Anh công bố lệnh trừng phạt mới với Myanmar

Thứ sáu, 03/09/2021 10:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cáo buộc rằng tập đoàn Htoo Group và người sáng lập Tay Za có liên quan đến các thương vụ mua bán vũ khí thay mặt cho các nhà lãnh đạo đảo chính Myanmar.

anh cong bo lenh trung phat moi voi myanmar hinh 1

Biểu tình chống lại chính quyền quân đội Myanmar. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Vương quốc Anh đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Myanmar, nói rằng họ đang nhắm vào một đối tác kinh doanh chủ chốt của chính phủ quân sự vì đã cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính sau cuộc đảo chính hồi đầu năm.

Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh cho biết họ sẽ áp đặt lệnh đóng băng tài sản đối với tập đoàn Htoo Group of Companies và người sáng lập Tay Za, đồng thời nói thêm rằng ông trùm này đã tham gia vào các giao dịch vũ khí thay mặt cho quân đội.

Vương quốc Anh trước đó đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể ở Myanmar sau cuộc đảo chính hồi tháng Hai.

"Chính quyền quân sự không có dấu hiệu ngừng tấn công tàn bạo vào người dân Myanmar", Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết trong một tuyên bố.

Các biện pháp trừng phạt sẽ đóng băng toàn bộ tài sản của Anh do Tập đoàn Htoo và Tay Za nắm giữ, đồng thời cấm ông trùm nhập cảnh vào nước này.

Vương quốc Anh cho biết Tay Za có liên hệ với quân đội “thông qua các mối liên hệ sâu rộng của ông ta với các chế độ quân đội trước đây và hiện tại”.

Họ cáo buộc ông ta đã hỗ trợ cho “những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong vai trò  hỗ trợ quân đội mua sắm vũ khí”.

Vương quốc Anh đã trừng phạt Gems Enterprise, Tập đoàn Kinh tế Myanmar và một tập đoàn quân sự khác có tên là Myanmar Economic Holdings Ltd.

Vào tháng 7, Mỹ cũng đã trừng phạt Bộ trưởng Thông tin Myanmar Chit Naing, Bộ trưởng Đầu tư Aung Naing Oo, Bộ trưởng Lao động và Nhập cư Myint Kyaing, và Thet Thet Khine, Bộ trưởng phúc lợi xã hội, cứu trợ và tái định cư, cũng như ba thành viên của Hội đồng hành chính nhà nước đầy quyền lực và gia đình của họ - những người có liên quan đến cuộc đảo chính quân sự.

Theo tổ chức nhân quyền Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, cuộc tiếp quản quân sự hồi tháng Hai cho đến nay đã khiến ít nhất 1.045 người thiệt mạng, với hơn 6.000 người hiện cũng đang bị giam giữ vì chống lại các nhà cầm quyền quân đội.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra trên khắp đất nước đòi khôi phục nền dân chủ.

Tại vùng Sagaing, hàng trăm người đã thực hiện một cuộc đình công vào đêm hôm thứ Năm (2/9), trong khi một nhóm các nhà sư ở Mandalay kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc đàn áp quân sự.

Hoàng Long

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h