Dừng in tiền mặt, Venezuela chấm dứt đợt siêu lạm phát kéo dài 4 năm

Thứ bảy, 15/01/2022 14:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Venezuela đã phá vỡ đợt siêu lạm phát kéo dài 4 năm, một trong những đợt lạm phát dài nhất trên thế giới. Lý do là bởi chính phủ nước này đã giảm tốc độ in tiền và đồng đô-la trở thành đồng tiền được ưa thích tại đây.

Theo ngân hàng trung ương, giá cả đã tăng 7,6% trong tháng 12 so với tháng 11, đánh dấu một năm với lạm phát hàng tháng dưới 50%, ngưỡng mà hầu hết các nhà kinh tế thường sử dụng để xác định siêu lạm phát. Trên cơ sở hàng năm, Venezuela kết thúc năm 2021 với lạm phát ở mức 686,4%.

dung in tien mat venezuela cham dut dot sieu lam phat keo dai 4 nam hinh 1

Hơn 60% tất cả các giao dịch tại Venezuela diễn ra bằng đồng đô-la. (Nguồn: Carolina Cabral/Bloomberg).

Ronald Balza – GS. kinh tế tại Đại học Công giáo ở Caracas cho biết: “Siêu lạm phát của Venezuela đã diễn ra như vậy. Chính phủ đã không thực hiện bất kỳ biện pháp nào, họ chỉ ngừng làm những gì đã gây ra tình trạng này, đó là tài trợ cho chính nền kinh tế thông qua việc tăng tốc in tiền”.

Theo ông Luis Oliveros, GS. kinh tế tại Đại học Central ở Caracas, việc giảm in tiền xuất phát từ việc giảm chi tiêu của chính phủ, giúp cắt giảm thâm hụt tài chính xuống dưới 10% GDP vào năm ngoái từ mức thâm hụt khoảng 30% GDP khi siêu lạm phát bắt đầu vào cuối năm 2017.

Thay cho đồng bolivar – đồng nội tệ quốc gia, quốc gia này đã chấp nhận đồng đô-la Mỹ một cách không chính thức. Hơn 60% tất cả các giao dịch tại Venezuela diễn ra bằng đồng ngoại tệ này.

“Mặc dù lạm phát tính theo đồng bolivar vẫn quan trọng, nhưng nó không bao hàm được tất cả thông tin về những gì đang diễn ra với giá cả. Chúng ta cần chú ý đến giá bằng đồng đô-la”, Oliveros nói.

Mặc dù đã thoát khỏi siêu lạm phát, quốc gia này vẫn phải chịu một trong những tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới.

Trong khi dữ liệu chính thức của Chính phủ ở Venezuela nổi tiếng là không đáng tin cậy, một chỉ số lạm phát song song do các nhà lập pháp đối lập thu thập cũng cho thấy giá cả đã giảm đáng kể vào năm ngoái.

Chỉ số Cafe Con Leche của Bloomberg - theo dõi giá một tách cà phê ở Caracas hàng tuần - cho thấy mức tăng cũng đã chững lại, đặc biệt là kể từ khi chính phủ định nghĩa lại tiền tệ của mình bằng cách giảm sáu số 0 so với đồng bolivar trước đó.

Ngân hàng trung ương đã tăng cường các biện pháp can thiệp vào thị trường ngoại hối, giữ cho đồng bolivar kỹ thuật số tương đối ổn định. Kể từ tháng 10, họ đã tăng hơn gấp đôi nguồn cung đồng đô-la của họ ra thị trường, bơm tới 100 triệu USD mỗi tuần và giữ tỷ giá hối đoái “giả tạo” dưới 5 bolivar/USD.

Một số chuyên gia tự hỏi liệu Chính phủ có tiền để tiếp tục chính sách này hay không. Dự trữ của ngân hàng trung ương đã giảm xuống dưới 6 tỷ USD, thấp nhất trong ít nhất 30 năm qua, không bao gồm các quỹ IMF mà Chính phủ không thể tiếp cận. Các nhà phân tích cho biết Chính phủ có thể sử dụng nguồn thu từ dầu mỏ và các nguồn thu nhập ngoại tệ khác để can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Ông Jose Manuel Puente – GS. Trung tâm Chính sách Công tại IESA cho biết: “Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ thấy một sự điều chỉnh quan trọng trong tỷ giá hối đoái và điều đó sẽ có tác động đến giá cả”.

Sơn Tùng (Theo Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.

Kinh tế vĩ mô
Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô