Du khách thích thú chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch nở sớm ở Hà Giang

Thứ hai, 09/05/2022 10:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thời điểm này, tại Hà Giang nhiều ruộng hoa tam giác mạch đã nở sớm khiến cho các du khách đến với mảnh đất vùng cao thích thú, chụp ảnh cùng những bông hoa nở hồng rực trong nắng.

Hàng năm trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 12, là lúc hoa tam giác mạch đua nhau khoe sắc thắm, phủ kín nhiều thung lũng, triền núi trên cao nguyên đá Hà Giang. Tuy nhiên, để thu hút khách du lịch, bà con ở Thạch Sơn thần (xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang), đã trồng loại hoa này trước, đến nay đang cho ra hoa nở rộ.

du khach thich thu chup anh cung hoa tam giac mach no som o ha giang hinh 1

Ghi nhận của PV những ngày này ở Thạch Sơn thần (xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang), nhiều cánh đồng hoa tam giác mạch đã nở sớm, hồng rực trong nắng.

du khach thich thu chup anh cung hoa tam giac mach no som o ha giang hinh 2

Nhắc đến Hà Giang, mọi người đều được biết đến với mùa hoa tam giác mạch tuyệt đẹp trên cao nguyên đá dịp tháng 9, tháng 10.

du khach thich thu chup anh cung hoa tam giac mach no som o ha giang hinh 3

Nhưng ở những tháng giữa năm 2022, nhiều ruộng hoa tam giác mạch được người dân trồng sớm, nở sớm tạo nên 1 sự lạ lẫm, khác biệt cho du khách.

du khach thich thu chup anh cung hoa tam giac mach no som o ha giang hinh 4

Nhiều du khách thích thú chụp ảnh check-in trên những cánh đồng hoa tam giác mạch tuyệt đẹp.

du khach thich thu chup anh cung hoa tam giac mach no som o ha giang hinh 5

Nhiều du khách đến với Hà Giang không khỏi bất ngờ vì bắt gặp được cánh đồng hoa tam giác mạch vào những ngày đầu tháng 5.

du khach thich thu chup anh cung hoa tam giac mach no som o ha giang hinh 6

Chị Lê Đình Minh Thy (TP. Cần Thơ) cho biết, sau nhiều năm bị ảnh hưởng của dịch COVID -19, chị không đi chơi được nhiều, nhân dịp ra ngoài Bắc đi công tác chị đã chọn Hà Giang là điểm đến đầu tiên: "Tôi không ngờ đến đây mùa này lại có thể bắt gặp được cánh đồng hoa tam giác mạch bạt ngàn như thế này, tôi đã có rất nhiều bức ảnh đẹp ở đây".

du khach thich thu chup anh cung hoa tam giac mach no som o ha giang hinh 7

Theo chia sẻ của các hộ dân ở đây, để phát triển kinh tế du lịch tốt, người dân cần phải tạo được sự đột biến để thu hút khách du lịch.

du khach thich thu chup anh cung hoa tam giac mach no som o ha giang hinh 8

“Tam giác mạch là loại cây lương thực được đồng bào dân tộc vùng cao chúng tôi trồng sau vụ lúa hè thu hàng năm, tuy nhiên năm nay nhà tôi trồng trước để cho khách đến với Hà Giang vào thời gian này đến hè có thể ngắn và chụp hình với hoa tam giác mạch”, một người trông hoa tam giác mạch trên cánh đồng Thạch Sơn thần (xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) cho biết.

du khach thich thu chup anh cung hoa tam giac mach no som o ha giang hinh 9

Hoa tam giác mạch lúc mới nở có màu trắng. Theo thời gian về cuối mùa sẽ chuyển dần qua hồng phớt đến tím nhạt trước khi tạo hạt.

du khach thich thu chup anh cung hoa tam giac mach no som o ha giang hinh 10

Loài cây này không ưa nước nên chỉ phù hợp nhất ở các vùng cao nguyên, núi đá.

du khach thich thu chup anh cung hoa tam giac mach no som o ha giang hinh 11

Cây tam giác mạch có nhiều giá trị sử dụng. Thân, quả và hạt của cây đều được người dân chế biến thành các món ăn. Loài cây này còn có tác dụng trong y học như phòng ngừa các tai biến mạch máu.

du khach thich thu chup anh cung hoa tam giac mach no som o ha giang hinh 12

Vẻ đẹp của hoa tam giác mạch đã làm tô thêm vẻ đẹp giữa núi rừng Tây Bắc thu hút đông đảo du khách đến tham quan thưởng ngoạn.

du khach thich thu chup anh cung hoa tam giac mach no som o ha giang hinh 13

Những đứa trẻ cõng trên lưng là những giỏ hoa tam giác mạch chờ du khách đến chụp ảnh tại con đường đoạn Dốc Thẩm Mã, đã không còn xa lạ khi đến với Hà Giang mùa hoa nở.

du khach thich thu chup anh cung hoa tam giac mach no som o ha giang hinh 14

Nét đẹp của những đứa trẻ vùng cao cùng các bông hoa tam giác mạch, khiến cho nhiều người khi di chuyển qua cung đường này phải suýt soa dừng chân lưu lại những bức ảnh kỷ niệm.

Quang Hùng

Tin khác

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống