Thanh Hoá: Dịp lễ 30/4 - 1/5, giá hải sản tăng chóng mặt
(CLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, nhu cầu tiêu thụ lớn khiến giá hải sản tại một số nơi ở Thanh Hoá tăng đến 20-30%, có loại tăng gấp đôi.
Theo dõi báo trên:
Chốt phiên 14/10, dầu thô Brent tăng 82 US cent (tương đương 1%) lên 84 USD/thùng và là mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 10/2018. Dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa tăng 87 US cent lên 81,31 USD/thùng, ghi nhận mức giá đóng cửa cao nhất 7 năm.
Giá dầu tiếp tục tăng 1% sau khi nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới Saudi Arabia bác bỏ lời kêu gọi OPEC+ bổ sung thêm nguồn cung và Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết giá khí tự nhiên đang tăng vọt có thể thúc đẩy nhu cầu dầu cho nhà máy điện.
IEA cho biết nhu cầu dầu thô có thể tăng 500.000 thùng/ngày do lĩnh vực điện và công nghiệp nặng chuyển từ các nguồn năng lượng đắt đỏ hơn, cảnh báo khủng hoảng năng lượng có thể gây ra lạm phát và làm tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại.
Trong báo cáo hàng tháng, IEA tăng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2022 thêm 210.000 thùng/ngày và hiện nay dự kiến tổng nhu cầu dầu trong năm 2022 đạt 99,6 triệu thùng/ngày, cao hơn mức trước đại dịch.
Saudi Arabia đã bác bỏ lời kêu gọi OPEC+ tăng thêm sản lượng, khi nước này cho biết việc nới lỏng cắt giảm sản lượng đang bảo vệ thị trường dầu khỏi sự biến động giá mạnh như trên thị trường khí tự nhiên và than. Tại cuộc họp đầu tháng này, OPEC+ vẫn duy trì thỏa thuận trước đó tăng sản lượng mỗi tháng 400.000 thùng/ngày.
Các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ đã miễn cưỡng đầu tư vào việc tăng sản lượng sau nhiều năm lợi nhuận yếu. Sản lượng của Mỹ vẫn thấp so với kỷ lục cuối năm 2019 là gần 13 triệu thùng/ngày. Hôm 13/10, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng sẽ phục hồi lên 11,7 triệu thùng/ngày vào năm 2022.
Chiều 11/10, liên bộ Công thương - Tài chính đã công bố điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần.
Theo đó, giá các mặt hàng xăng tăng gần 1.000 đồng mặc dù đã chi mạnh quỹ bình ổn để kiềm chế giá.
Cụ thể, xăng E5RON92 tăng thêm 967 đồng/lít, lên mức 21.683 đồng/lít; xăng RON95-III tăng thêm 934 đồng/lít, lên mức 22.879 đồng/lít.
Dầu diesel 0.05S cũng tăng 959 đồng/lít, lên mức 17.545 đồng/lít; dầu hỏa tăng 979 đồng/lít, lên mức 16.622 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 517 đồng/kg, lên mức 17.097 đồng/kg.
Để có mức giá như trên, nhà điều hành đã phải ngừng trích lập quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa; tăng chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức cao, chi quỹ đối với mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa để giá xăng dầu trong nước có mức tăng thấp hơn mức tăng của giá xăng dầu thế giới.
Cụ thể, mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 950 đồng/lít (kỳ trước là 850 đồng/lít), dầu diesel ở mức 150 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước không chi); xăng RON95 và dầu mazut không chi.
Như vậy, giá xăng đã có 12 lần tăng và 4 lần giảm hoặc giữ nguyên kể từ đầu tháng 2/2021 đến nay. Giá tăng trong kỳ điều chỉnh này cũng đưa giá xăng dầu tăng cao nhất trong vòng 7 năm qua.
Thế Vũ
(CLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, nhu cầu tiêu thụ lớn khiến giá hải sản tại một số nơi ở Thanh Hoá tăng đến 20-30%, có loại tăng gấp đôi.
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, ghi nhận tại các nhà hàng, quán nhậu ở Hà Nội luôn trong trạng thái đông nghịt khách vào giờ cao điểm, nhiều nơi kín chỗ với công suất 100%. Giá cả vẫn được cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giữ ổn định dù chịu áp lực lớn từ giá đầu vào tăng mạnh.
(CLO) Bộ Công Thương cho rằng, việc đưa ra quy định mua điện mặt trời mái nhà với giá 0 đồng là cần thiết và phù hợp.
(CLO) Cổ phiếu Tesla tăng kỷ lục 15% giúp tỷ phú Elon Musk có thêm 14,5 tỷ USD chỉ sau 1 đêm.
(CLO) Trong dịp lễ 30/4 - 1/5, do sức mua thấp, lượng hàng hoá đổ về các chợ truyền thống giảm nhẹ, giá hầu hết các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây đều ổn định.