Đức tự tin có vắc xin COVID-19 trong vài tháng tới

Thứ năm, 13/08/2020 15:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Y tế Jens Spahn hôm thứ Năm cho biết, Đức dự kiến ​​sẽ có vắc xin COVID-19 trong những tháng tới và chắc chắn là vào năm 2021.

Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cho biết Đức có thể sẽ có vắc xin Covid-19 trong vài tháng tới - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cho biết Đức có thể sẽ có vắc xin Covid-19 trong vài tháng tới - Ảnh: Reuters

“Tôi lạc quan rằng trong những tháng tới và chắc chắn là trong năm tới, chúng tôi có thể có vắc xin”, Spahn nói với kênh truyền hình ZDF.

Dự báo của Bộ trưởng Y tế Đức phù hợp với một báo cáo mà Viện Robert Koch đưa ra hôm thứ Tư, rồi sau đó đã rút lại, trong đó cơ quan y tế công cộng cho biết họ dự kiến ​​sẽ có vắc xin vào mùa thu.

Viện Robert Koch sau đó cho biết tài liệu này không được cập nhật và đã được xuất bản do nhầm lẫn.

Spahn từ chối nêu tên chính xác thời điểm vắc-xin sẽ sẵn sàng, khi nói rằng vẫn chưa thể xác định tần suất mọi người sẽ cần được tiêm chủng hoặc khả năng miễn dịch mà nó mang lại sẽ kéo dài bao lâu.

“Nhưng có một điều chúng ta có thể nói là nhờ tất cả chúng ta cùng làm việc - các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, công chúng - chúng ta có thể sẽ có một loại vắc-xin nhanh hơn bao giờ hết trong lịch sử nhân loại”, ông nói thêm.

Bộ trưởng Nghiên cứu Đức Anja Karliczek trước đó đã nói rằng bất kỳ loại vắc xin nào cũng khó có thể được phổ biến rộng rãi trước giữa năm tới.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba thông báo rằng Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên cấp phép theo quy định đối với vắc xin COVID-19 sau chưa đầy hai tháng thử nghiệm trên người.

Spahn lặp lại sự hoài nghi của mình về loại vắc xin được đặt tên là “Sputnik V”, và nói rằng nó chưa được thử nghiệm rộng rãi như các loại vắc xin khác và có tương đối ít dữ liệu về nó.

Hiện số ca nhiễm virus Corona được xác nhận ở Đức lên 219.964, trong khi số người chết được báo cáo tăng lên 9.211, theo dữ liệu từ Viện Robert Koch.

Đến thời điểm hiện tại, số ca nhiễm trên toàn cầu được báo cáo là hơn 20,8 triệu người và số ca tử vong là 747 nghìn người. 

Chấn Phong

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h