(CLO) Giá dầu thô tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (10/8), phục hồi từ đợt giảm gần đây nhờ những tín hiệu về nhu cầu nhiên liệu gia tăng tại Mỹ bất chấp số ca mắc COVID-19 gia tăng.
Chốt phiên giao dịch 10/8, dầu thô Brent tăng 1,59 USD (tương đương 2,3%) lên 70,63 USD/thùng và dầu thô WTI tăng 1,81 USD (tương đương 2,7%) lên 68,29 USD/thùng.
Giá dầu thô tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (10/8), phục hồi từ đợt giảm gần đây nhờ những tín hiệu về nhu cầu nhiên liệu gia tăng tại Mỹ bất chấp số ca mắc COVID-19 gia tăng.
Phiên trước đó, cả hai loại dầu thô đều giảm khoảng 2,5% sau khi ghi nhận tuần giảm lớn nhất trong nhiều tháng vào tuần trước do số ca nhiễm biến thể Delta tăng cao tại các quốc gia tiêu thụ dầu lớn trên thế giới.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA, sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Delta đã đẩy số ca mắc và số ca nhập viện vì COVID-19 tại Mỹ lên mức cao nhất trong 6 tháng. Tuy nhiên tăng trưởng việc làm của nước này và việc đi lại ngày càng tăng đã thúc đẩy tiêu thụ xăng trong năm 2021.
Tiêu thụ xăng của Mỹ dự đoán đạt trung bình 8,8 triệu thùng/ngày trong năm 2021, tăng từ 8 triệu thùng/ngày trong năm 2020. Tuy nhiên, EIA cho biết, tiêu thụ xăng của Mỹ tới năm 2022 sẽ vẫn dưới mức năm 2019 do sự gia tăng số người làm việc tại nhà.
Tồn kho xăng, dầu thô và các sản phẩm khác của Mỹ dường như giảm trong tuần trước, với tồn kho xăng dự báo giảm tuần thứ 4 liên tiếp, theo một thăm dò sơ bộ của Reuters.
Thượng viện Mỹ trong ngày vừa thông qua gói đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD, được coi là khoản đầu tư lớn nhất của quốc gia này trong nhiều thập kỷ vào đường sá, cầu đường, sân bay và đường thủy. Các nhà phân tích cho biết nếu được phát hành dự luật này sẽ thúc đẩy kinh tế và nhu cầu sản phẩm dầu mỏ.
Giá xăng dầu trong nước
Ngày 27/7, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ điều hành giá 15 ngày.
Theo quyết định của liên Bộ Tài chính - Công Thương, để giữ giá bán lẻ trong nước, các doanh nghiệp trích lập Quỹ Bình ổn giá với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít. Dầu hỏa trích lập 300 đồng/lít, dầu mazut trích lập 300 đồng/kg.
Các doanh nghiệp được chi sử dụng Quỹ Bình ổn với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.250 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut không chi.
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ xăng E5RON92 tối đa 20.498 đồng/lít (giảm 112 đồng/lít). Xăng RON95-III bán lẻ không cao hơn 21.681 đồng/lít (giảm 102 đồng/lít). Dầu diesel 0.05S giảm 162 đồng/lít, xuống còn 16.375 đồng/lít trong khi dầu hỏa giảm 105 đồng/lít và có giá bán mới 15.398 đồng/lít. Mặt hàng dầu mazut 180CST 3.5S giảm 148 đồng/kg, xuống còn 15.522 đồng/kg.
Theo Bộ Công Thương, kỳ điều hành lần này, nếu không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 1.250 đồng/lít, giá xăng E5RON92 sẽ tăng 1.138 đồng/lít và có giá bán lên tới 21.784 đồng/lít. Nếu không chi sử dụng quỹ, giá bán lẻ xăng RON95 sẽ tăng 198 đồng/lít và có giá bán là 21.981 đồng/lít.
(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.
(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.
(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.
(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.