G20 đặt mục tiêu huy động 1,5 tỷ USD cho quỹ đại dịch toàn cầu

Thứ hai, 20/06/2022 16:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) đặt mục tiêu huy động 1,5 tỷ USD trong năm nay cho một quỹ được thành lập để chuẩn bị tốt hơn cho các đại dịch trong tương lai. Bộ trưởng Y tế của quốc gia chủ tịch G20 Indonesia đã cho biết như vậy hồi cuối tuần vừa rồi.

Các nước G20 đã tạm thời đồng ý thành lập một quỹ trị giá hàng tỷ USD mà các quan chức y tế cho biết sẽ tài trợ cho các nỗ lực như giám sát, nghiên cứu và tiếp cận tốt hơn với tiêm chủng cho các nước có thu nhập thấp hơn đến trung bình, cùng với những nước khác.

g20 dat muc tieu huy dong 15 ty usd cho quy dai dich toan cau hinh 1

Các bộ trưởng tài chính G20 và thống đốc ngân hàng trung ương từng gặp nhau ở một hội nghị tại Jakarta, Indonesia hồi tháng 2/2022. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết Mỹ, Liên minh châu Âu, Indonesia, Singapore và Đức đã cam kết tài trợ khoảng 1,1 tỷ USD cho quỹ cho đến nay.

"Nếu chúng tôi có thể nhận được 1,5 tỷ đô la tài trợ mới vào cuối năm nay, chúng tôi sẽ rất rất hạnh phúc", ông nói với Reuters, đồng thời hy vọng nhóm có thể huy động thêm 1,5 tỷ đô la nữa trong năm tới.

Indonesia sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 tại Bali vào tháng 11 tới đây.

Ngân hàng Thế giới, nơi sẽ quản lý quỹ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đơn vị tư vấn cho quỹ này, ước tính trong một báo cáo rằng khoảng thiếu hụt kinh phí hàng năm cho việc chuẩn bị cho đại dịch là 10,5 tỷ USD.

Budi cho biết ông sẽ bắt đầu thảo luận về việc đóng góp cho quỹ với các nước như Nhật Bản và Anh tại cuộc họp các bộ trưởng y tế G20 ở Indonesia vào tuần tới. Ông nói: “Đại dịch là một cuộc chiến, chúng ta phải sẵn sàng đủ tiền khi nó xảy ra”.

Mỹ và Indonesia đã và đang thúc đẩy thành lập quỹ để giúp thế giới chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các đại dịch trong tương lai, nhưng WHO lo ngại quỹ có thể làm suy yếu nỗ lực của chính họ và của các cơ chế y tế toàn cầu khác.

Nhưng Budi cho biết WHO sẽ đóng "vai trò lãnh đạo" trong việc xác định quốc gia nào sẽ cần quỹ hoặc đưa ra các biện pháp đối phó khác. Ngân hàng Thế giới cho biết quỹ này dự kiến sẽ hoạt động trong năm nay và Budi cho biết cấu trúc của quỹ có thể được thành lập trong một vài tháng tới.

Bùi Huy (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h