Hà Nội: Khởi tố gần 20 thanh thiếu niên vụ chém nhầm người đi đường

Thứ hai, 08/03/2021 20:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 8/3, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với 17 thanh thiếu niên (cùng ở Hà Nội) để điều tra về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, cầm đầu nhóm này là Hoàng Thế Anh (SN 2003) và Ngô Thành Luân (SN 1997). Cùng bị khởi tố về tội giết người với Hoàng Thế Anh còn có 13 bị can khác gồm: Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Đức Mạnh, Trần Quang Huy, Phạm Khánh Toàn, Nguyễn Đức Chung, Lão Hoàng Anh Tú, Nguyễn Khánh Toàn, Cao Duy Hùng, Đặng Ngọc Long, Vũ Việt Anh, Đỗ Hải Nam, Nguyễn Việt Hoàng và Đỗ Hải Lâm.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên bị công an bắt giữ. Ảnh: vtc.vn

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên bị công an bắt giữ. Ảnh: vtc.vn

Ba bị can bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng gồm: Ngô Thành Luân, Đỗ Xuân Phong và Lê Duy.

Theo điều tra, nhóm của Hoàng Thế Anh gồm 17 thanh niên và Ngô Thành Luân gồm 7 thanh niên sinh năm từ 2002 - 2005 có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook. Hai nhóm này hẹn đánh nhau.

Khoảng 1h20 ngày 24/2, nhóm của Thế Anh di chuyển trên 8 xe máy mang theo kiếm, phóng lợn (dao bầu gắn vào túyp sắt) đến khu vực ngã ba Đinh Công Tráng - Trần Hưng (thuộc quận Hoàn Kiếm) thì gặp H.T.M (SN 2005) điều khiển xe máy chở theo N.T.M.H (SN 2005, cùng ở quận Hà Đông) đang đi theo một nhóm khác hướng ngược lại.

Lúc này, nhầm tưởng nhóm có anh M. là đối thủ, nhóm của Thế Anh xuống xe dùng hung khí chém về phía nhóm này. Sau xô xát, anh M. bị chém vào đầu dẫn tới thiệt mạng.

Số hung khí bị thu giữ. Ảnh: vtc.vn

Số hung khí bị thu giữ. Ảnh: vtc.vn

Từ chứng cứ, tài liệu thu thập được, lực lượng công an xác định người chém M. là Nguyễn Đức Mạnh (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo lời khai của Thế Anh, tối 23/2, khi thanh niên này đang di chuyển qua nóc hầm Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) hướng về đường Giải Phóng thì bị một đoàn lao vào chém. Dù không xảy ra thương tích nhưng Thế Anh lên mạng xã hội Facebook gọi bạn tìm trả thù.

Sau khoảng 15 phút hô hào, có 16 người có mặt cầm theo dao phóng lợn, kiếm đi cùng bị can này để trả thù và kết quả là chém nhầm người.

PV

Tin khác

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án