(CLO) Nga hiện đang cho thấy các dấu hiệu quan tâm đến cuộc đàm phán Ukraine -U.S. chính thức. Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán Nga-Ukraine tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ 2 tuần này.
Giá dầu giảm vào ngày chủ nhật khi bắt đầu phiên giao dịch, kéo dài đà giảm của tuần trước, khi một quan chức Mỹ cho biết Nga đang có dấu hiệu sẵn sàng có các cuộc đàm phán thực chất về Ukraine.
Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine vào cuối tháng 2, mà Moscow gọi là một “hoạt động đặc biệt”, đã làm chao đảo thị trường năng lượng trên toàn cầu. Dầu Brent tuần trước đã giảm 4,8% sau khi chạm mức 139,13 USD vào ngày 7 tháng 3. Dầu thô của Mỹ đã ghi nhận mức giảm hàng tuần là 5,7% sau khi chạm mức cao 130,50 USD vào ngày 7 tháng 3. Cả hai sự sụt giảm này đều chạm đỉnh giá đó lần cuối vào năm 2008.
Các nhà đầu tư đã lo ngại về một thị trường dầu mỏ thắt chặt hơn sau hành động của Nga. Giá đã giảm trong tuần trước khi các nhà giao dịch đánh giá khả năng cải thiện triển vọng nguồn cung đã bị gián đoạn bởi cuộc khủng hoảng Ukraine.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết Nga đang có dấu hiệu sẵn sàng có các cuộc đàm phán thực chất về Ukraine, ngay cả khi Moscow đang có ý định tấn công nước láng giềng của mình.
Hãng thông tấn RIA dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán Nga-Ukraine hiện chưa diễn ra nhưng sẽ tiếp tục vào thứ 2.
Ông Peskov đưa ra bình luận sau khi cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cho biết Ukraine và Nga đang tích cực tiến hành các cuộc đàm phán vào chủ nhật vừa qua.
Hôm chủ nhật, Nga cho biết họ đang trông cậy vào Trung Quốc để giúp nước này chống lại đòn kinh tế từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với cuộc chiến ở Ukraine, nhưng Mỹ cảnh báo Bắc Kinh không nên tham gia vào cuộc xung đột này dù bất cứ lý do nào.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, người sẽ gặp mặt nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Rome vào thứ 2 tuần này, cảnh báo Bắc Kinh rằng họ sẽ “hoàn toàn” phải đối mặt với hậu quả nếu Trung Quốc tham gia giúp Moscow né tránh các lệnh trừng phạt kinh tế sâu rộng về cuộc chiến ở Ukraine.
(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.
(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.
(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.
(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.
(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.