Giá dầu lao dốc vì ba nhà sản xuất hàng đầu thế giới tăng nguồn cung

Thứ hai, 28/05/2018 11:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giá dầu giảm hôm nay (ngày 28/5), kéo dài đà giảm mạnh trong phiên trước, khi thị trường có sự gia tăng sản lượng từ ba nhà sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới là Nga, Mỹ và Saudi Arabia, theo Reuter.

Dầu thô Brent giao dịch ở mức 75,34 USD/ thùng vào lúc 7h 24 (giờ Việt Nam), giảm 1,10 USD, tương đương 1,4% so với mức cuối cùng.

Dầu thô WTI giao dịch ở mức 66,31 USD/ thùng, giảm 1,57 USD, tương đương 2,3%.

Brent và WTI đã giảm 6,4 % và gần 9 % tương ứng từ khi đạt đỉnh đến đầu tháng 5/2018.

Tại Trung Quốc, dầu thô kỳ hạn Thượng Hải ISCc1 giảm 4.5% còn 459 NDT (tương đương 71.83 USD)/ thùng.

Báo Công luận
 Các cơ sở bơm dầu tại hồ Maracaibo phía tây Venezuela. (Ảnh: Reuters)


Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), cũng như nhà sản xuất hàng đầu nhưng không phải là thành viên OPEC của Nga, bắt đầu khấu trừ nguồn cung trong năm 2017 để thắt chặt thị trường và đẩy giá lên. 

Trong năm 2016 giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ, ở mức 30 USD/ thùng. Nhưng giá đã tăng vọt kể từ khi bắt đầu cắt giảm, với Brent phá vỡ mức giá 80 USD/ thùng đầu tháng 5, gây ra mối quan tâm của người tiêu dùng rằng giá dầu cao sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế và tăng nguy cơ lạm phát.

Chetan Ahya, trưởng ngân hàng Mỹ Morgan Stanley nhấn mạnh, "Tốc độ tăng giá dầu gần đây đã gây ra một cuộc tranh luận giữa các nhà đầu tư về việc liệu điều này có gây ra rủi ro cho tăng trưởng toàn cầu hay không".

Để giải quyết những thiếu hụt tiềm năng, Saudi Arabia, lãnh đạo của OPEC, cùng những nhà sản xuất hàng đầu của Nga cho biết họ đang thảo luận về việc tăng sản lượng dầu lên khoảng 1 triệu thùng/ ngày.

"Giá dầu thô giảm mạnh sau khi các báo cáo cho biết Ả rập Xê út và Nga đã đồng ý tăng sản lượng dầu thô trong nửa cuối năm nay để bù lỗ ở những nơi khác theo thỏa thuận cắt giảm sản lượng", ngân hàng ANZ cho biết.

Trong khi đó, sản lượng dầu thô tăng mạnh của Mỹ cũng cho thấy không có dấu hiệu giảm xuống khi các giàn khoan tiếp tục mở rộng tìm kiếm các mỏ dầu mới để khai thác.

Các công ty năng lượng của Mỹ đã bổ sung thêm 15 giàn khoan tìm kiếm dầu mới tính đến hết ngày 25/5 vừa qua, đưa số lượng giàn khoan lên 859, mức cao nhất kể từ năm 2015, với dự báo mạnh mẽ rằng sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tiếp tục tăng.

Sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng hơn 27% trong hai năm qua, lên 10,73 triệu thùng/ ngày (bpd), đưa sản lượng của Mỹ gần hơn với Nga, cung cấp khoảng 11 triệu thùng/ ngày.

H.Lâm

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp