EU cân nhắc áp đặt lệnh trừng phạt lên dầu thô của Nga

Thứ ba, 22/03/2022 09:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thứ Hai (21/3), các bộ trưởng ngoại giao của Liên minh châu Âu tranh luận về lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với năng lượng dầu thô của Nga trong đó Đức cho rằng EU quá phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga để áp đặt lệnh cấm vận.

EU và các đồng minh đã áp đặt hàng loạt các biện pháp nặng nề nhằm chống lại Nga, bao gồm cả việc đóng băng tài sản của ngân hàng trung ương nước này.

Việc Nga bao vây và bắn phá cảng Mariupol (Ukraine), mà người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell gọi là "một tội ác chiến tranh lớn", đang gia tăng áp lực hành động.

eu can nhac ap dat lenh trung phat len dau tho cua nga hinh 1

Cờ liên minh châu Âu tung bay bên ngoài trụ sở ủy ban châu Âu ở Brussels. Ảnh: Reuters/Yves Herman.

Nhưng nhắm mục tiêu vào xuất khẩu năng lượng của Nga, như Hoa Kỳ và Anh đã làm, là một lựa chọn gây chia rẽ đối với 27 quốc gia EU, vốn phụ thuộc vào Nga với 40% khí đốt.

Đức nhập khẩu rất nhiều dầu của Nga và những quốc gia thành viên khác cũng vậy. Vì thế, EU nên làm việc để giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga.

Những người muốn EU tiến xa hơn đã bày tỏ sự không hài lòng với tốc độ đàm phán sau cuộc họp của các ngoại trưởng EU tại Brussels.

"Tại sao châu Âu nên cho Putin thêm thời gian để tăng lợi nhuận từ dầu khí? Thêm thời gian để đi đến các cảng châu Âu? Có thêm thời gian ở châu Âu để hoạt động các ngân hàng Nga không được cấp phép?",  Bộ trưởng Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis chia sẻ trên Twitter.

Tuy nhiên, ông Borrell tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng trong khi EU sẽ "tiếp tục cô lập Nga", và các quyết định cụ thể sẽ được đưa ra sau đó.

Một số nhà ngoại giao EU hy vọng rằng vào tháng 6, EU sẽ tìm đủ nguồn năng lượng thay thế để nghiêm túc áp đặt các lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên, có vẻ điều đó quá \'mong manh\' để thực hiện vì mục đích của mỗi quốc gia là khác nhau. Được biết, Đức và Hà Lan nhận định rằng sự phụ thuộc vào dầu mỏ Nga của EU không thể đột ngột mà huỷ bỏ.

Theo các nhà ngoại giao, các biện pháp trừng phạt tiềm năng khác đang được xem xét bao gồm đóng lỗ hổng trong quỹ ủy thác do các nhà tài phiệt sử dụng, thêm nhiều cái tên mới vào danh sách trừng phạt, cấm tàu Nga cập cảng EU và hạn chế nhiều ngân hàng tiếp cận SWIFT.

Tất cả những điều này sẽ được thảo luận lại vào thứ Năm, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Brussels để hội đàm với 30 thành viên của liên minh xuyên Đại Tây Dương NATO, EU và Nhóm đồng minh (G7), bao gồm cả Nhật Bản.

Các nhà ngoại giao cho rằng một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học của Nga ở Ukraine, hoặc cuộc oanh tạc nặng nề vào thủ đô Kyiv, có thể là nguyên nhân khiến EU tiến hành lệnh cấm vận năng lượng.

Thế nhưng, việc cấm vận năng lượng rất phức tạp. Vì Đức,Ý, những nước phụ thuộc vào năng lượng Nga đang phải chịu cảnh giá năng lượng tăng cao. Các lệnh trừng phạt đối với than đá là ranh giới đỏ đối với một số nước, bao gồm Đức, Ba Lan và Đan Mạch, trong khi đối với những nước khác, chẳng hạn như Hà Lan, giá dầu đang đạt đỉnh.

Nga cũng cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt bằng cách đóng đường ống dẫn khí đốt tới châu Âu.

Trong khi đó, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng EU đã nhất trí về một chiến lược an ninh nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của khối, bao gồm việc thành lập một lực lượng phản ứng nhanh lên tới 5.000 quân có thể được triển khai nhanh chóng.

Ông Borrell cho hay "Cuộc chiến đang diễn ra là một sự thay đổi kiến tạo", "Chúng ta phải có khả năng phản ứng nhanh chóng."

Cho đến nay, các lệnh trừng phạt của EU áp đặt với 685 người Nga và Belarus, cũng như tài chính và nền thương mại của Nga, vẫn chưa thuyết phục được nước này thay đổi hướng đi ở Ukraine.

Vào ngày 24 tháng 2, Nga thực hiện chiến sự tại Ukraine, tuyên bố đây là một "chiến dịch đặc biệt" nhằm phi quân sự hóa đất nước và loại bỏ những nước có hành vi gây hấn, làm tổn hại đến uy tín của Nga trên thế giới.

Lê Na (Theo CNA)

Bình Luận

Tin khác

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Tuyên bố cuối tuần qua, quan chức an ninh cấp cao Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể đáp trả hành động Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng ở phương Tây của nước này bằng cách tịch thu tài sản của công dân và các nhà đầu tư Mỹ ở Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp