Giáo sư Trần Đình Sử: “Cứ bình tĩnh học rồi mọi việc đâu sẽ vào đó!”

Thứ sáu, 09/10/2020 19:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khi nhiều bậc phụ huynh cho rằng sách tiếng Việt lớp 1 khó thì chuyên gia cho rằng, sách giáo khoa tiếng Việt 1 không có vấn đề gì.

Bài liên quan

 
Hiện nay trên nhiều diễn đàn, các bậc phụ huynh bày tỏ lo lắng về cách dạy và học của học sinh lớp 1 trong đó có những ý kiến cho rằng chương trình lớp 1 nặng.

Chị Nguyễn Thu Thanh kể, con chị phải học sáng, học chiều, học tối thời gian chơi duy nhất là 2 tiếng đồng hồ khi bố mẹ bận nấu cơm tối. 

Khi bài chưa hoàn thành xong thì đồng hồ đã chỉ 22h, con mệt mỏi, bố mẹ cũng áp lực. 

Theo nhiều chuyên gia hiện nay chương trình lớp 1 mới có thời gian triển khai ngắn nên không vội vàng kết luận, phán xét (ảnh minh họa - nguồn internet).

Theo nhiều chuyên gia hiện nay chương trình lớp 1 mới có thời gian triển khai ngắn nên không vội vàng kết luận, phán xét (ảnh minh họa - nguồn internet).

Do đó, chị Nguyễn Thu Thanh cho rằng: “Hiện mỗi ngày học sinh lớp 1 phải học 2 chữ cái đồng thời ghép thành chục tiếng khác nhau với đủ thanh sắc.

Chưa kịp nhớ chữ hôm nay ngày mai đã phải nhồi thêm chữ khác.

Phải đọc thuộc những câu văn, đoạn thơ ngắn khô khan, gượng ép”.

Cùng chung tậm trạng chị Đỗ Thanh Thủy ở Nam Từ Liêm, Hà Nội thì than rằng, mới bốn tuần học mà trẻ phải đọc những câu văn dài lê thê. Những câu văn như vậy là rất khó đối với học sinh mới bước vào lớp 1.

Nhiều bậc phụ huynh lên mạng than thở về sự vất vả khi hướng dẫn con học. Thậm chí không ít người đã bày tỏ sự khó hiểu về những câu chuyện ngụ ngôn được trích trong các sách giáo khoa không rõ nghĩa, rõ thông điệp.

Trước thực trạng này, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã trao đổi với Giáo sư Trần Đình Sử - Chủ tịch hội đồng thẩm định sách giáo khoa Tiếng Việt 1.

Đánh giá về những ý kiến của nhiều bậc phụ huynh, Giáo sư Trần Đình Sử nhận định: “Chuyện này nhiều khi nhiều người thổi phồng lên, ồn ào lên chứ không có vấn đề gì.

Cứ bình tĩnh học rồi mọi việc đâu sẽ vào đó”.

Qua trao đổi với ông Trần Đình Sử có thể thấy, chương trình Tiếng Việt 1 là rất ổn. Thời gian sẽ cho kết quả tốt phụ huynh không nên quá lo lắng.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, Tổng Chủ biên chương trình phổ thông 2018 cũng cho rằng: "Nói chương trình lớp 1 nặng là không đúng. Phụ huynh học sinh phải bình tĩnh.

Trên mạng, trên báo chí các tác giả viết sách giáo khoa và đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã giải thích về vấn đề này.

Phụ huynh không nên nghe một số ý kiến không phải của người trong cuộc. Những ý kiến như vậy là không chính xác.

Việc một số phụ huynh phản ánh chương trình lớp 1 nặng có thể do không hiểu cách dạy lớp 1 hiện nay như thế nào, chưa hiểu cách thầy cô dạy bài trên lớp như thế nào nên kêu.

Cũng có một số cô giáo phản ánh chương trình nặng. Có lẽ vì sách giáo khoa năm nay khác với sách giáo khoa cũ nên chưa quen chứ chương trình không nặng”.

Trinh Phúc

Tin khác

Quy định về ảnh thí sinh sử dụng khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Quy định về ảnh thí sinh sử dụng khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước công dân và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Giáo dục
Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục