(CLO) Lần đầu trong tháng 5, giá cà phê giảm ba phiên liên tiếp, với mức giảm thêm 200 đông/kg trong hôm nay. Giá tiêu tại Tây Nguyên, miền Nam thì ngược lại đăng tăng mạnh vượt mốc 60.000 đồng/kg.
Tính đến 6h sáng 30/5, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam dao động từ 30.600 – 31.000. Cụ thể:
Giá cà phê hôm nay Bảo Lộc (Lâm Đồng) giả 200 đồng/kg về mức 30.600 đồng/kg, tương tự giá cà phê tại Di Linh, Lâm Hà đi ngang ở mức 30.500 đồng/kg.
Giá cà phê tại Cư M'gar, Ea H'leo, Buôn Hồ (ĐắkLắk) giảm 200 đồng/kg lên dao động 31.000 đồng/kg.
Tương tự, giá cà phê tại Gia Lai (Chư Prông, Pleiku và Ia Grai) giảm về mức 30.900 đồng/kg.
Giá cà phê tại Đắk Nông gồm Đắk R'lấp, Gia Nghĩa giao dịch mức 30.900
Giá cà phê tại Kon Tum (Đắk Hà) quanh mức 30.800 đồng/kg. Giá cà phê R1 giao tại cảng TP HCM ở ngưỡng 32.900 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê thị trường thế giới giảm nhẹ, cụ thể giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7/2020 giảm 8 USD/tấn (mức giảm 0,68%) giao dịch ở mức 1.169 USD/tấn.
Trong khi tại New York, giá cà phê Arabica tháng 5/2020 cũng giảm mạnh, mức giảm 2,8 cent/lb (giảm 2,63%) giao dịch ở mức 96,30 cent/lb.
Giá cà phê cùng nhiều hàng hóa, chứng khoán quay trở lại màu đỏ, do dòng vốn đầu cơ tìm nơi trú ẩn tạm thời trước khi kết toán sổ sách tháng Năm, làm giá vàng tăng vọt trở lại.
Theo báo cáo mới nhất của USDA, sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2020/2021 ước khoảng 95,8 triệu bao cà phê Arabica và 73,6 triệu bao cà phê Robusta.
Giá hồ tiêu hôm nay
Hôm nay, giá tiêu tại Tây Nguyên, miền Nam tăng sốc vượt mốc 60.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 57.000 đồng tại Đồng Nai, đây là mức cao nhất trong hơn một năm qua.
Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng mạnh 7.000 đồng/kg, hiện được thu mua với mức 58.500 đồng/kg.
Tại tỉnh Gia Lai giá tiêu hôm nay cũng tăng 7.000 đồng/kg lên mức 58.000 đồng/kg.
Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giá tiêu hôm nay tăng 7.500 đồng/kg lên 60.000 đồng/kg, đây là địa phương có giá cao nhất toàn miền.
Tương tự, tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay cũng tăng 7.500 đồng/kg lên mức 59.000 đồng/kg.
Còn tại tỉnh Đồng Nai giá tiêu hôm nay tăng 7.000 đồng/kg lên 57.000 đồng/kg, đây là địa phương có giá thấp nhất toàn miền.
Như vậy, giá hồ tiêu toàn miền hôm nay dao động trong khoảng từ 57.000 - 60.000 đồng/kg.Mặc dù giá đã có dấu hiệu khởi sắc hơn nhưng nhiều nhà nông trồng hồ tiêu cho biết vẫn đang “ngập” trong khó khăn.
Giá tiêu thế giới giao ngay tại sàn Kochi (Ấn Độ) ở mức 32.900 rupee/tạ (tương ứng quy đổi tỷ giá tiền đồng Việt Nam khoảng 10 triệu đồng/tạ).
Tại một số nước sản xuất lớn, sản lượng hạt tiêu vẫn ở mức cao. Mặc dù giá tiêu duy trì ổn định nhưng khối lượng giao dịch không nhiều.
Người nông dân không muốn bán hàng ở mức giá hiện tại nên ít đưa hàng tới các thị trường sơ cấp.
Xu hướng tăng giá được dự báo sẽ diễn ra trong thời gian tới khi nhiều nước dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, khuyến khích doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất nhằm khôi phục lại nền kinh tế.
Tại Sri Lanka, các nhà chức trách đã quyết định gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thêm ba tháng đối với nhiều loại hàng hoá, trong đó có hồ tiêu, và bắt đầu áp dụng chế độ giấy phép đối với một số mặt hàng khác, theo Economy Next.
(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.
(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.
(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.
(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.