Hà Tĩnh diễn tập phòng, chống dịch Covid-19

Thứ tư, 04/03/2020 21:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 4/3, Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh tổ chức cuộc diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 với 2 giai đoạn vận hành cơ chế và thực binh.

Quang cảnh Hội nghị vận hành cơ chế diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Quang cảnh Hội nghị vận hành cơ chế diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Theo đó, giai đoạn 1 - vận hành cơ chế: gồm 5 vấn đề huấn luyện ứng với 5 cấp độ dịch. Cấp độ 1 (dịch Covid-19 bắt đầu xâm nhập vào nước ta), cấp độ 2 (dịch đang lây nhiễm thứ phát trong nước), cấp độ 3 (dịch đã lây lan trên 20 người đến 1.000 trường hợp mắc bệnh trong nước), cấp độ 4 (dịch lây lan trong cộng đồng với 1.000 đến 3.000 trường hợp dương tính), cấp độ 5 (dịch đã lây lan trong cộng đồng với 30.000 người mắc bệnh, trong đó có cán bộ chiến sỹ ở một số đơn vị trong quân đội).

Ở các cấp độ: 1, 2 và 4 thể hiện qua thuyết minh dẫn dắt. Riêng cấp độ 3 và cấp độ 5 thì tổ chức thực binh đầy đủ các nội dung theo ý định diễn tập.

Giai đoạn 2 - Thực binh: cấp độ 3 “Dịch Covid-19 lây lan trên 20 đến 1.000 trường hợp mắc bệnh trong nước; trong đó có một số huyện trên địa bàn tỉnh”.

Tình huống giả định được đưa ra là: “Trên địa bàn Quân khu 4 và 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh công bố dịch với 5 trường hợp được xác định mắc bệnh (huyện Nghi Xuân 3 trường hợp, Hương Sơn 2 trường hợp).

Vận chuyển cấp cứu một quân nhân nghi bị nhiễm SARS-CoV-2

Vận chuyển cấp cứu một quân nhân nghi bị nhiễm SARS-CoV-2

Sau khi nhận được thông báo, Ban Chỉ đạo diễn tập của Bộ CHQS tỉnh đã họp và chỉ đạo xử trí công dân Việt Nam từ vùng dịch về nước qua Cảng Vũng Áng và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với số lượng từ 300 - 400 người, có nhiều trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở, nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.

Số người ngày sẽ được đưa về Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên ở xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên). Trên cơ sở đó, ban chỉ đạo đã họp điều chỉnh kế hoạch; phối hợp với lực lượng biên phòng xử trí tình huống một nhóm công dân nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo không chấp hành quy định phân loại, cách ly...

Tình huống tiếp tục được “đẩy” lên cấp 5, cấp cuối cùng trong 5 cấp độ dịch. Lúc này, Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh thực hành tiếp nhận và cách ly 5 quân nhân của Đại đội 20 Trinh sát nghi bị nhiễm Covid-19; tổ chức vận chuyển 1 can nghi ngờ nhiễm về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời triển khai 1 tổ phòng, chống dịch gồm 1 bác sỹ, 2 y sỹ, 1 xe cứu thương tiến hành khoanh vùng, phun khử trùng cho Đại đội 20 Trinh sát.

Ở cấp huyện, lực lượng quân y thực hành kiểm tra thân nhiệt cho cơ quan Ban CHQS huyện, thị, thành phố; tổng dọn vệ sinh doanh trại; phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng phun hóa chất tiêu độc khử trùng, riêng Ban CHQS huyện Hương Sơn tiến hành khử trùng khu vực đóng quân của Tiểu đội Dân quân thường trực Sơn Kim.

Trung đoàn 841 sẵn sàng cơ động, chuẩn bị cơ sở vật chất tiếp nhận khoảng 200 công dân về cách ly trong điều kiện các khu vực cách ly khác quá tải...

Tổ quân y Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng ở của bộ đội Đại đội 20 Trinh sát

Tổ quân y Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng ở của bộ đội Đại đội 20 Trinh sát

Diễn tập lần này nhằm thống nhất trình tự nội dung, phương pháp phòng, chống khi có tình huống dịch Covid-19 ở các cấp độ; nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng, chống dịch.

Thông qua diễn tập, đánh giá khả năng các nguồn lực, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình; sẵn sàng đối phó với một số tình huống mới, xảy ra bất ngờ.

Trần Phong – Xuân Liệu

Tin khác

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống