Hà Lan quyết định đóng cửa, ‘khóa’ Giáng sinh và Năm mới

Chủ nhật, 19/12/2021 07:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hà Lan sẽ tiến hành một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt trong suốt thời gian Giáng sinh và Năm mới để cố gắng ngăn chặn biến thể Omicron rất dễ lây lan, Thủ tướng Mark Rutte cho biết hôm thứ Bảy (18/12).

Tất cả các cửa hàng và dịch vụ không thiết yếu, bao gồm nhà hàng, tiệm làm tóc, bảo tàng và phòng tập thể dục sẽ đóng cửa từ Chủ Nhật (19/12) cho đến ngày 14 tháng Một. Tất cả các trường học sẽ đóng cửa cho đến ít nhất là ngày 9 tháng Một.

ha lan quyet dinh dong cua khoa giang sinh va nam moi hinh 1

Hà Lan quyết định tái phong tỏa trong giai đoạn Giáng sinh và Năm mới nhằn ngăn chặn sự lây lan của virus Corona - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Rutte phát biểu trong một cuộc họp báo trên truyền hình: "Hà Lan đang đóng cửa một lần nữa. Điều đó là khó tránh khỏi vì làn sóng thứ năm đang đến với chúng tôi bằng biến thể Omicron".

Các biện nghiêm ngặt pháp khác bao gồm khuyến nghị rằng các hộ gia đình không được đón quá hai du khách và các cuộc tụ tập bên ngoài cũng được giới hạn ở mức tối đa là hai người.

Ông Rutte cho biết nếu không hành động bây giờ có thể dẫn đến "tình trạng không thể quản lý được tại các bệnh viện".

Lây nhiễm ở Hà Lan đã giảm từ mức kỷ lục trong những tuần gần đây sau khi áp dụng chế độ đóng cửa ban đêm vào cuối tháng trước. Biến thể Omicron xuất hiện trong bối cảnh nước này vẫn đang phải đối mặt với làn sóng nhiễm virus Corona mới.

Các trường hợp của biến thể Omicron đã tăng lên kể từ khi nó được phát hiện lần đầu tiên ở Hà Lan cách đây ba tuần, trong khi các bệnh viện đang phải vật lộn với số lượng lớn bệnh nhân COVID-19 gần mức cao nhất trong năm nay.

Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm người Hà Lan Jaap van Dissel cho biết, Omicron sẽ trở thành biến thể nổi trội nhất của virus Corona ở Hà Lan trong khoảng thời gian từ Giáng sinh đến Giao thừa.

Trong khi hơn 85% dân số Hà Lan trưởng thành được tiêm phòng, chưa đến 9% người trưởng thành đã được tiêm nhắc lại, một trong những tỷ lệ thấp nhất ở châu Âu.

Hôm thứ Bảy (18/12), Viện Y tế Công cộng Quốc gia (RIVM) đã báo cáo tổng cộng hơn 2,9 triệu ca nhiễm COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch, với 20.420 trường hợp tử vong được báo cáo. Có 14.616 ca nhiễm mới được báo cáo trong 24 giờ qua.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h