Với giá điện chỉ 0,06 cent (16,2 đồng)/kWh, việc khai thác tiền điện tử đang chứng tỏ là cực kỳ sinh lợi đối với một doanh nhân đào tiền ảo sống tại Venezuela, một quốc gia đang chìm trong bất ổn kinh tế với chỉ số siêu lạm phát cao nhất thế giới.
Công ty khai thác Doctor Miner có một ngân hàng gồm 80 máy tính cỡ hộp đựng giày, mỗi máy tính có giá khoảng 340 EUR và khai thác Bitcoin 24 giờ một ngày, tạo ra số token trị giá 8.500 EUR mỗi tháng.
Chủ tịch công ty, ông Theodoro Toukoumidis cho biết, công ty đã bắt đầu khai thác Ethereum ở nhà của nhân viên vào năm 2016, trước khi thiết lập mạng lưới máy tính tập trung vào đào Bitcoin.
Ông nói với tờ AFP: “Ở Venezuela, bất kỳ máy khai thác thế hệ cũ, thế hệ giữa hoặc thế hệ mới đều có lợi nhuận”.
“Tôi đã bán xe hơi để mua một chiếc máy tính và tôi thực sự phải đi bộ khắp nơi để mua được chiếc máy tính đầu tiên của mình. Và đối tác của tôi đã đổi chiếc xe máy mà anh ấy có để lấy một chiếc máy tính và hai chúng tôi cùng đi bộ, đặt cược hoàn toàn vào công nghệ này”, ông Toukoumidis nói thêm.
Mất điện và Internet chậm
Mặc dù Venezuela thường xuyên bị mất điện và có tốc độ internet chậm, nhưng chúng không đủ để phá vỡ ngành công nghiệp khai thác tiền ảo đang phát triển như vũ bão.
Đồng tiền của Venezuela, đồng Bolivar, đã bị ảnh hưởng bởi siêu lạm phát trong vài năm.
Ngân hàng trung ương nước này đã tuyên bố họ sẽ cắt giảm sáu số 0 khỏi tiền tệ từ ngày 1/10 tới, để cố gắng “cứu” đồng nội tệ khỏi trượt giá hơn so với đồng USD.
Trước đó, ngân hàng Venezuela đã cắt 8 số không khỏi đồng Bolivar kể từ năm 2008.
Nhà kinh tế người Venezuela, ông Aaron Olmos cho biết, tiền điện tử “là một cách thoát khỏi siêu lạm phát ở Venezuela đối với nhiều người”.
Ông nói: “Ở Venezuela, giá điện rất rẻ. Và điều đó làm cho việc xác thực blockchain hoặc khai thác tiền điện tử có lợi hơn nhiều đối với bất kỳ người dân Venezuela nào so với bất kỳ quốc gia nào khác”.
Vào năm 2017, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tung ra một loại tiền điện tử được gọi là ‘đồng tiền ảo Petro’ mà ông nói rằng sẽ được sử dụng để giải quyết cái mà chính phủ của ông gọi là “phong tỏa tài chính” của Hoa Kỳ đối với đất nước.
Mặc dù Maduro thúc đẩy việc sử dụng Petro rộng rãi hơn, nhưng nó đã không giành được niềm tin của người tiêu dùng và các nhà đầu tư.
(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.
(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.
(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ
(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.