Philippines chấp nhận mua vắc-xin virus SARS-CoV-2 từ Nga

Thứ ba, 11/08/2020 07:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết nước này sẽ chấp nhận lời đề nghị mua vắc-xin từ Nga khi có nguồn cung cấp, ngay sau khi ông thảo luận về một thỏa thuận tương tự với Trung Quốc.

Sự kiện: virus SARS-CoV-2

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang liên hệ với Nga và Trung Quốc để tiếp cận sớm với vắc-xin virus Corona. Ảnh: AP

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang liên hệ với Nga và Trung Quốc để tiếp cận sớm với vắc-xin virus Corona. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Philippines thậm chí còn tự đề nghị mình làm người thí nghiệm cho loại vắc-xin do Nga sản xuất.

"Tôi sẽ tình nguyện mang nó ra trước công chúng," Duterte nói. "Tôi sẽ là người đầu tiên được thử nghiệm".

Nga có kế hoạch phê duyệt vắc-xin virus Corona vào thứ Tư. Nhưng vì ứng cử viên chưa hoàn thành thử nghiệm lâm sàng, các nhà phê bình từ các quốc gia phương Tây đặt câu hỏi về tính an toàn của sản phẩm.

Tuy nhiên, ông Duterte hôm thứ Hai bày tỏ lòng biết ơn rằng Moscow sẵn sàng chia sẻ nguồn cung cấp với Philippines.

Tôi rất vui vì Nga là bạn của chúng tôi,” ông nói và đã đích danh cảm ơn Tổng thống Nga Putin.

Igor Khovaev, đại sứ Nga tại Philippines, nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng Moscow đã phát triển một loại vắc-xin "an toàn và hiệu quả", sẵn sàng được cung cấp. Khovaev cho biết, quốc gia Đông Nam Á này cũng là một ứng cử viên để trở thành nơi sản xuất vắc-xin.

Sau khi được phê duyệt, việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu sớm nhất vào tháng 9, với các mũi tiêm miễn phí có sẵn cho nhân viên y tế và các nhóm nguy cơ khác sớm nhất vào tháng 10.

Ông Duterte bày tỏ hy vọng rằng Nga sẽ cung cấp vắc-xin miễn phí, không giống như Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Moscow đã ngừng tuyên bố rằng nguồn cung sẽ miễn phí.

Philippines đã báo cáo 136.638 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 6.958 trường hợp mắc mới hàng ngày vào thứ Hai. Nước này đã tái áp đặt các hạn chế cứng rắn đối với việc đi lại và các hoạt động khác ở Manila cũng như các nơi khác.

Trung Quốc đại diện cho mũi nhọn thứ hai trong chính sách ngoại giao vắc-xin của ông Duterte. Trong bài phát biểu tại vào cuối tháng 7, ông Duterte tiết lộ rằng ông đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để Philippines trở thành một trong những nước đầu tiên nhận vắc-xin của Trung Quốc. Bắc Kinh cho biết họ sẽ ưu tiên cao cho Philippines.

Trong khi ông Duterte đôi khi được biết đến với việc đưa ra những tuyên bố thân thiện đối với Trung Quốc và Nga, cuộc chiến để đánh bại Covid-19 dường như đã củng cố thêm cho quan điểm này.

Vân Trần

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h