Thanh Hoá: Dịp lễ 30/4 - 1/5, giá hải sản tăng chóng mặt
(CLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, nhu cầu tiêu thụ lớn khiến giá hải sản tại một số nơi ở Thanh Hoá tăng đến 20-30%, có loại tăng gấp đôi.
Theo dõi báo trên:
Giá dầu thô WTI giao ngay trong sáng nay (5/8) quay đầu tăng 0,05%, neo ở mức giá 21,88 USD/thùng;
Dầu thô Brent giảm 0,02% so với cùng giờ giao dịch hôm qua, xuống mức 44,33 USD/thùng.
Đóng cửa phiên giao dịch trước đó, dầu WTI dừng lại với mức bán 21,87 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent kết thúc tại 44,34 USD/thùng.
Tin tức từ Châu Á và Châu Âu đang làm tăng thêm mối lo ngại rằng cuộc khủng hoảng lây nhiễm COVID-19 bây giờ có thể không chỉ giới hạn ở Mỹ và Brazil, mà còn ở các quốc gia khác trên thế giới thông qua làn sóng thứ hai, Paola Rodriguez Masiu từ Rystad Energy cho biết.
Theo một cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters trước dữ liệu của nhóm ngành công nghiệp Viện Dầu khí Mỹ vào hôm thứ Ba (4/8) và chính phủ Mỹ vào ngày thứ Tư (5/8) cho biết thêm vào một dấu hiệu tăng trở lại của nhu cầu.
Đồng thời, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh của họ, được gọi là OPEC+, đang tăng sản lượng trong tháng này, thêm khoảng 1,5 triệu thùng/ngày.
Các nhà sản xuất Mỹ cũng có kế hoạch khởi động lại sản xuất ngừng hoạt động của mình.
Chiều ngày 28/7, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu.
Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
Xăng E5RON92: không cao hơn 14.409 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 14.973 đồng/lít;
Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.397 đồng/lít;
Dầu hỏa: không cao hơn 10.279 đồng/lít;
Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.183 đồng/kg.
(CLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, nhu cầu tiêu thụ lớn khiến giá hải sản tại một số nơi ở Thanh Hoá tăng đến 20-30%, có loại tăng gấp đôi.
(NB&CL) Trái ngược với sự bi quan đối với nền kinh tế toàn cầu, các tổ chức nghiên cứu quốc tế lại lạc quan về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.
(CLO) Với mức tăng chóng mặt như hiện nay, giấc mộng mua nhà thành phố của nhiều người đang dần trở nên xa vời. Trong khi đó, với giới nhà giàu, họ vẫn đang có dự định tiếp tục đầu tư bất động sản.
(NB&CL) Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong quý I/2024, GDP Việt Nam ghi nhận mức tăng 5,66%, đây là mức tăng cao nhất trong quý I kể từ năm 2020 đến nay. Nhiều chỉ số tăng trưởng kinh tế như công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu và thu hút vốn FDI đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cực.
(CLO) Trong khi vàng SJC “nghỉ lễ” cùng người lao động, vàng nhẫn tròn trơn vẫn nóng lên nhưng thấp hơn mức cao kỷ lục.