Giá dầu hôm nay (16/5) giảm giá do nguồn cung tiếp tục dồi dào

Thứ tư, 16/05/2018 10:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giá dầu giảm hôm thứ Tư (16/5) do nguồn cung dồi dào bất chấp việc OPEC cắt giảm sản lượng và ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran - nhà xuất khẩu dầu thô lớn của thế giới.

Dầu thô Brent giao sau ở mức 78,17 USD/ thùng lúc 0210 GMT, giảm 26 cent, tương đương 0,3% so với phiên giao dịch cuối cùng. Dầu thô WTI giao sau ở mức 71,02 USD / thùng, giảm 29 cent, tương đương 0,4% so với phiên cuối cùng.

Mặc dù giảm, cả hai chỉ số giá dầu vẫn duy trì gần mức cao so trong vòng 4 năm qua là 79,47 USD và 71,92 USD/ thùng tương ứng.

Báo Công luận
Máy bơm dầu bên ngoài Vaudoy-en-Brie, gần Paris, Pháp. (Ảnh: Reuters)
 

Cũng có những dấu hiệu cho thấy sản xuất dầu sẽ tăng, đặc biệt là ở các nhà sản xuất như ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron, BP và Total. "Sản xuất tổng hợp - cả thực tế và dự kiến - đang phát triển cho các chuyên ngành", S & P Global Ratings cho biết trong một báo cáo được công bố hôm thứ Ba (15/5).

Giá dầu thô giao ngay đang ở mức giảm giá cao nhất do người bán đang phải vật lộn để tìm người mua hàng ở Tây Phi, Nga và Kazakhstan, trong khi đường ống dẫn bị tắc nghẽn ở miền tây Texas và Canada.

Viện Dầu mỏ Mỹ đưa tin hôm thứ Ba cho biết, các điểm khai thác ở Bắc Mỹ có thể làm gia tăng 4,9 triệu thùng trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ, tăng lên đến 435,6 triệu thùng.

Mặc dù giá dầu giảm trong ngày thứ Tư và một số dự báo cho thấy điều kiện thị trường dầu thô đã thắt chặt kể từ năm 2017 khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đứng đầu là Saudi Arabia, bắt đầu giữ nguyên nguồn cung để đẩy giá dầu.

Với các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ áp dụng đối với Iran và nhu cầu dầu của OPEC, các nhà phân tích cho rằng thị trường dầu thô có thể sẽ vẫn tương đối thắt chặt trong nhiều năm. Giá dầu tăng mạnh cũng đang đổ vào các thị trường khác.

“Giá dầu tăng cao mang lại rủi ro tăng giá đối với tất cả các mặt hàng”, Morgan Stanley cho biết trong một lưu ý cho khách hàng trong tuần này.

Ngân hàng Mỹ cho biết giá dầu diesel tăng đã đóng góp 10-20% vào chi phí tiền mặt và các ngành hàng khô, trong khi giá dầu cũng góp phần đáng kể vào việc sản xuất điện.

“Cuối cùng, chi phí vận chuyển (5-20% chi phí tiền mặt) cũng sẽ tăng theo giá dầu, với tác động lớn nhất đối với các nhà sản xuất hàng rời”, Morgan Stanley nói.

H. Lâm (Theo Reuters)

 

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp