Giá dầu đã tiếp tục đà suy giảm vào thứ 6 sau khi chạm mức thấp nhất kể từ trước khi Nga xâm lược Ukraine trong phiên giao dịch trước đó.
Việc dầu bị bán tháo trên thị trường đã khiến giá dầu sụt giảm nghiêm trọng vào hôm thứ 5 khi lo ngại ngày càng gia tăng về nhu cầu xăng dầu suy yếu.

Giá dầu thô ở Mỹ giảm 2,3% xuống chỉ còn 88,54 USD/thùng, mức giảm thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 2. Dầu thô Brent, chuẩn thế giới, cũng đã giảm khoảng 3%. Ảnh: Getty Images.
Dầu Mỹ giảm 2,3% xuống chỉ còn 88,54 USD/thùng, mức giảm thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 2. Dầu thô Brent, chuẩn thế giới, cũng đã giảm khoảng 3%.
Những lo lắng về suy thoái đã gia tăng sau cảnh báo của Ngân hàng Trung ương Anh về một cuộc suy thoái kéo dài sau khi ngân hàng này tăng lãi suất nhiều nhất kể từ năm 1995.
Các nhà đầu tư đang tập trung vào báo cáo việc làm của Mỹ sẽ được công bố vào cuối ngày, dự kiến sẽ cho thấy bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 250.000 việc làm vào tháng trước, sau khi tăng 372.000 việc làm vào tháng 6.
Bất kỳ dấu hiệu sức mạnh nào trên thị trường lao động đều có thể làm dấy lên lo ngại về các bước đi mạnh mẽ của Fed nhằm kiềm chế lạm phát.
Một báo cáo của chính phủ Mỹ công bố hôm thứ 4 đã khiến các nhà giao dịch dầu lo lắng khi tiết lộ sự gia tăng bất ngờ trong cả kho dự trữ dầu thô và xăng, điều này cho thấy nhu cầu dầu đang giảm nhiệt.
Robert Yawger, Phó chủ tịch phụ trách hợp đồng năng lượng tại Mizuho Securities, lưu ý rằng báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho thấy việc công suất hoạt động nhà máy lọc dầu đã giảm, tồn kho xăng tăng và lượng xăng cung cấp ngày càng giảm.
Yawger nói: “Ba yếu tố trên đã xảy ra vào mùa hè này. Điều đó cho thấy rằng tình hình về nhu cầu dầu trên toàn cầu có thể sẽ xấu đi.”
Các nhà phân tích của ANZ cho biết: “Có những dấu hiệu cho thấy giá cao đã tác động đến nhu cầu xăng dầu và sản phẩm chưng cất.”
Họ nói thêm rằng nhu cầu xăng của Mỹ đã giảm khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi chiến lược “không COVID” của Trung Quốc đang thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế số 2 thế giới.
Báo cáo EIA chỉ ra rằng người Mỹ đang sử dụng ít xăng hơn so với không chỉ trong mùa hè năm ngoái (khi giá cả thấp hơn), mà ngay cả trong mùa hè năm 2020 khi Covid-19 vẫn đang hạn chế việc đi lại.
EIA cho biết, trung bình lượng xăng cung cấp trong 4 tuần tại Mỹ tính đến ngày 29/7 ở mức 8,6 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 9% so với cùng kỳ năm 2021 và thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm 2020.
Giá dầu đã giảm 28% kể từ khi đóng cửa mức cao gần đây là 123,70 USD vào ngày 8/3 sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.
Huy Hoàng (Theo CNN)