(CLO) Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết trong báo cáo mới nhất, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đã giảm 3,4% trong quý đầu tiên so với cùng kỳ và có thể giảm tiếp đến 5,8% trong quý tiếp theo, do tác động của các lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona.
Sự suy thoái của tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản trong quý 1 đã được dự báo từ trước khi mà đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến các hoạt động sản xuất và tiêu dùng.
Theo báo cáo, điểm đáng lưu ý trong sự sụt giảm của nền kinh tế trong quý 1/2020 - dù đã nhích lên so với quý 4 của năm 2019, với mức giảm 7,3% do tiêu dùng giảm, tăng thuế và các cơn bão trong khu vực Tokyo vào tháng 10 – xảy ra ở tất cả các phân khúc, từ tiêu dùng và đầu cá nhân đến đầu tư cho các hoạt động kinh doanh, hàng tồn kho và xuất khẩu.
"Mọi hoạt động trong khu vực tư nhân đều giảm trong quý đầu tiên", Hideo Kumano, nhà kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu Dai-ichiLife cho biết.
Theo một cuộc khảo sát của 33 nhà kinh tế của Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật Bản (JCER), GDP của nước này dự kiến sẽ giảm khoảng 4,6% trong năm nay.
Sự suy thoái của Nhật Bản nằm trong xu hướng sụt giảm chung của hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. GDP của Hàn Quốc đã giảm 1,4% so với quý trước, Đức ghi nhận mức giảm 2,2% và Hoa Kỳ ghi nhận mức giảm 1,2%. Kinh tế Trung Quốc đã giảm 6,8% so với một năm trước.
Các nhà kinh tế nói rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Nền kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ giảm 5,8% trong quý 2, hoặc với tốc độ hàng năm là 21%, theo khảo sát của JCER.
Hầu hết các nhà hàng, cửa hàng bán lẻ lớn, khách sạn và rạp chiếu phim đã bị đóng cửa bởi những hạn chế do chính phủ Nhật Bản ban tố tình trạng khẩn cấp quốc gia ngày 7/4. Các hạn chế đã được dỡ bỏ một phần vào ngày 14/5, nhưng vẫn còn áp dụng cho Tokyo và Osaka, hai thành phố lớn nhất của quốc gia.
Chính phủ của Thủ tướng Abe đã ban hành một gói cứu trợ khẩn cấp có trị giá tương đương 20% GDP vào ngày 30/4. Dự kiến chính phủ cũng sẽ đề xuất một chương trình cứu trợ thứ hai trong tháng này, với hy vọng sẽ được ban hành vào giữa tháng 6.
"Các số liệu tăng trưởng yếu có thể sẽ tập trung vào đánh giá theo lịch trình về tình trạng khẩn cấp cho Tokyo và Osaka", Kumano của Dai-ichi Life nói. "Thị trường sẽ xem xét kỹ tình trạng khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ cho cả Tokyo hay Osaka”.
Sự chú ý cũng sẽ tập trung vào tốc độ thực hiện chính sách. Ông Kumano cho biết thêm: “Câu hỏi lúc này là các biện pháp cứu trợ sẽ có hiệu quả như thế nào, và liệu chính phủ có thể thực hiện các bước bổ sung một cách nhanh chóng hay không”.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).