Giá xăng dầu thế giới
Chốt phiên giao dịch 29/10, dầu thô Brent tăng 6 US cent lên 84,38 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 76 US cent (tương đương 0,9%) lên 83,57 USD/thùng.
Giá dầu thô tăng mạnh trở lại nhờ triển vọng OPEC+ sẽ duy trì sản lượng hiện tại và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) quyết định sẽ tiếp tục kế hoạch hỗ trợ kinh tế đã đề ra trước đó.

Giá dầu ngày 30/10 tăng mạnh do các dự báo cho thấy nhu cầu năng lượng toàn cầu có xu hướng tăng
Iran mới đây cho biết cuộc đàm phán hạt nhân 2015 của nước này với 6 cường quốc khác sẽ được nối lại vào cuối tháng 11 tới. Nếu thoả thuận này được phục hồi, nhiều khả năng Mỹ sẽ nới lỏng hoặc chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran.
Tuy nhiên, ông John Kilduff, đối tác của Again Capital LLC tại New York cho biết, mặc dù nguồn cung của Iran có thể bổ sung cho thị trường, nhưng có vẻ như OPEC+ không có khả năng tăng sản lượng, điều đang tạo sức mạnh cho giá dầu hiện nay.
Việc ECB tiếp tục kế hoạch bơm tiền được kỳ vọng sẽ giúp bức tranh kinh tế châu Âu cải thiện, đặc biệt khi tình hình gián đoạn, thiếu hụt hàng hoá, nguyên nhân chính khiến GDP của Mỹ, châu Âu giảm trong quý III/2021, được tháo gỡ. Điều này cũng đồng nghĩa với các nhu cầu năng lượng sẽ tăng.
Giá dầu ngày 30/10 tăng mạnh còn do các dự báo đều cho thấy nhu cầu năng lượng toàn cầu có xu hướng tăng khi các nhu cầu năng lượng cho hộ gia đình và sản xuất tăng do mùa đông khắc nghiệt đã bắt đầu, và các kế hoạch tăng nguồn cung khí cho châu Âu của Nga vẫn chưa được triển khai.
Trước đó, giá dầu đã chịu áp lực kể từ hôm thứ Tư (27/10) khi một báo cáo cho biết kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 4,3 triệu thùng trong tuần gần nhất.
Giá xăng dầu trong nước
Ngày 26/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính phát đi thông tin về điều hành giá xăng dầu.
Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định, trích lập Quỹ bình ổn giá đối với dầu mazut ở mức 100 đồng/kg, không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu hỏa, dầu diesel.
Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.100 đồng/lít (kỳ trước là 950 đồng/lít); xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước không chi); dầu diesel ở mức 150 đồng/lít (như kỳ trước), dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (như kỳ trước), dầu mazut tiếp tục không chi.
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 23.110 đồng/lít (tăng 1.427 đồng/lít, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ bình ổn giá 1.100 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.527 đồng/lít và giá bán là 24.210 đồng/lít). Xăng RON95-III không cao hơn 24.338 đồng/lít (tăng 1.459 đồng/lít, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ bình ổn giá 400 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.859 đồng/lít và giá bán là 24.738 đồng/lít);
Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.716 đồng/lít (tăng 1.171 đồng/lít); Dầu hỏa không cao hơn 17.637 đồng/lít (tăng 1.015 đồng/lít); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.210 đồng/kg (tăng 113 đồng/kg).
Như vậy, tại kỳ điều hành này, toàn bộ các loại xăng dầu thông dụng đều lập đỉnh mới trong 10 tháng qua về giá bán lẻ. Giá xăng dầu tại kỳ này so với kỳ điều hành tháng 1/2021 đã tăng 6-10 nghìn đồng/lít.
Thế Vũ