Gói quân sự thứ 2 trị giá 800 triệu USD cho Ukraine gồm những gì?

Thứ hai, 25/04/2022 21:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Joe Biden hồi cuối tuần trước đã công bố một gói viện trợ quân sự khổng lồ trị giá 800 triệu USD để giúp Ukraine tăng cường phản ứng ở khu vực Donbas.

Khoản hỗ trợ mới nhất được đưa ra một tuần sau khi Mỹ công bố đợt viện trợ vũ khí đầu tiên trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, bao gồm máy bay trực thăng và tàu sân bay bọc thép.

goi quan su thu 2 tri gia 800 trieu usd cho ukraine gom nhung gi hinh 1

Lô vũ khí mà Mỹ viện trợ cho Ukraine. Ảnh: AP

Bài liên quan

Gói viện trợ mới nhất bao gồm những gì?

Lầu Năm Góc cho biết gói viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD thứ hai này sẽ bao gồm các thiết bị được lấy từ kho quân sự hiện có của Mỹ. Gói bao gồm 72 pháo cỡ 155 mm, 72 xe chiến thuật kéo pháo, 144.000 viên đạn pháo và 121 máy bay không người lái Phoenix Ghost (Bóng ma Phương hoàng).

Ông Biden cho biết gói viện trợ này sẽ giúp các lực lượng Ukraine ở khu vực phía đông Donbas, nơi các binh sĩ đang chiến đấu chống lại Nga. Nắm quyền kiểm soát Donbas đồng nghĩa với việc Nga sẽ có một hành lang đất liền phía nam nối thẳng với bán đảo Crimea đã được sát nhập từ năm 2014.

Trước đó vào tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đưa ra lời kêu gọi viện trợ máy móc hạng nặng. Ông cho biết Ukraine cần pháo binh, hệ thống tên lửa phóng nhiều lần, xe bọc thép và hệ thống phòng không, cùng những hệ thống khác.

Đáp lại, Mỹ đã gửi pháo và các vũ khí khác cần thiết để hỗ trợ ông Zelenskyy. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby tuần trước nhắc lại rằng việc gửi hỗ trợ đã hoàn toàn "tham khảo ý kiến" với Ukraine, và vũ khí do Mỹ gửi "hiện cung cấp đủ pháo để trang bị cho 5 tiểu đoàn của Ukraine".

“Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng những gì chúng tôi đang cung cấp được thực hiện với sự tham vấn đầy đủ của người Ukraine và họ tin rằng những hệ thống này sẽ hữu ích cho họ trong cuộc xung đột”, ông Kirby nói.

Các chuyên gia cho rằng những chiếc pháo sẽ đóng một vai trò quan trọng trong trận chiến mới. “Chúng tôi đã biết khi nói chuyện với người Ukraine rằng pháo binh sẽ là một nhu cầu quan trọng”, một quan chức nói với Stars and Stripes, đồng thời cho biết thêm rằng Lầu Năm Góc đã nhận thấy “từ rất sớm” rằng người Nga đang tập trung pháo binh ở Donbas.

Khi nào vũ khí sẽ đến nơi?

Hôm thứ Năm (21/4), Lầu Năm Góc cho biết các vũ khí này dự kiến ​​sẽ rời Mỹ trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, có nghĩa là các chuyến hàng đầu tiên sẽ sớm đến châu Âu. Các quan chức quốc phòng nói thêm rằng khối lượng thiết bị đầu tiên "sẽ được trao cho người Ukraine vào cuối tuần".

Lầu Năm Góc nói gì về số vũ khí được gửi đi?

Ông Kirby cho biết rằng máy bay không người lái Phoenix Ghost đã được phát triển kể từ trước cuộc xung đột và nói thêm rằng: "Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển sự phát triển theo những cách phù hợp với yêu cầu của Ukraine đối với các hệ thống máy bay không người lái có tính chất chiến thuật ở miền đông Ukraine".

Ông cho biết Phoenix Ghost có các khả năng tương đương, nhưng không hoàn toàn giống với máy bay không người lái Switchblade đã được gửi viện trợ trước đó.

Ông Kirby cho biết khóa đào tạo cần thiết cho máy bay không người lái sẽ bắt đầu từ tuần này. Các quan chức từ chối cho biết nơi diễn ra cuộc huấn luyện, nhưng nói rằng nó không phải ở Ukraine. 

Mỹ đã gửi những gì trước đây?

Trong đợt hỗ trợ bổ sung đầu tiên cho Ukraine, Mỹ đã cử trực thăng Mi-17, 18 pháo cỡ 155 mm, radar phản pháo AN / TPQ-36, 300 máy bay không người lái Switchblade, 100 chiếc Humvee bọc thép, 500 tên lửa chống tăng Javelin và hàng nghìn hệ thống chống giáp khác. Ngoài ra còn có các thiết bị bảo vệ khỏi các chất gây ô nhiễm hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân, chất nổ C-4 và thiết bị phá hủy để rà phá chướng ngại vật, cùng những thứ khác.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h