Gíá vàng thế giới 21/1: Tăng 1% trước kỳ vọng vào chính phủ của ông Biden

Thứ năm, 21/01/2021 06:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giá vàng đã tăng hơn 1% vào sáng nay (21/1) trước kỳ vọng rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tăng cường các biện pháp kích thích để đối phó với nền kinh tế đang suy yếu do đại dịch Covid-19.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Vàng giao ngay tăng 1,6% lên 1.868,00 USD / ounce vào lúc 18h56 GMT, chạm mức cao nhất trong 1 tuần qua. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1,4% lên mức 1.866,50 USD.

"Dự kiến ông Biden sẽ đảo ngược một số chính sách của người tiền nhiệm ngay sau khi nhậm chức. Vàng đã có một ngày rất tốt và chưng ta có thể kỳ vọng vào việc trở lại ngưỡng 1.900 USD trong nay mai", ông Tai Wong, người đứng đầu các giao dịch kim loại tại BMO cho hay.

"Kích thích lớn nhất của thị trường vàng sẽ nằm ở gói 1.9 nghìn tỷ USD, và việc liệu gói kích cầu này có sớm được Quốc hội thảo luận và phê duyệt hay không", ông nói.

Ông Biden đã tuyên thệ nhậm chức vào đêm qua theo giờ Việt Nam, và các nhà đầu tư đang tập trung vào đề xuất gói kích thích trị giá 1,9 nghìn tỷ USD cũng như tốc độ phân phối vắc xin Covid-19 của chính quyền mới. Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát tới từ các gói kích cầu.

Nhận xét của bà Janet Yellen, người được ông Biden đề cử  vào vị trí Bộ Tài chính mới, đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của các gói kích thích. Điều này cũng đã hỗ trợ cho vàng, ông Bob Haberkorn, chiến lược giahị trường cấp cao tại RJO Future cho biết.

Trước đó, bà Yellen, cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang,đã kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ "mạnh tay" trong gói cứu trợ sắp tới và điều này sẽ được ưu tiên hơn là tăng thuế.

Vàng vẫn có thể đạt 2.000 USD, có thể là vào giữa quý hai khi một lượng lớn người được tiêm chủng vàcó rất nhiều tiền mặt được bơm vào thị trường, ông Howie Lee, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng OCBC, cho biết.

"Vào thời điểm đó, mọi người sẽ bắt đầu xem xét lạm phát một cách rất sát sao", ông Lee nói thêm.

Ngoài ra, bạc đã tăng 2,2% lên 25,75 USD / ounce, bạch kim tăng 2,3% lên 1.108,05 USD, trong khi palladium tăng 1,1% lên 2.378,37 USD.

Quốc Thiên

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 tăng gấp 6 lần so với thực hiện năm 2023. Đưa bảo hiểm AAA lên UPCoM.

Tài chính - Bảo hiểm
Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ

Tài chính - Bảo hiểm
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp