Panjshir, cứ điểm cuối cùng chống Taliban

Thứ sáu, 03/09/2021 17:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ lĩnh cấp cao của Taliban Amir Khan Motaqi đã kêu gọi cư dân của Thung lũng Panjshir hạ vũ khí của họ, nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy họ sẽ tuân thủ. Hàng chục chiến binh Taliban được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh dọc biên giới nước này kể từ ngày 15/8.

panjshir cu diem cuoi cung chong taliban hinh 1

Quân kháng chiến ở Panjshir, Afghanistan. Ảnh: AP

Bài liên quan

Vậy chính xác thì điều gì đang xảy ra ở Thung lũng Panjshir, và Taliban có nên lo lắng?

Những người kháng chiến là ai?

Thung lũng ở miền đông Afghanistan đã trở thành trụ sở của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF), một nhóm đa sắc tộc bao gồm các dân quân và cựu thành viên lực lượng an ninh Afghanistan lên tới hàng nghìn người.

NRF có sự tham gia của cựu phó Tổng thống Amrullah Saleh, nhưng lãnh đạo của nó là Ahmad Massoud, con trai của "sư tử vùng Panjshir", Ahmad Shah Massoud.

Ông Ahmad Shah Massoud không chỉ ngăn chặn cuộc xâm lược của Liên Xô vào những năm 1980, mà còn ngăn chặn Taliban trong những năm 1990, nhưng bị sát thủ giết hai ngày trước vụ khủng bố 11/9.

Con trai của ông, 32 tuổi, tốt nghiệp trường King's College London và Học viện Quân sự Sandhurst, hiện đang quyết tâm làm điều tương tự và ngăn chặn Taliban.

Và ông không chỉ tìm kiếm sự ủng hộ ở quê nhà. Đầu năm nay ông đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một nỗ lực nhằm nhận được sự ủng hộ của các đồng minh sau khi Mỹ rút quân.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Massoud cảnh báo rằng Taliban không thay đổi, nói thêm rằng ông và các chiến binh của mình tin rằng "nền dân chủ, quyền và tự do của tất cả công dân không phân biệt chủng tộc và giới tính cần được bảo tồn".

Sự phản kháng của Thung lũng Panjshir  là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh đoàn kết đặc biệt mà Taliban muốn xây dựng.

Trên mạng xã hội, các thông điệp ủng hộ cuộc kháng chiến đã bắt đầu xuất hiện. Taliban và NRF đã đàm phán nhưng mặc dù cả hai bên đều nói rằng họ muốn tránh chiến tranh nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào và có vẻ như các cuộc đàm phán đã nhường chỗ cho giao tranh.

Taliban nói rằng họ đã cử hàng trăm chiến binh, nhưng Panjshir đã sẵn sàng. Theo hãng tin AFP, rìa thung lũng đã được trang bị các tổ súng máy, súng cối và các chốt giám sát được củng cố bằng bao cát.

Taliban cũng được cho là đang cố gắng cắt các đường tiếp tế vào thung lũng, có khả năng hy vọng buộc phe kháng chiến phải từ bỏ.

panjshir cu diem cuoi cung chong taliban hinh 2

Ahmad Massoud là lãnh đạo của lực lượng kháng chiến đối lập với Taliban - Ảnh: Reuters

Địa hình của Panjshir

Panjshir là một trong những tỉnh nhỏ nhất của Afghanistan và là nơi sinh sống của khoảng 150.000 đến 200.000 người, ẩn sau những đỉnh núi cao 3.000m trên sông Panjshir.

Trong những năm yên bình, mọi người đổ xô đến thung lũng, bị thu hút bởi cảnh quan tuyệt đẹp và sự an toàn mà nó mang lại.

Đây là nơi sinh sống của nhiều nhóm người, trong đó nhóm đông nhất là người dân tộc Tajik. Cư dân của thung lũng đã nổi tiếng về sự dũng cảm nhờ chiến đấu chống lại những người bên ngoài.

Thung lũng này được biết đến với lịch sử khai thác đá quý và khai thác mỏ, đã thu được lợi nhuận từ đầu tư trong những năm gần đây. Trong hai thập kỷ qua, các đập thủy điện và một trang trại gió đã được xây dựng, cùng với đường xá và tháp phát thanh.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h