Gia Lai: Hàng loạt công ty điện gió “chây ì” sửa chữa đường, dân bất an vì nguy cơ mất an toàn giao thông

Thứ sáu, 30/09/2022 10:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng loạt công ty điện gió “mượn” đường vận chuyển thiết bị, vật liệu thi công công trình khiến một số tuyến đường trên địa bàn huyện Kông Chro (Gia Lai) hư hỏng nghiêm trọng, hiện hữu nguy cơ tai nạn giao thông.

Dù liên tục được các sở ngành, chính quyền địa phương nhắc nhở song đến nay các công ty này vẫn cố tình “chây ì” về việc sửa chữa đường.

Xe vận chuyển thiết bị điện gió “cày nát” đường giao thông

Theo tìm hiểu của PV báo Nhà báo & Công luận, trước đó vào năm 2021, trong thời gian triển khai xây dựng đối với 3 dự án trên địa bàn huyện Kông Chro gồm: Nhà máy điện gió Yang Trung, Nhà máy điện gió Chơ Long và Nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai, Sở Giao thông vận tải (GTVT) cùng chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận chuyển thiết bị điện gió (cánh quạt, tuabine…) cho dự án.

gia lai hang loat cong ty dien gio chay i sua chua duong dan bat an vi nguy co mat an toan giao thong hinh 1

Xe vận chuyển thiết bị điện gió làm hư hỏng tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa bàn xã Yang Trung, nhưng đến nay các công ty điện gió vẫn chưa tiến hành sửa chữa (ảnh Trần Hiền)

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công, phương tiện vận chuyển vật liệu, thiết bị điện gió của dự án lưu thông trên tuyến đường Trường Sơn Đông và một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Kông Chro gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Trước tình trạng trên, UBND huyện Kông Chro và Sở GTVT đã có nhiều văn bản đề nghị các chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục, sửa chữa các tuyến đường bị xuống cấp, hư hỏng. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại các công ty điện gió vẫn chưa hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa hư hỏng trên các tuyến đường khiến nhiều người dân rất bức xúc.

gia lai hang loat cong ty dien gio chay i sua chua duong dan bat an vi nguy co mat an toan giao thong hinh 2

Nhiều đoạn hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng hình thành các “ổ gà”

Theo ghi nhận của PV, nhiều vị trí trên tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa bàn xã Yang Trung, huyện Kông Chro đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Mặt đường sụt lún, nứt nẻ hình thành nhiều “ổ gà” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thậm chí một số điểm, mặt đường bị bong tróc từng mảng nhựa lớn, trồi lên mặt đường khiến người dân rất bất an mỗi khi lưu thông qua lại.

Một người dân trú tại xã Yang Trung bức xúc nói: “Năm 2021 tuyến đường Đông Trường Sơn này liên tục phải “gồng mình” gánh từng đoàn xe chở vật liệu xây dựng và cánh quạt của các công ty điện gió. Nằm trong dự đoán của chúng tôi, chỉ một thời gian ngắn sau đó trên tuyến đường xuất hiện hàng loạt điểm hư hỏng, nhiều đoạn sụt lún, bong tróc những mảng nhựa lớn hình thành nhiều hố sâu nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

gia lai hang loat cong ty dien gio chay i sua chua duong dan bat an vi nguy co mat an toan giao thong hinh 3

Đến thời điểm hiện tại, 10km trên tuyến đường Trường Sơn Đông (con đường huyết mạch nối nhiều xã của huyện Kông Chro đi huyện Ia Pa, Gia Lai) vẫn chưa được sửa chữa khiến người dân bức xúc (ảnh Trần Hiền)

Nhiều lần chúng tôi cũng nghe bên điện gió sẽ tiến hành khắc phục, sửa chữa đường nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Nhiều đoạn hư hỏng ngày càng nghiêm trọng, chúng tôi rất lo lắng mỗi khi lưu thông trên tuyến đường này, đặc biệt là vào buổi tối”.

Được biết, thời gian gần đây trên tuyến đường Trường Sơn Đông liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình là vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết và 1 người bị thương nặng xảy ra trên đường Trường Sơn Đông (thuộc xã An Trung) vào đêm 14/9.

Công ty điện gió “chây ì” sửa chữa đường

Trước đó, vào tháng 2/2022 UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản về việc khắc phục hư hỏng các tuyến đường giao thông trong quá trình thực hiện các dự án điện gió trên địa bàn huyện Kông Chro. Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay sau đó đại diện các Sở GTVT, Sở Công Thương, Sở KH&ĐT và UBND huyện Kông Chro đã có buổi làm việc với các công ty điện gió.

Theo đó, tại buổi làm việc các bên đã thống nhất các công ty điện gió phải nhanh chóng thực hiện sửa chữa hoàn trả lại các tuyến đường đã cam kết với Sở GTVT và UBND huyện Kông Chro. Quy mô sửa chữa bằng hoặc tốt hơn hiện trạng như đã cam kết. Cụ thể, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phong điện Gia Lai (Nhà máy điện gió Hưng Hải) nhanh chóng làm việc với UBND huyện để thống nhất sửa chữa đối với 4,7km trước ngày 20/2. Sau khi thỏa thuận xong phải thi công ngay.

Công ty CP Phong điện Yang Trung (Nhà máy điện gió Yang Trung), Công ty CP Phong điện Chơ Long (Nhà máy điện gió Chơ Long) trong tháng 2/2022 phải có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở GTVT và UBND huyện Kông Chro về việc thống nhất chủ trương đầu tư sửa chữa hoàn trả hơn 10 km đường Trường Sơn Đông và 1,7 km đường do địa phương quản lý. Sau khi thống nhất về chủ trương, nhà đầu tư phải trình hồ sơ thiết kế để chấp thuận hồ sơ trước ngày 30/4.

gia lai hang loat cong ty dien gio chay i sua chua duong dan bat an vi nguy co mat an toan giao thong hinh 4

Sau 1 thời gian ngắn "gánh" đoàn xe vận chuyển thiết bị, vật liệu thi công các công trình điện gió, nhiều vị trí trên tuyến đường Đông Trường Sơn bị "biến dạng" (ảnh Trần Hiền)

Sau 30/4, nếu Sở GTVT và UBND huyện Kông Chro tiếp tục có văn bản thông báo các chủ đầu tư dự án điện gió chưa thực hiện việc sửa chữa hoàn trả tuyến đường Trường Sơn Đông và đường địa phương thì Sở Công Thương sẽ có văn bản gửi Cục Điện lực - Bộ Công Thương chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng các dự án điện gió nêu trên.

Liên tục bị các sở ngành và chính quyền địa phương nhắc nhở, tuy nhiên các công ty điện gió vẫn “chây ì” trong việc khắc phục, sửa chữa các tuyến đường bị xuống cấp. Tính đến thời điểm hiện tại, tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa bàn xã Yang Trung vẫn chưa được các chủ đầu tư sửa chữa. Đáng nói, tuyến đường xuất hiện ngày càng nhiều điểm hư hỏng.

Trao đổi với PV báo Nhà báo & Công Luận, ông Hà Anh Thái - Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông - Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết: “Liên quan đến việc khắc phục hư hỏng các tuyến đường giao thông trong quá trình thực hiện các dự án điện gió, Sở cũng nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở việc sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường”.

gia lai hang loat cong ty dien gio chay i sua chua duong dan bat an vi nguy co mat an toan giao thong hinh 5

Một số đoạn bong tróc từng mảng nhựa lớn, hiện hữu nguy cơ tai nạn giao thông (ảnh Trần Hiền)

Theo ông Thái, hai Công ty CP Phong điện Yang Trung và Công ty CP điện gió Chơ Long có trách nhiệm phải sửa chữa tổng cộng 10km trên tuyến đường Trường Sơn Đông (tuyến đường do Sở GTVT quản lý). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại công ty điện gió mới bắt đầu ký hợp đồng với đơn vị thi công, chưa sửa km nào. Còn Công ty điện gió Hưng Hải sửa chữa 4,7km ở đường liên xã do UBND huyện quản lý, hiện đã sửa được 2,5km.

“Trong quá trình làm việc với chúng tôi, phía điện gió có lý giải việc chậm sửa chữa là do nguồn tài chính khó khăn, tuy nhiên đã cam kết là phải sửa. Vừa rồi, 2 công ty này đã ra quyết định xuất nguồn kinh phí để sửa chữa 10km trên tuyến đường Trường Sơn Đông. Công ty cũng đã thương thảo, ký hợp đồng với một đơn vị thi công, dự kiến trong tháng 9/2022 sẽ tiến hành sửa chữa”, ông Thái cho biết thêm.

Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Sẽ có 5 địa điểm trông giữ phương tiện cho du khách dịp nghỉ lễ

Hà Nội: Sẽ có 5 địa điểm trông giữ phương tiện cho du khách dịp nghỉ lễ

(CLO) Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất tổ chức 5 địa điểm tập kết, trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân và du khách đến thăm, viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích lân cận.

Giao thông
Lào Cai: Khuyến cáo tình trạng nhiều phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc

Lào Cai: Khuyến cáo tình trạng nhiều phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc

(CLO) Thời gian gần đây, tình trạng phương tiện Việt Nam bị lưu giữ trái phép tại thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) ngày càng nhiều.

Giao thông
Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

(CLO) Hiện vé tàu các chặng dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã gần như hết. Nhằm phục vụ người dân đi lại, ngành đường sắt sẽ chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách.

Giao thông
Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin về các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đã và sẽ đưa vào phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

(CLO) Để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc hoặc cần trợ giúp, hỗ trợ trên các tuyến cao tốc; lái xe có thể liên hệ với đường dây nóng 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Giao thông