Giá xăng dầu chiều nay có thể tăng rất mạnh, khoảng 1.000 đồng/lít

Thứ sáu, 11/02/2022 06:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong bối cảnh giá xăng dầu trên thế giới liên tục tăng trong thời gian qua, giá xăng dầu trong nước hôm nay có thể tăng rất mạnh.

Giá xăng trong nước có thể tăng rất mạnh vào chiều nay 

Chiều nay (11/2), Liên bộ Tài chính - Công Thương sẽ cập nhật giá xăng dầu trong nước đầu tiên trong năm Nhâm Dần 2022. 

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 7/2 tăng so với kỳ tính giá trước đó. Theo đó, bình quân xăng RON 92 có giá 101,8 USD/thùng, giá xăng RON 95 ở mức 104,13 USD một thùng. Mức này tăng 7% so với kỳ điều chỉnh trước đó.

gia xang dau chieu nay co the tang rat manh khoang 1000 dong lit hinh 1

Trong bối cảnh giá xăng dầu trên thế giới liên tục tăng trong thời gian qua, có thể khiến giá xăng dầu trong nước hôm nay tăng rất mạnh.

Tương tự, giá dầu trên thị trường Singapore ở chu kỳ này cũng tăng so với kỳ tính giá trước đó, tiến sát mốc 110 USD/thùng.

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu cũng đang có xu hướng tăng mạnh. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu thụ xăng và dầu toàn cầu tăng. Đặc biệt, trong bối cảnh giá xăng dầu trên thế giới có nhiều biến động thì lại xảy ra việc thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trong nước.

Ngoài ra, căng thẳng Nga - Ukraine và lo ngại về khả năng đứt gãy nguồn cung từ các nhà sản xuất như Kazakhstan, Libya, Saudi Arabia và Iran cũng khiến giá dầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, đại diện một doanh nghiệp xăng dầu tại Hà Nội nhận định: Với mức tăng rất mạnh trong thời gian qua, giá xăng trong nước vào chiều nay có thể tăng thêm 1.000 - 1.200 đồng/lít, tùy loại. 

Nếu điều này xảy ra, giá xăng dầu trong nước sẽ có mức tăng lần thứ 3 liên tiếp trong năm 2022. Trong đó, giá xăng có thể tiệm cận mức 25.000 đồng/lít.

“So với các phiên điều chỉnh khác chỉ tăng khoảng vài chục đồng, cho tới vài trăm đồng, thì mức tăng trên 1.000 đồng là rất cao. Tuy nhiên, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định trích lập quỹ bình ổn, có thể mức tăng sẽ thấp hơn”, vị này cho biết.

Sẽ điều hành giá linh hoạt hơn, có thể là điều chỉnh giá xăng dầu sau 3 - 5 ngày 

Tại cuộc họp bàn giải pháp đảm bảo nguồn cung, bình ổn thị trường trong nước diễn ra vào chiều 9/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết ngay sau cuộc họp này, Bộ sẽ đề xuất Chính phủ có những điều hành giá linh hoạt hơn, không nhất thiết phải 10 ngày mà có thể là 3 ngày, 5 ngày để việc điều hành xăng dầu trong nước tiệm cận với giá thế giới.

Còn trong tình huống đặc biệt hơn nữa phải sử dụng Quỹ dự trữ xăng dầu để có thể đáp ứng được nhu cầu từ 8-10 ngày. Tuy nhiên, bất đắc dĩ mới phải sử dụng bởi giải pháp căn cơ là nâng cao năng lực của các nhà máy lọc dầu.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã nêu một số giải pháp nhằm ổn định thị trường xăng dầu trong nước.

Trong đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ về việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết chấp hành nghiêm các quy định về duy trì cung ứng xăng dầu trong hệ thống và tại các cửa hàng bán lẻ, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; cam kết bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương các tỉnh thành phố chủ trì phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề xuất Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) rà soát và tính toán lại mức chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu cho phù hợp với thời giá hiện hành và thực tế chi phí phát sinh trong kinh doanh xăng dầu hiện nay nhằm bảo đảm tính đúng, tính đủ, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng, doanh nghiệp sử dụng xăng dầu.

Định Trần

Bình Luận

Tin khác

Thị trường dịp lễ 30/4 - 1/5: Giá thực phẩm ổn định, sức mua giảm

Thị trường dịp lễ 30/4 - 1/5: Giá thực phẩm ổn định, sức mua giảm

(CLO) Trong dịp lễ 30/4 - 1/5, do sức mua thấp, lượng hàng hoá đổ về các chợ truyền thống giảm nhẹ, giá hầu hết các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây đều ổn định.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp