(CLO) Ngoại trưởng của Nhóm bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu (G7) cũng như Trung Quốc và Nga sẽ tham gia các cuộc đàm phán đa phương có thể được tổ chức vào thứ Tư (8/9) để thảo luận về cuộc khủng hoảng và tương lai ở Afghanistan.
Bắc Kinh và Moscow dự kiến sẽ là một trong những bên tham gia cuộc họp cấp bộ trưởng trực tuyến về Afghanistan gồm hơn 20 quốc gia, mà Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết sẽ đồng chủ trì với người đồng cấp Đức Heiko Maas.
Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết trên một chương trình truyền hình của NHK, các nước G7 yêu cầu Taliban đảm bảo sơ tán an toàn những người muốn rời khỏi đất nước bị xung đột tàn phá, cắt đứt quan hệ với các tổ chức khủng bố và tôn trọng quyền của phụ nữ.
Ông Motegi cho biết điều quan trọng là phải gây áp lực lên Afghanistan "cùng với Trung Quốc và Nga, những quốc gia có ảnh hưởng nhất định" đối với quốc gia này.
Bộ trưởng Motegi cũng cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ cử một đại diện đến Doha trong tuần này để tổ chức các cuộc đàm phán với Taliban và tiếp tục nỗ lực sơ tán khoảng 500 người Afghanistan, bao gồm cả nhân viên địa phương của Đại sứ quán Nhật Bản và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và gia đình của họ.
Ông Motegi cho biết Tsukasa Uemura, cựu đại sứ Nhật Bản tại Ả Rập Xê Út, sẽ được cử đến Doha với tư cách là người đại diện.
Một quan chức cấp cao của Taliban đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Tokyo trong cuộc gặp hôm thứ Bảy với Takashi Okada, đại sứ Nhật Bản tại Afghanistan, người đứng đầu văn phòng Doha, nói rằng đất nước thiếu lương thực, thuốc và dịch vụ y tế.
Taliban trở lại nắm quyền hoàn tại tại Afghanistan sau khi Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi nước này vào cuối tháng 8, chấm dứt hai thập kỷ chiến tranh.
Tình hình hiện tại của Afghanistan đang rất khó khăn và phức tạp khi Taliban vẫn phải đối đầu với các lực lượng đối lập ở Thung lũng Panjshir cũng như một số vùng khác. Trong một tuyên bố mới đây, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley cho rằng Afghanistan có nguy cơ nội chiến cùng sự trỗi dậy của các nhóm khủng bố.
Bên cạnh đó, nền kinh tế của quốc giá Nam Á này đã kiệt quệ bởi chiến tranh kéo dài cũng như thiên tai nghiêm trọng suốt nhiều năm, đẩy hàng trăm nghìn người vào cảnh đói nghèo và bệnh tật.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).