Depository & Clearing, một cơ quan lưu ký trái phiếu chính phủ, tỷ lệ nắm giữ trái phiếu trong nước của các nhà đầu tư nước ngoài đã giảm 67 tỷ nhân dân tệ (10,5 tỷ USD) trong tháng 2. Macquarie Capital cho biết: “Có khả năng dòng vốn chảy ra sẽ còn lớn hơn vào tháng 3”.

Trong 21 ngày đầu tiên của tháng 3, Trung Quốc cũng đã chứng kiến ​​việc các nhà đầu tư thoái vốn 59 tỷ nhân dân tệ thông qua chương trình Kết nối chứng khoán hướng bắc với Hồng Kông.

Các nhà phân tích kỳ vọng việc thoái vốn từ các tài sản bằng đồng nhân dân tệ sẽ vẫn không ổn định trong những tuần tới, làm dấy lên lo ngại về cách Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ quản lý đồng tiền khi Fed tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến.

Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hôm thứ Tư cũng báo hiệu rằng họ đã sẵn sàng hành động tích cực hơn để giảm lạm phát cao, bao gồm cả việc tăng lãi suất thêm 0,5% tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng Năm.

Bà Freya Beamish, người đứng đầu vĩ mô toàn cầu của công ty nghiên cứu TS Lombard nói rằng: “Nếu các nhà chức trách không thể sáng tạo trong việc tạo ra tính thanh khoản, Trung Quốc sẽ bước vào một cuộc suy thoái”.

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã giảm xuống 3,214 nghìn tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 2 so với mức 3,222 nghìn tỷ đô la Mỹ trước đó.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h