Facebook và Google bị cấm ở Trung Quốc, nhưng phổ biến ở Hong Kong

Thứ năm, 09/07/2020 18:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sống mà không có Facebook, Instagram và YouTube là một thực tế rất đỗi bình thường ở Trung Quốc đại lục. Nhưng những ứng dụng đó lại được yêu thích ở Hong Kong, được sử dụng bởi hàng triệu người dân thành phố.

Sự kiện: Trung Quốc

Những người đi làm ở Hong Kong mải mê với điện thoại thông minh của họ trong suốt buổi sáng. Ảnh: Felix Wong/SCMP

Những người đi làm ở Hong Kong mải mê với điện thoại thông minh của họ trong suốt buổi sáng. Ảnh: Felix Wong/SCMP

Những người khổng lồ công nghệ đằng sau các nền tảng này, cũng như chủ sở hữu Twitter và LinkedIn của Microsoft, đều có đình chỉ cung cấp thông tin dữ liệu người dùng cho chính quyền Hong Kong khi họ đánh giá nội hàm của luật an ninh mới.

Các quy tắc do Bắc Kinh áp đặt yêu cầu các công ty internet phải chấp nhận kiểm duyệt nội dung trực tuyến hoặc bị tịch thu thiết bị phần cứng, hoặc bị phạt tiền và ngồi tù.

TikTok cho biết họ đã tự gỡ bỏ ứng dụng của mình khỏi các cửa hàng ứng dụng địa phương, nhưng phiên bản Trung Quốc đại lục Douyin vẫn tiếp tục phục vụ người dùng ở Hong Kong. Không có nền tảng xã hội lớn nào khác công bố kế hoạch thoát khỏi thị trường, nhưng các nhà phân tích nói rằng các đại gia internet của Mỹ bây giờ phải đấu tranh với một viễn cảnh cực đoan, mặc dù không phải là không thể: họ sẽ phải rời đi nếu họ từ chối tuân thủ luật mới?

Chấp nhận luật chơi hoặc rời đi

Đối với Hong Kong, nơi hơn bảy triệu cư dân đã phát triển mạnh về quyền truy cập vào internet mở, mất quyền truy cập vào các nền tảng quen thuộc này là một kịch bản gần như không thể tưởng tượng được.

Giống như nhiều người trên thế giới, những người sống trong thành phố sử dụng hỗn hợp Facebook, Instagram và WhatsApp - tất cả đều thuộc sở hữu của Facebook và bị chặn ở đại lục - để kết nối với bạn bè và gia đình, đọc tin tức, theo kịp những người nổi tiếng và nhà văn yêu thích, và nhận thông tin cập nhật từ các cửa hàng, nhà hàng.

Theo dữ liệu mới nhất từ Statista, Facebook, mạng xã hội phổ biến nhất của Hong Kong, có tỷ lệ truy cập hơn 80%. WhatsApp, ứng dụng nhắn tin hàng đầu, theo sau không quá 80%. Instagram xuất hiện ở mức khoảng 60%. Trong khi đó, "vua xã hội" vô song của Đại lục, WeChat, chỉ được sử dụng 54% tại Hong Kong.

Mạng riêng ảo (VPN) từ lâu đã được sử dụng ở Trung Quốc để truy cập các trang web bị chặn, điều gì đó vốn không cần thiết ở Hong Kong trước đây. Sự quan tâm đến VPN hiện đang tăng lên trong thành phố khi người dùng internet trở nên quan tâm hơn về bảo mật của họ. Ảnh: AFP

Mạng riêng ảo (VPN) từ lâu đã được sử dụng ở Trung Quốc để truy cập các trang web bị chặn, điều gì đó vốn không cần thiết ở Hong Kong trước đây. Sự quan tâm đến VPN hiện đang tăng lên trong thành phố khi người dùng internet trở nên quan tâm hơn về bảo mật của họ. Ảnh: AFP

"Google, Facebook và Instagram phổ biến nhất ở Hong Kong - thực sự khó có mạng xã hội nào khác có thể phù hợp với họ", YC Tsao, chiến lược gia tại cơ quan tiếp thị kỹ thuật số First Page, nơi tư vấn cho các khách hàng như Cathay Pacific và Microsoft cho biết. "Ảnh hưởng của Weibo, WeChat ở Hong Kong vẫn còn khá nhỏ".

Tsao cho biết Google, công ty đã rút công cụ tìm kiếm ra khỏi đại lục vào năm 2010, cũng có mặt ở Hong Kong.

"Cho dù bạn sử dụng iPhone hay Android, công cụ tìm kiếm được cài đặt trước tiên của bạn hầu như luôn luôn là Google", anh nói.

Theo thống kê của Statcount, Android nắm giữ hơn một nửa thị trường hệ điều hành di động Hong Kong. Android cũng được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc đại lục, nhưng Google vẫn là một phần quan trọng trong trải nghiệm Android ở Hong Kong. Tại đây, điện thoại thông minh Android đi kèm với các dịch vụ của Google như YouTube, Google Maps và Google Play đã được cài đặt sẵn.

Điều này trái ngược hoàn toàn với người dùng Android ở đại lục, những người phải dựa vào các lựa chọn thay thế trong nước. Tìm kiếm trên Internet thông qua Yahoo thay vì Google. Các nền tảng và trình duyệt video phổ biến nhất được hỗ trợ bởi các ứng dụng như Alibaba, Tencent và ByteDance - thay thế YouTube và Chrome.

"Nếu Facebook và Google rời khỏi Hong Kong, nơi đây sẽ thiếu đi các nền tảng xã hội cạnh tranh", Winnie Chan, giám đốc sáng tạo tại công ty tiếp thị Heydayss cho hay.

"Tôi đoán là các nhà tiếp thị có thể cần tập trung vào các kênh truyền thống, email, SMS, trang web và cổng tin tức trong một thời gian cho đến khi một nền tảng xã hội địa phương khác nổi trội hẳn lên."

Tuy nhiên, hiện tại, vẫn còn phải xem người khổng lồ công nghệ Mỹ sẽ phản ứng thế nào với luật an ninh mới. Kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy họ có thể không sẵn sàng thừa nhận tất cả các yêu cầu của chính phủ.

Facebook cho biết trong nửa cuối năm ngoái rằng họ đã chuyển dữ liệu trong chưa đầy một nửa yêu cầu từ chính quyền Hong Kong. Twitter cho biết họ đã không tuân thủ bất kỳ yêu cầu thông tin nào của chính phủ Hong Kong kể từ năm 2013.

Vân Trần

Tin khác

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo
Quỹ từ thiện 'Ước mơ xanh' - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

Quỹ từ thiện "Ước mơ xanh" - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Trần Lan Anh - Phó Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều và Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Nghề báo