(CLO) Sau công trường đá lậu tại xã Kông Htok, huyện Chư Sê, mới đây tại Gia Lai tiếp tục phát hiện thêm một công trường khai thác đá trái phép trên địa bàn xã Đê Ar, huyện Mang Yang.
Theo đó, công trường khai thác đá lậu trên của ông Lê Hữu Tín (trú tại xã An Phú, TP.Pleiku, Gia Lai). “Núp bóng” hình thức cải tạo ruộng cho người dân địa phương, ông Tín đã “ngang nhiên” mở công trường khai thác đá trái phép trên địa bàn xã Đê Ar.
Theo kết quả kiểm đếm, đo đạc của UBND xã Đê Ar, khối lượng đá được ông Tín khai thác trái phép là gần 19m3. Trong đó có khoảng 15m3 đá cục, còn lại là đá chẻ.
Liên quan đến vấn đề này, ngày 15/4, UBND xã Đê Ar đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Tín số tiền 3 triệu đồng vì hành vi khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp.
Dù đã bị xử phạt song mới đây khi tiếp cận công trường đá lậu này, PV phát hiện ông Tín tiếp tục đưa máy múc vào vị trí cũ. Tại hiện trường xuất hiện các loại búa để đập đá, dây điện đã được kéo đến tận bãi. Theo lý giải của ông Tín, đưa máy múc vào để san lấp mặt bằng cho người dân.
Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Thanh Vân – Chủ tịch xã Đê Ar cho biết: “Vào lần chúng tôi kiểm tra trước đó, hiện trường khai thác đá trái phép trên không có máy múc, chỉ có hàng trăm viên đá chẻ và 15 khối đá cục. Hiện tại, xã đã giao cho địa chính và Công an xã tiến hành kiểm tra, xác minh hộ dân có thuê máy múc vào để san lấp mặt bằng hay không? Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin ngay đến báo”.
(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.
(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.
(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.
(CLO) Tuyên bố cuối tuần qua, quan chức an ninh cấp cao Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể đáp trả hành động Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng ở phương Tây của nước này bằng cách tịch thu tài sản của công dân và các nhà đầu tư Mỹ ở Nga.