Đức ‘đóng cửa’ với người không tiêm chủng

Thứ sáu, 03/12/2021 07:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Năm (2/12), Đức đã thông báo về việc “đóng cửa” với những người không tiêm chủng trên toàn quốc, khi các nhà lãnh đạo của nước này ủng hộ kế hoạch tiêm chủng bắt buộc trong những tháng tới.

Những người chưa được tiêm chủng sẽ bị cấm tiếp cận tất cả, trừ các cơ sở kinh doanh thiết yếu nhất, chẳng hạn như siêu thị và hiệu thuốc, để hạn chế sự lây lan của virus Corona.

duc dong cua voi nguoi khong tiem chung hinh 1

Người đã tiêm chủng sẽ phải thực hiện các bài kiểm tra ở các khu vực công cộng, theo quy định mới ở Đức, trong khi những người không tiêm chủng bị cấm tham gia các hoạt động công cộng - Ảnh: DW

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel và người kế nhiệm của bà, Olaf Scholz, đã thông báo hôm thứ Năm (2/12), sau các cuộc đàm phán về khủng hoảng với các nhà lãnh đạo khu vực.

Những người gần đây đã khỏi bệnh Covid-19 không nằm trong lệnh cấm.

Hai nhà lãnh đạo cũng ủng hộ các đề xuất về tiêm chủng bắt buộc, nếu được quốc hội bỏ phiếu thông qua có thể có hiệu lực sớm nhất từ ​​tháng Hai.

Theo các hạn chế được thắt chặt, những người chưa được tiêm phòng chỉ có thể gặp hai người từ một hộ gia đình khác. Các quán bar và câu lạc bộ đêm phải đóng cửa ở những khu vực có tỷ lệ mắc bệnh trên 350 trường hợp trên 100.000 người trong vòng một tuần.

Chính phủ Đức sẽ hạn chế số lượng người có mặt tại các sự kiện lớn như trận đấu bóng đá.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Đức đang đối mặt với một sự gia tăng trong các ca nhiễm đẩy châu Âu trở lại tâm chấn của đại dịch, làm gia tăng nỗi sợ hãi về biến thể Omicron mới được phát hiện.

Cuộc họp báo cũng là cuộc họp cuối cùng của bà Merkel trước khi bà rời nhiệm sở; một ghi chú nghiệt ngã để kết thúc 16 năm làm thủ tướng Đức của bà.

Bà Merkel nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hôm thứ Năm (2/12) rằng: “Chúng tôi hiểu rằng tình hình là rất nghiêm trọng và chúng tôi muốn thực hiện thêm các biện pháp khác ngoài những biện pháp đã được thực hiện”.

“Làn sóng thứ tư phải bị phá vỡ và điều này vẫn chưa đạt được”, cô nói thêm.

Bà Merkel cho biết, ủy quyền tiêm chủng trên toàn quốc có thể có hiệu lực từ tháng 2 năm 2022 - sau khi nó được đưa ra thảo luận tại quốc hội và theo hướng dẫn của Hội đồng Đạo đức của Đức.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm nói thêm rằng những người được tiêm chủng sẽ mất tình trạng tiêm chủng sau 9 tháng kể từ khi tiêm mũi cuối cùng, cho thấy rõ ràng một nỗ lực để khuyến khích việc tiêm nhắc lại.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h