(CLO) Giá vàng giảm xuống trong một biên độ hẹp vào sáng nay khi đồng đô la phục hồi nhẹ, kèm theo đó là sự thèm muốn các tài sản rủi ro hơn đã quay trở lại.
Ông Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures ở Chicago, cho biết: “Đồng đô la cũng đang phục hồi cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, kèm theo đó là sự ham muốn với các tài sản rủi ro như chứng khoán cũng phục hồi, tất cả đều gây áp lực lên vàng một chút".
Nhưng mọi người đang mua vào khi có thể vì lo lắng về những bất ổn kinh tế từ COVID-19 và mức 1.800 đô la vẫn là điểm xoay trục quan trọng đối với vàng, ông Streible nói thêm.
Đồng đô la Mỹ đã phục hồi sau đợt bán tháo trên thị trường toàn cầu trong phiên trước đó.
“Tuy nhiên, vàng có thể tăng vào năm 2022 nếu kỳ vọng lạm phát tiếp tục tăng trong khi lợi suất vẫn bị kìm hãm", ông Han Tan, nhà phân tích thị trường tại Exinity cho biết.
Vàng thường được coi là hàng rào chống lại sự đột biến lớn về giá tiêu dùng, nhưng việc tăng lãi suất có thể hạn chế áp lực lạm phát đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của vàng không sinh lợi.
Bạc giao ngay tăng 0,8% lên 22,42 USD / ounce, palladium tăng 3,4% lên 1.808,19 USD trong khi bạch kim giảm 0,2% xuống 930,37 USD.
Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết palladium có thể được hưởng lợi từ kỳ vọng về nhu cầu ô tô bị dồn nén.
(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.
(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.
(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.
(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.