Mỹ hỗ trợ mỗi người Afghanistan sơ tán tới 2.275 đô la

Thứ bảy, 04/09/2021 06:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền Biden và hơn 200 cơ quan tư nhân đang gấp rút thiết lập hệ thống tái định cư cho hàng chục nghìn người Afghanistan, nhiều người trong số họ đã bỏ trốn khỏi đất nước.

my ho tro moi nguoi afghanistan so tan toi 2275 do la hinh 1

Chính quyền Mỹ sẽ hỗ trợ mỗi người Afghanistan sơ tán số tiền 2275 đô la - Ảnh: AP

Bài liên quan

Bộ Ngoại giao có kế hoạch chi tới 2.275 đô la cho mỗi người sơ tán khi nỗ lực tái định cư diễn ra trong các cộng đồng trên khắp đất nước trong vài tháng tới, theo một quan chức của Bộ. Số tiền này sẽ được sử dụng cho nhà ở, thực phẩm, các nhu cầu thiết yếu khác và ghi danh cho trẻ em đi học.

“Đây không phải là công việc kinh doanh như bình thường”. Chris George, giám đốc điều hành của Dịch vụ Người tị nạn & Nhập cư Tích hợp ở New Haven, Connecticut, cho biết. “Nhưng chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng. Và nếu nó không hoàn hảo, điều đó không sao, vì đây là trường hợp khẩn cấp".

Dòng người này sẽ kiểm tra khả năng cung cấp hỗ trợ của chính phủ Mỹ và các nhóm tư nhân sau khi cựu Tổng thống Donald Trump cắt giảm số lượng người tị nạn được phép vào Mỹ và áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt đối với những người được phép đến. Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ xây dựng lại hệ thống.

Khoảng 50.000 người sơ tán sẽ đến theo diện tạm tha nhân đạo, một chương trình tạm dừng cho họ một năm để nộp đơn xin thị thực thường trú. Những người Afghanistan khác, bao gồm cả những người làm việc trực tiếp cho chính phủ Mỹ, sẽ thuộc các loại nhập cư riêng biệt.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết hôm thứ Sáu (3/9), Mỹ đã tiếp nhận khoảng 40.000 người sơ tán khỏi Afghanistan - 31.600 trong số đó là những người có thị thực nhập cư đặc biệt, những người xin thị thực nhập cư đặc biệt hoặc những công dân Afghanistan dễ bị tổn thương khác đến theo diện tạm tha nhân đạo.

Bộ Ngoại giao đang tham khảo ý kiến ​​của Quốc hội về tính đủ điều kiện của người Afghanistan để được hưởng các lợi ích liên bang, bao gồm cả Medicaid, quan chức này cho biết. Những người được ân xá nhân đạo sẽ đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế do liên bang tài trợ cho đến cuối tháng 9, theo một giám đốc tái định cư quen thuộc với vấn đề này.

Các công ty lớn cũng đã tham gia, với Airbnb Inc. hứa hẹn cung cấp chỗ ở tạm thời cho 20.000 người Afghanistan di tản trên toàn thế giới và Walmart Inc. cam kết hỗ trợ 1 triệu đô la cho các những người này.

Trong khi nhà ở và thực phẩm là những ưu tiên trước mắt nhất, thì những người mới đến cũng phải tìm việc làm. Texas Medical Technology, một nhà sản xuất thiết bị y tế ở Houston, tuần này cho biết họ đã thuê 5 trong số 100 người Afghanistan mà công ty có kế hoạch tham gia vào nhiều vị trí khác nhau, bao gồm cả trong ngành dệt may và kỹ thuật, trong 12 tháng tới.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Mỹ, Anh kêu gọi Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Israel

Mỹ, Anh kêu gọi Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Israel

(CLO Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Hai kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận đề xuất của Israel về một lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả các con tin do nhóm phiến quân người Palestine này bắt giữ.

Thế giới 24h
Mỹ cáo buộc 5 đơn vị quân đội Israel vi phạm nhân quyền

Mỹ cáo buộc 5 đơn vị quân đội Israel vi phạm nhân quyền

(CLO) Mỹ đã phát hiện 5 đơn vị thuộc lực lượng an ninh Israel chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền, theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào thứ Hai (29/4). Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra cáo buộc như vậy về quân đội Israel.

Thế giới 24h
Tổng thư ký NATO đến thăm Ukraine, ông Zelenskyy kêu gọi cung cấp vũ khí nhanh hơn

Tổng thư ký NATO đến thăm Ukraine, ông Zelenskyy kêu gọi cung cấp vũ khí nhanh hơn

(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai (29/4) phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Kiev cùng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng tình hình trên chiến trường phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Thế giới 24h
Áo kêu gọi nhanh chóng kiểm soát 'robot sát thủ' AI

Áo kêu gọi nhanh chóng kiểm soát 'robot sát thủ' AI

(CLO) Hôm thứ Hai (29/4), Áo kêu gọi những nỗ lực mới nhằm điều chỉnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống vũ khí có thể tạo ra cái gọi là 'robot sát thủ'.

Thế giới 24h
Thêm Bangladesh phải đóng cửa trường học do nắng nóng nghiêm trọng

Thêm Bangladesh phải đóng cửa trường học do nắng nóng nghiêm trọng

(CLO) Bangladesh một lần nữa phải đóng cửa tất cả các trường tiểu học trên cả nước và các cơ sở giáo dục khác trong đợt nắng nóng nghiêm trọng đang tấn công khắp các khu vực Nam Á và Đông Á.

Thế giới 24h