(CLO) Sau lễ khởi công rầm rộ gần 3 tháng trước, đến nay khu đất dự án MR1 (quận 7, TP HCM) đang là bãi đậu xe, xung quanh quây tôn kín mít, không có hoạt động xây dựng nào.
Những ngày cuối tháng 11/2022, khi đi quanh khu vực quanh khu dự án Eco Green Saigon (còn gọi là Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM), nhiều người rất khó tìm ra vị trí dự án khu nhà ở xã hội (NƠXH) MR1 đã được động thổ rầm rộ cách đây gần 3 tháng. Theo Sở Xây dựng TP HCM, đây là dự án từ việc dành 20% diện tích đất ở của dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất hơn 10ha.
Dự án NƠXH MR1 do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn (Công ty Xuân Mai Sài Gòn) làm chủ đầu tư, có diện tích gần 7.000m2, dự kiến 712 căn hộ NƠXH, phục vụ cho 1.400 người có thu nhập trung bình thuộc dự án Eco Green Saigon rộng 14,36ha.
Ngày 30/8/2022, chủ đầu tư đã phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức động thổ dự án MR1 dưới sự chứng kiến của đại diện Bộ Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hoàng Quân cùng nhiều đại diện lãnh đạo quận 7, TP HCM.
Hỏi một cư dân trong dự án Eco Green, phóng viên được dẫn đến một khu đất trống nằm phía sau các tòa nhà chung cư cao cấp mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh, người dân cho biết khu đất trống này chính là dự án đã được khởi công mấy tháng trước.
Khác với tưởng tượng là một công trường xây dựng rầm rộ, ba mặt của khu đất dự án NƠXH được quây kín bằng tôn, bên dưới cỏ dại mọc loang lổ, chỉ có vài bảo vệ trông coi khu đất.
Bên trong dự án sẽ xây dựng hơn 700 căn NƠXH, chỉ có một vài đống cát đá còn máy móc lẫn công nhân nhân xây dựng đều vắng bóng, một số góc khu đất vương vãi đầy rác thải. Xung quanh dự án không có hoạt động xây dựng, không bảng thông tin công trình nhưng có nhiều xe container, xe tải… đậu như một bãi xe.
“Bữa trước khởi công rầm rộ lắm, xe ô tô chở khách đến tham dự xếp hàng dài. Nhưng khởi công rồi sau đó im như tờ tới giờ luôn không thấy làm gì, chỉ thấy xe nhiều ô tô ra vào dừng đậu. Sau đó cũng chẳng thấy công nhân đến xây dựng. Nếu không có lễ khởi công thì có lẽ cư dân sẽ tưởng đây là một bãi cho thuê đỗ xe”, chị T. - cư dân Eco Green Sài Gòn, người dẫn chúng tôi đến khu đất kể.
Báo cáo số 14143/SXD-PTN&TTBĐS ngày 17/10 của Sở Xây dựng TP HCM cho biết, đến thời điểm Sở báo cáo thì chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ phê duyệt thẩm định thiết kế cơ sở tại Bộ Xây dựng.
Phóng viên liên hệ với một Phó Tổng giám đốc Công ty Xuân Mai Sài Gòn để tìm hiểu nguyên nhân vì sao dự án khởi công rồi lại ngưng xây dựng thì vị này từ chối trả lời. Một Phó Tổng giám đốc khác của doanh nghiệp cũng không thể liên lạc được.
(CLO) Loại hình BĐS có thể vừa ở, vừa kinh doanh của Vinhomes Golden Avenue (Móng Cái, Quảng Ninh) ngày càng hiện diện nhiều hơn trong “giỏ hàng” phải có của các nhà đầu tư cũng như người mua ở thực, nhờ đẳng cấp sống vượt trội và lợi nhuận hấp dẫn cả trong ngắn và dài hạn.
(CLO) Chủ tịch UBND TP HCM thống nhất đề xuất dừng đầu tư dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT). Đồng thời, chuyển dự án này sang phương thức đầu tư công.
(CLO) Bộ Xây dựng cho biết, việc tổ chức đấu giá đất nền tại một số địa phương cũng được coi là một yếu tố có thể tác động giúp thị trường đất nền sôi động hơn trong thời gian tới.
(CLO) Với mức tăng chóng mặt như hiện nay, giấc mộng mua nhà thành phố của nhiều người đang dần trở nên xa vời. Trong khi đó, với giới nhà giàu, họ vẫn đang có dự định tiếp tục đầu tư bất động sản.