Em bé bị lạc trong hỗn loạn khi Mỹ rút khỏi Afghanistan đã được tìm thấy và trở về với gia đình

Chủ nhật, 09/01/2022 20:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Em bé sơ sinh nổi tiếng được giao cho một người lính qua bức tường sân bay trong cuộc di tản Afghanistan của người Mỹ đã được tìm thấy và được đoàn tụ với người thân ở Kabul hôm thứ Bảy (8/1).

Ngày về trong nước mắt

Em bé mới được hai tháng tuổi Sohail Ahmadi từng mất tích vào ngày 19/8/2021, thời điểm hàng nghìn người đổ xô rời Afghanistan khi đất nước này rơi vào tay Taliban.

em be bi lac trong hon loan khi my rut khoi afghanistan da duoc tim thay va tro ve voi gia dinh hinh 1

Hamid Safi, một tài xế taxi 29 tuổi đã tìm thấy em bé Sohail Ahmadi trong sân bay, đã khóc khi trao Sohail cho ông nội Mohammad Qasem Razawi ở Kabul, Afghanistan, ngày 8 tháng 1 năm 2022. Ảnh: Reuters

Theo câu chuyện của Reuters được công bố vào tháng 11 với hình ảnh của cậu bé tại Kabul, thì hóa ra một tài xế taxi 29 tuổi tên Hamid Safi đã tìm thấy cậu bé ở sân bay và đưa về nhà nuôi nấng.

Sau hơn bảy tuần thương lượng và cầu xin, và bị cảnh sát Taliban tạm giữ, Safi cuối cùng đã trao lại đứa trẻ cho ông nội và những người thân khác vẫn còn ở Kabul.

Họ cho biết bây giờ họ sẽ tìm cách để cậu bé đoàn tụ với cha mẹ và anh chị em, những người đã di tản nhiều tháng trước đến Mỹ.

Trong cuộc sơ tán hỗn loại ở Afghanistan vào mùa hè 2021, Mirza Ali Ahmadi - cha của cậu bé từng làm bảo vệ tại đại sứ quán Mỹ - và vợ lo con trai sẽ bị đè bẹp trong đám đông khi đến gần cổng sân bay chuẩn bị di tản đến Mỹ, đã trao bé cho một người lính trên hàng rào.

Ahmadi nói vào đầu tháng 11 trong sự tuyệt vọng vào ngày hôm đó, anh ấy đã giao Sohail qua bức tường sân bay cho một người lính mặc đồng phục mà anh ấy tin là người Mỹ, hoàn toàn hy vọng anh ta sẽ sớm vượt qua 5 mét còn lại để tới lối vào và nhận lại em bé.

Ngay lúc đó, lực lượng Taliban đã đẩy lùi đám đông và phải nửa giờ nữa Ahmadi, vợ và 4 đứa con khác của họ mới có thể vào trong. Nhưng sau đó đứa bé đã không được tìm thấy ở đâu.

Ahmadi cho biết anh đã tuyệt vọng tìm kiếm con trai mình bên trong sân bay và được các quan chức thông báo rằng cậu bé có thể đã được đưa đi và có thể đoàn tụ với họ tại Mỹ sau đó.

Các thành viên của gia đình đã được sơ tán đến một căn cứ quân sự ở Texas. Song trong nhiều tháng sau đó, họ không biết con trai mình đang ở đâu.

Vụ việc nêu bật hoàn cảnh của nhiều bậc cha mẹ bị chia cắt khỏi con cái trong nỗ lực sơ tán vội vàng và rút quân của Mỹ khỏi đất nước sau cuộc chiến kéo dài 20 năm.

Do không có đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan, những người tị nạn gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp như thế này.

Song thật may mắn, vào cùng ngày Ahmadi và gia đình thất lạc đứa bé, người tài xế Safi lúc này cũng đến cổng sân bay Kabul để đưa đón gia đình anh trai, những người đang chuẩn bị sơ tán.

Safi cho biết anh thấy Sohail một mình và khóc trên mặt đất. Sau khi cố gắng tìm cha mẹ của đứa bé không thành, anh quyết định đưa đứa trẻ về nhà. Safi có ba cô con gái và cho biết ước muốn lớn nhất của mẹ anh trước khi bà qua đời là có được một đứa cháu trai.

Vào thời điểm đó, anh quyết định: "Tôi sẽ giữ đứa bé này. Nếu gia đình tìm thấy nó, tôi sẽ giao nó cho họ. Nếu không, tôi sẽ tự mình nuôi nó".

Safi nói rằng anh đã đưa cậu bé đến bác sĩ để kiểm tra sau khi được tìm thấy và nhanh chóng đưa em về nhà. Họ gọi em là Mohammad Abed.

Kết thúc có hậu 

Sau khi câu chuyện về đứa trẻ mất tích được đưa ra, một số hàng xóm của Safi - những người từng biết anh trở về từ sân bay vài tháng trước đó cùng với một đứa trẻ - đã nhận ra cậu bé nhờ những bức ảnh được đăng trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội, sau đó đã báo lại cho các tổ chức đang tìm kiếm.

em be bi lac trong hon loan khi my rut khoi afghanistan da duoc tim thay va tro ve voi gia dinh hinh 2

Bé Sohail Ahmadi được một người họ hàng bế khi họ rời khỏi nhà của Hamid Safi, một tài xế taxi đã tìm thấy Sohail trong sân bay, ở Kabul, Afghanistan, ngày 8 tháng 1 năm 2022. Ảnh: Reuters

Ahmadi nhờ những người thân vẫn còn ở Afghanistan, bao gồm cả bố vợ Mohammad Qasem Razawi, 67 tuổi, ở tỉnh Badakhshantìm đến gặp Safi và xin đưa Sohail về với gia đình.

Razawi cho biết ông đã đi hai ngày hai đêm đến thủ đô và mang theo những món quà - bao gồm một con cừu đã xẻ thịt, vài kg quả óc chó và quần áo - để trả ơn Safi và gia đình anh.

Nhưng Safi từ chối trả lại Sohail, khẳng định anh cũng muốn cùng gia đình được sơ tán khỏi Afghanistan.  Bởi vậy, gia đình của em bé đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hội Chữ thập đỏ, tổ chức có sứ mệnh giúp kết nối những người bị chia cắt bởi các cuộc khủng hoảng quốc tế, nhưng cho biết họ nhận được rất ít phản hồi từ tổ chức này.

Cuối cùng, sau khi đã hết lựa chọn, Razawi buộc liên lạc với cảnh sát Taliban địa phương để thông báo về một vụ bắt cóc. Safi nói với Reuters rằng anh ta bác bỏ cáo buộc với cảnh sát và nói rằng anh đang chăm sóc cho đứa bé chứ không phải bắt cóc nó.

Đơn kiện đã được điều tra và chỉ huy cảnh sát địa phương nói với Reuters rằng ông đã tiến hành một cuộc dàn xếp, trong đó có một thỏa thuận được cả hai bên ký tên. Razawi cho biết gia đình của em bé đã đồng ý bồi thường Safi khoảng 950 USD cho các chi phí chăm sóc cậu bé trong 5 tháng.

Trước sự chứng kiến của cảnh sát, và giữa rất nhiều nước mắt, cuối cùng đứa bé cũng được trao trả cho người thân.

Hoàng Hải (theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).

Thế giới 24h
Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.

Thế giới 24h
Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h